Luka Modric giành Quả bóng Vàng World Cup 2018

16/07/2018 00:49 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Luka Modric đã giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup 2018, dù cho đội tuyển của anh đã thua Pháp 2-4 ở trận Chung kết.

World Cup 2018 đã khép lại với chiến thắng 4-2 của tuyển Pháp trước Croatia ở trận Chung kết. Sau khi trận đấu kết thúc, các giải thưởng cá nhân của World Cup 2018 được công bố.

Tiền vệ Luka Modric của Croatia đã giành Quả bóng vàng World Cup 2018. Modric đã góp công lớn giúp Croatia lần đầu tiên vào Chung kết World Cup. Anh chính là linh hồn của Croatia ở giải đấu lần này.

Chú thích ảnh
Luka Modric giành QBV World Cup 2018
 

Luka Modric nhận danh hiệu Quả bóng vàng World Cup

Eden Hazard của tuyển Bỉ đã giành Quả bóng Bạc còn Antoine Griezmann (Pháp) giành Quả bóng Đồng ở World Cup 2018.

ĐIỂM NHẤN Pháp 4-2 Croatia: Pháp vô địch xứng đáng. Tinh thần Croatia bất diệt

ĐIỂM NHẤN Pháp 4-2 Croatia: Pháp vô địch xứng đáng. Tinh thần Croatia bất diệt

Pháp 4-2 Croatia. Trận chung kết đã đóng lại như nó phải thế. Đội bóng toàn diện hơn đã giành chiến thắng. Lịch sử ghi danh Didier Deschamps nhưng Croatia vẫn có thể ngẩng cao đầu.

Trong khi đó, Kylian Mbappe (Pháp) đã giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Cầu thủ 19 tuổi này đã ghi 4 bàn ở World Cup 2018. Anh cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ tuổi teen thứ 2 ghi bàn ở Chung kết World Cup sau Pele.

Harry Kane (Anh) với 6 bàn thắng đã giành Chiếc giày vàng World Cup 2018.

Găng tay vàng ở World Cup 2018 đã thuộc về Thibaut Courtois của tuyển Bỉ. Anh đã giúp đội tuyển Bỉ vào đến Bán kết World Cup 2018. Anh là thủ môn Bỉ thứ 2 giành giải thưởng này. Trước đó, Michel Preud'homme đã giành giải thưởng trên ở World Cup 1994. Đội tuyển Tây Ban Nha đã giành giải Fair Play ở World Cup 2018.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm