SEA Games là của Ánh Viên

17/06/2015 05:07 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Giành 73 HCV, 53 HCB, 60 HCĐ, đoàn Thể thao Việt Nam khẳng định vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội sau Thái Lan và chủ nhà Singapore. Hơn 85% HCV của đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ SEA Games này thuộc về các môn Olympic và có một loạt gương mặt đáng chú ý bên cạnh sự nổi bật của Ánh Viên. TT&VH bầu chọn 5 chân dung tiêu biểu nhất.

“Iron Girl” Ánh Viên

Giành 8 HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games ở 12 nội dung tham gia thi đấu, chiếm 8/10 HCV cho bơi lội Việt Nam tại SEA Games 2015 khiến đua đường xanh tại Singapore dậy sóng, Nguyễn Thị Ánh Viên chính là VĐV xuất sắc nhất không chỉ của đoàn Thể thao Việt Nam mà cả Đại hội. 8 HCV, 8 kỷ lục SEA Games của Ánh Viên gồm 200m tự do (kỷ lục 1:59.27), 400m tự do (kỷ lục 4:08.66), 800m tự do (kỷ lục 8:34.85), 200m bướm (kỷ lục 2:11.12), 200m ếch (2:31.16), 200m ngửa (kỷ lục 2:14.12), 200m cá nhân hỗn hợp (kỷ lục 2:13.53), 400m cá nhân hỗn hợp (kỷ lục: 4:43:93 và 4:42.88).


Ánh Viên chính là gương mặt nổi bật nhất của Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28

Thành tích thi đấu của Ánh Viên ở các nội dung thi đấu tại SEA Games 2015 đã tiệm cận tầm châu lục, tương đương thành tích của những VĐV giành huy chương ASIAD. Với các nội dung 200m, 400m, 800 tự do chỉ số thành tích của Ánh Viên thậm chí vượt HCĐ ASIAD.

Báo chí Singapore gọi Ánh Viên là “Cô gái thép” còn với người hâm mộ thể thao Việt Nam, “Tiểu tiên cá” là mỹ từ dùng để chỉ cô gái người Cần Thơ này. Thành tích của Ánh Viên chỉ kém đúng 1 HCV so với ngôi sao của bơi lội Singapore Joseph Schooling. Kình ngư 20 tuổi này giành 9 HCV ở cả 9 nội dung mà anh tham gia, phá 9 kỷ lục SEA Games.

Không tính đến các cầu thủ bóng đá, Ánh Viên là ngôi sao thể thao Việt Nam hiếm hoi tạo nên cơn sốt ngay từ những ngày thi đấu cho tới khi về nước. SEA Games chỉ là bước chuyển mình để Ánh Viên hướng đến đấu trường lớn hơn như Olympic Rio 2016 và giải vô địch thế giới trong tháng 7 tới ở Kazan (Nga).

"Phát hiện mới" của TDDC Việt Nam Đinh Phương Thành


Sau tấm HCĐ tại ASIAD 17 Incheon (Hàn Quốc) 2014, Đinh Phương Thành tiếp tục thi đấu thành công tại SEA Games 28 năm 2015. Các bài thi đấu của chàng trai này tại Singapore vừa qua đã khiến không ít người phải trầm trồ, thậm chí một phóng viên đến từ Myanmar còn làm phóng sự ảnh về chàng trai sinh năm 1995 này.

Cùng với Phan Thị Hà Thanh, Đinh Phương Thành là gương mặt sáng giá của TDDC Việt Nam tại SEA Games 28 với 4 tấm HCV ở các nội dung đồng đội nam, toàn năng nam, xà đơn và xà kép. HLV Trương Tuấn Hiền người thầy ở đội tuyển TDDC nam đánh giá Phương Thành luôn có sự ổn định trong các bài thi. Mặc dù không được đánh giá cao nhất về năng lực chuyên môn nhưng Phương Thành lại cho thấy ý chí nỗ lực, tinh thần cầu tiến và vượt khó. 4 HCV giành được thể hiện nỗ lực ý chí của nam VĐV này và Phương Thành được chờ đợi sẽ còn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Nguyễn Thị Huyền đạt 2 chuẩn dự Olympic


Tham gia 3 nội dung thi đấu của môn điền kinh tại SEA Games 28, lập kỷ lục SEA Games (400m rào nữ), đạt 2 chuẩn Olympic (400m, 400m rào) và giành 3 HCV, Nguyễn Thị Huyền bất ngờ trở thành gương mặt nổi bật nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam, đóng góp vào thành tích chung mang về 11 tấm HCV cho đoàn Thể thao Việt Nam.

Bất ngờ là ở chỗ đây là lần đầu tiên Nguyễn Thị Huyền giành HCV SEA Games mà lại đạt được chỉ số thành tích cao. Sau 4 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014, phong độ thi đấu của Nguyễn Thị Huyền càng ổn định. Thành tích 56 giây 15 của Nguyễn Thị Huyền phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 400m vượt rào nữ đã tồn tại 20m năm. Còn tại nội dung 4x400m tiếp sức nữ, Nguyễn Thị Huyền cùng Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy, Quách Thị Lan với thành tích 3 phút 31 giây 46 thậm chí còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung này vốn đã tồn tại suốt 24 năm.

Ít ai biết được rằng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, Nguyễn Thị Huyền chỉ được tập huấn trong nước còn đồng đội Quách Thị Lan mới là VĐV điền kinh được chọn để đầu tư trọng điểm trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2015.   

Nguyễn Thị Lệ Dung, kiếm thủ “độc cô cầu bại”


SEA Games 28 năm 2015 là lần thứ 4 VĐV đấu kiếm Nguyễn Thị Lệ Dung tham dự Đại hội thể thao hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Với việc bổ sung vào bộ sưu tập huy chương hai tấm HCV cá nhân và đồng đội nội dung kiếm chém, Nguyễn Thị Lệ Dung đã nối dài kỷ lục HCV của mình tại các kỳ SEA Games lên con số 8 (5 HCV cá nhân, 3 HCV đồng đội) trở thành “độc cô cầu bại” ở nội dung kiếm chém nữ tại đấu trường khu vực. Thành tích giành 8 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại SEA Games 2015 có dấu ấn không nhỏ của VĐV năm nay 30 tuổi này.

“Mỗi lần nhận tấm HCV tại SEA Games mình luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi mang về thành công cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cũng như thể thao Việt Nam” – Tay kiếm Lệ Dung bộc bạch.

Phạm Thị Huệ chiến thắng sau cuộc đua nghẹt thở


Đua thuyền đã tạo nên bất ngờ lớn tại SEA Games 2015 với 8 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ. Trong số 8 HCV mà đua thuyền Việt Nam có được tại SEA Games lần này, Phạm Thị Huệ góp công vào 2 tấm HCV ở các nội dung thuyền đôi hạng nặng nữ 1.000m và đôi nữ hạng nặng 500m, cùng với đồng đội Lê Thị An.

Tấm HCV ở nội dung thuyền đôi hạng nặng 1.000m mà Phạm Thị Huệ/Lê Thị An giành được sáng 14/6 với thời gian 3 phút 41 giây 72 hết sức kịch tính khi cặp đôi này chỉ hơn hai đối thủ của Indonesia 0,07% giây. Gia đình và chồng con là điểm tựa để Phạm Thị Huệ nỗ lực trong tập luyện và thi đấu để mang đến thành công ngày hôm nay và những thành tích mà Huệ cùng đồng đội làm được mang đến hy vọng tương lai cho đua thuyền Việt Nam ở các kỳ SEA Games tiếp theo.

Thành Đạt (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm