Quang Liêm tăng bậc cờ tiêu chuẩn, tụt bậc cờ chớp

04/01/2014 07:02 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Tại bảng xếp hạng 2700chess.com dành cho tốp các Siêu Đại kiện tướng thế giới có hệ số elo từ 2.700 trở lên được cập nhật hằng ngày, kỳ thủ Lê Quang Liêm đã tăng 8 bậc vươn lên hạng 40 thế giới. Trong khi đó, ở bảng xếp hạng cờ chớp tháng 1/2014, Quang Liêm chỉ xếp thứ 8 sau khi bị tụt 6 bậc.

1. Ngày 1/1, Quang Liêm đã trở thành kỳ thủ có thành tích tốt nhất tại bàn một và giúp đội cờ vua trường Đại học Webster giành ngôi vô địch giải các Đại học Liên Mỹ, một giải đấu thường niên khá uy tín của các trường Đại học Mỹ.

Tại giải đấu quy tụ 42 đội cờ đến từ 20 trường Đại học, đội cờ của trường Webster, nơi  Quang Liêm đang theo học, được đánh giá mạnh nhất nước Mỹ khi quy tụ 4 kỳ thủ xuất sắc gồm Quang Liêm (elo 2.703), George Meiger (2.619), Ray Robson (2.623) và kỳ thủ số 1 Đông Nam Á người Philippines Wesley So (2.719).

Với đẳng cấp thế giới, Quang Liêm đã có thành tích rất thuyết phục bằng 6 ván bất bại, trong đó giành 4 ván thắng trước Curtis A Winter (elo 1.972), Michael Lee (2.387), Niclas Huschenbeth (2.537), Leonid Kritz (2.604) và hòa Yaroslav Zherebukh (2.614), Kovalyov (elo 2.617). Thành tích này đã đưa kỳ thủ Việt Nam đứng đầu ở bàn một và giúp trường Webster A của anh vô địch sau 6 trận toàn thắng. Đây là chức vô địch thứ 2 của Quang Liêm cùng trường Webster sau chức vô địch bang Missouri vào đầu tháng 10/2013.

Với chiến thắng ấn tượng này, Quang Liêm được tăng 6 điểm elo, để từ hạng 48 thế giới (2.703) vươn lên hạng 40 thế giới (2.709). Cũng ở bảng xếp hạng 2700chees.com, bạn học của Quang Liêm là Wesley So cũng được tăng 4 bậc (được cộng 9,7 elo) từ hạng 28 (2.719) lên hạng 24 thế giới với 2.728,9 elo.

Trên bảng xếp hạng thế giới (cờ tiêu chuẩn) được Liên đoàn cờ vua thế giới FIDE công bố ngày 1/1, Quang Liêm vẫn xếp hạng 48 (do vô địch giải các Đại học Liên Mỹ diễn ra cùng ngày công bố bảng xếp hạng nên FIDE sẽ dời điểm cộng elo của Quang Liêm vào bảng xếp hạng tháng 2).

2. Cũng tại bảng xếp hạng cờ chớp tháng 1/2014 vừa được FIDE công bố, Quang Liêm đã không thể giữ được vị trí thứ số 2 thế giới khi bị trừ 24 elo, hiện tại Quang Liêm đang đứng hạng 8 cờ chớp thế giới với hệ số elo 2817.

Nguyên nhân khiến Quang Liêm bị tụt hạng ở nội dung cờ chớp là do kỳ thủ này thi đấu không thành công ở nội dung này tại Đại hội thể thao trí tuệ thế giới diễn ra tại Trung Quốc hồi cuối tháng 12/2013.

Tại nội dung cờ chớp được xem là mạnh nhất của mình, Quang Liêm (2841) đang là ĐKVĐ thế giới và được xếp hạng giống số 1. Tuy nhiên, tại kỳ Đại hội này, nội dung cờ chớp khó khăn hơn hẳn so với giải VĐTG 2013 bởi có sự bổ sung của các kỳ thủ hàng đầu như Aronian (Armenia), Radjabov (Azerbaijan), Karjakin (Nga), Vachier-Lagrave (Pháp) hay Domiguez (Cuba)... đây cũng là những kỳ thủ mà Quang Liêm chưa đối đầu tại giải VĐTG.

Ở nội dung này, Quang Liêm cùng 15 kỳ thủ khác thi đấu 30 ván (lượt đi và về) trong vòng 3 ngày. Dù thi đấu rất tốt ở 2 ngày đầu khi xếp hạng 2 với 13,5 điểm, kém kỳ thủ dẫn đầu Mamedyarov (Azerbaijan) nửa điểm nhưng tới ngày thi đấu thứ 3, Quang Liêm chỉ có thêm 3,5 điểm ở 10 ván cuối để rồi xếp hạng 6/16 chung cuộc với 17 điểm.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm