Medvedev nổi nóng với trọng tài Olympic: ‘Nếu tôi chết, ai chịu trách nhiệm’

29/07/2021 09:13 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn)- Tay vợt số 2 thế giới người Nga, Daniil Medvedev, đã nổi nóng với trọng tài khi phải đối mặt với cái nóng 30 độ C ở Tokyo.

Lịch thi đấu Olympic 2021 - Trực tiếp bóng đá Olympic Tokyo 2020 trên VTV5 VTV6

Lịch thi đấu Olympic 2021 - Trực tiếp bóng đá Olympic Tokyo 2020 trên VTV5 VTV6

Lịch thi đấu Olympic 2021. Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic 2021 hôm nay. Lịch bóng đá Olympic 2021. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Olympic Tokyo 2021. Xem bóng đá trực tuyến.

 

Xem trực tiếp Olympic Tokyo 2021 trên VTV5, VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

 

Xem Bảng tổng sắp huy chương TẠI ĐÂY:

 

 

Olympic Tokyo 2021 được đánh giá là kỳ Thế vận hội nóng nhất trong lịch sử. Theo kết quả dự báo thời tiết của Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản, nền nhiệt ở Tokyo trong 2 tuần đầu tiên diễn ra Thế vận hội sẽ duy trì ở mức trên 30 độ C. Mức nhiệt này là thách thức đối với các VĐV phải thi đấu ngoài trời. Và nó được thể hiện rõ nhất thông qua phản ứng của tay vợt người Nga, Daniil Medvedev.

Ngày 27/7, Daniil Medvedev phải thi đấu với Fabio Fognini ở vòng ba nội dung đơn nam trên sân Ariake Tennis Park trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ vào cuối buổi sáng là 30 độ C và lên đến 36 độ C vào đầu giờ chiều, độ ẩm 79%.

Thi đấu dưới thời tiết nắng nóng như vậy khiến Daniil Medvedev phải vật lộn để thích nghi. Anh đã 2 lần yêu cầu trợ giúp y tế trong thời gian nghỉ và một lần yêu cầu được huấn luyện viên thể lực thăm khám.

Trọng tài Carlos Ramos thấy vậy đã hỏi Daniil Medvedev liệu anh có thể tiếp tục thi đấu hay không. Câu hỏi này đã khiến tay vợt người Nga nổi đóa. Anh đáp trả: “Tôi có thể hoàn thành trận đấu nhưng tôi có thể chết. Nếu tôi chết, ai sẽ chịu trách nhiệm?”.

VIDEO: Daniil Medvedev nổi nóng với trọng tài Olympic

Khó khăn về điều kiện thi đấu không ngăn được Daniil Medvedev giành chiến thắng trước Fabio Fognini với tỷ số 6-2 3-6 6-2. Tuy nhiên, nó đặt ra vấn đề về việc liệu ban tổ chức Olympic Tokyo có nên đưa ra những điều chỉnh để phù hợp với tình hình hay không.

Hồi đầu tuần, chính Daniil Medvedev đã kêu gọi xem xét lại việc sắp xếp lịch thi đấu của môn quần vợt. “Các trận đấu có thể bắt đầu lúc sáu giờ, bởi vì lúc đó có đủ ánh sáng trên sân. Một số giải đấu làm được điều đó. Tôi không nghĩ họ muốn thay đổi ở giữa giải đấu nhưng đó là điều có thể làm được.”

 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Daniil Medvedev vật lộn với thời tiết nắng nóng ở Olympic Tokyo

  

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic cũng cho rằng nên chuyển các trận đấu quần vợt ở Olympic Tokyo sang buổi tối để tránh thời tiết nắng nóng. “Tôi không hiểu tại sao họ không bắt đầu các trận đấu từ lúc 3 giờ chiều. Họ có đèn chiếu sáng trên tất cả các sân. Thi đấu dưới nền nhiệt quá cao, độ ẩm cao khiến chúng tôi cảm thấy như có sức nặng đè lên vai, đôi chân trở nên chậm chạp, không còn là chính mình. Tôi đã trò chuyện với một số tay vợt và tất cả đều nói rằng đây là điều khó khăn nhất mà họ phải trải qua hàng ngày. Tôi thực sự không hiểu tại sao họ không dời lịch các trận đấu.”

Trước đó, tay vợt Diego Schwartzman người Argentina cũng đã phàn nàn về thời tiết sau thất bại 6-1 2-6 6-1 trước Karen Khachanov. Schwartzman nói: “Không thể hiểu nổi, họ bắt chúng tôi chơi vào lúc 12 giờ trưa ở nhiệt độ gần 40 độ. Tôi đang rời đi với sự tức giận”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm