'Phù thuỷ trắng' tin thầy trò HLV Park Hang Seo thành công ở VCK U23 châu Á 2020

21/12/2019 17:11 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn)- Phát biểu bên lề giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần 2 năm 2019 khai mạc sáng 20/12 tại Thành phố Mới Bình Dương, HLV Troussier khẳng định thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể giành vé đến Olympic.

Người bạn 40 năm tại Hàn Quốc bật mí về triết lý bóng đá của HLV Park Hang Seo

Người bạn 40 năm tại Hàn Quốc bật mí về triết lý bóng đá của HLV Park Hang Seo

 Một người bạn thân của HLV Park Hang Seo đã bật mí nguyên nhân khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc biết cách khích lệ tinh thần của các học trò.

Giám đốc kỹ thuật của PVF và HLV trưởng U19 Việt Nam hiện tại cho rằng, để góp mặt ở World Cup với bóng đá Việt Nam thời điểm này sẽ rất khó, nhưng việc giành vé để có mặt ở Olympic Tokyo 2020 là hoàn toàn có thể và bóng đá Việt Nam nên nghiêm túc nghĩ về việc này.

Theo HLV Troussier, ngoài những thành tựu mà HLV Park Hang Seo đã làm được cho nền bóng đá và giúp Việt Nam nâng cao đáng kể vị thế so với châu lục, những cầu thủ trẻ Việt Nam hiện tại đủ khả năng để cạnh tranh sòng phẳng với các đội trẻ châu Á.

Do đó, U23 Việt Nam đến Olympic 2020 bằng việc đứng trong TOP 3 ở VCK châu Á 2020 tại Thái Lan tới là điều có thể nghĩ đến.

Trở lại với giải bóng đá thiếu niên quốc tế U13 Việt Nam - Nhật Bản lần 2 năm 2019 nhằm kết nối lâu dài giữa bóng đá Nhật Bản với nền bóng đá Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung, HLV Troussier cho biết với kinh nghiệm của mình trong nhiều môi trường làm việc ở các quốc gia, từ châu Á, châu Âu đến châu Phi, ông luôn sẵn sàng đóng góp để kết nối, giúp bóng đá quốc gia đó phát triển.

Bản thân HLV Troussier từng đảm nhiệm khâu đào tạo lẫn là HLV trưởng ĐTQG Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 nên tham dự giải đấu của Việt Nam và Nhật Bản lần 2 này, ông cho biết mình có rất nhiều cảm xúc và gặp lại vài người quen.

Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda và HLV Philippe Troussier. Ảnh: DP
Đại sứ Nhật Bản Kunio Umeda và HLV Philippe Troussier. Ảnh: DP

HLV Philippe Troussier cũng dẫn dắt đội bóng trẻ của PVF tham gia giải. Ông cho biết: “Những giải đấu như U13 Việt Nam – Nhật Bản thế này sẽ giúp ít rất nhiều cho các cầu thủ trẻ trong việc giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Những giải đấu như thế này, chúng ta đừng đề cao thành tích thắng bại hay kỹ chiến thuật mà hãy thổi vào các em một sự đam mê và tinh thần học hỏi lẫn như từ những kỹ năng nhỏ nhất trong bóng đá, qua đó sẽ giúp ích rất nhiều cho các em trong bước đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp sau này”.

Giải đấu là sân chơi lớn cho cầu thủ nhí hai quốc gia. Ảnh: DP
Giải đấu là sân chơi lớn cho cầu thủ nhí hai quốc gia. Ảnh: DP

Giải năm nay diễn ra từ ngày 20 đến 22/12, có sự tham dự của 8 đội bóng ở lứa tuổi U13 của Việt Nam và Nhật Bản. Tất cả đều là những gương mặt trẻ năng khiếu của các CLB bóng đá danh tiếng của hai nước gồm: Kawasaki Frontale, Tokyu S Reyes, Gamba Osaka, Jubilo Iwata (Nhật Bản).

Chủ nhà Việt Nam có các CLB B.Bình Dương, Hà Nội, PVF, SHB Đà Nẵng. Các đội chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào tranh bán kết và chung kết.

Riêng các đội còn lại của mỗi bảng vẫn tiếp tục thi đấu để xếp hạng theo thứ tự, nhằm tạo cho các em có thêm cơ hội thi đấu, tích luỹ kinh nghiệm. Đặc biệt, sau khi xếp hạng chung cuộc, chiều 22/12 sẽ diễn ra trận đấu giữa 2 đội tuyển chọn giữa U13 Việt Nam – U13 Nhật Bản.

Các cầu thủ Hà Nội (tím) tranh tài cùng các cầu thủ đồng lứa đến từ Nhật Bản. Ảnh: DP
Các cầu thủ Hà Nội (tím) tranh tài cùng các cầu thủ đồng lứa đến từ Nhật Bản. Ảnh: DP

Phát biểu ở buổi khai mạc sáng 20/12, ông Kunio Umeda – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam với vai trò cố vấn danh dự của giải đấu trẻ này cho biết: “Sau thành công vang đội của đội U23 Việt Nam tại giải vô địch U23 châu Á 2018 và chức vô địch AFF Cup 2018, mới đây các đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tham một lần nữa làm người hâm mộ Việt Nam vui sướng khi giành cả 2 HCV môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 30 vừa diễn ra tại Philippines.

Đặc biệt chiếc HCV bóng đá nam sau 60 năm tại SEA Games là một thành công lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2019. Tôi xin chúc mừng. Bóng đá Việt Nam đang trên con đường tiến ra châu Á và thế giới, đó là một niềm vui lớn và chúng tôi rất vui mừng vì giải đấu này sẽ tạo ra sân chơi cho các cầu thủ trẻ hai nước có dịp phô diễn tài năng, sống trọn với đam mê của các em”.

Ông Kunio Umeda động viên cầu thủ đồng hương. Ảnh: DP
Ông Kunio Umeda động viên cầu thủ đồng hương. Ảnh: DP

Kết quả một số trận đấu trong ngày khai mạc:

Tokyu S Reyes – B.Bình Dương: 0-0

PVF – Jubilo Iwata: 5-1

Hà Nội – Gamba Osaka: 0-0

Kawasaki Frontale – SHB Đà Nẵng: 3-1

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm