Liên quân Mobile tăng nhiệt với SEA Games 30

16/08/2019 20:00 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn)- Sau giai đoạn vòng loại cực kỳ căng thẳng, những đội tuyển đứng đầu của Đấu Trường Danh Vọng 2019 là Team Flash, IGP Gaming, ZD Esports và FAPTV sẽ tiếp tục bước vào vòng play-off tuyển chọn đội mạnh nhất Liên Quân Mobile Việt tham dự SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm.

Thể thao điện tử Việt Nam quyết lấy Vàng SEA Games 2019

Thể thao điện tử Việt Nam quyết lấy Vàng SEA Games 2019

Vừa qua, Team Flash đã giành được danh hiệu thế giới đầu tiên cho E-sports Việt Nam sau chiến thắng trước Đài Bắc Trung Hoa vào tối 14/7. Đây là bước đệm để thể thao điện tử Việt Nam chinh phục HCV SEA Games 30 tại Philippines năm nay.

Thành công tại ASIAN Games 2018 giúp thể thao điện tử có chỗ đứng trong cộng đồng và Philippines với tư thế là chủ nhà SEA Games 30 đã công nhận Esports là môn thể thao tranh chấp huy chương ở SEA Games 30. Cụ thể, Liên Quân Mobile là bộ môn thể thao điện tử thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này.

Công ty Vietnam Esports phối hợp cùng VIRESA (Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam) sẽ tổ chức 2 vòng gồm Vòng loại và Vòng tuyển chọn để lựa chọn đội tuyển Liên Quân Việt Nam tham dự SEA Games 30. Đấu Trường Danh Vọng mùa Đông 2019, giải chuyên nghiệp cao cấp và danh giá nhất của Garena Liên Quân Mobile là giai đoạn Vòng loại từ 27/7 đến 14/8, chọn ra 4 đội tuyển xuất sắc nhất sau khi kết thúc lượt đi để bước tiếp vào Vòng tuyển chọn.

Team Flash - đại diện Việt Nam có chức vô địch thế giới Liên Quân Mobile ngày 14/7 tại Singapore. Ảnh: WCML
Team Flash - đại diện Việt Nam có chức vô địch thế giới Liên Quân Mobile ngày 14/7 tại Singapore. Ảnh: WCML

Sau chiến thắng hủy diệt 3-0 trước FAPTV, Team Flash chễm chệ ngôi đầu với 14 điểm sau 7 vòng đấu. Đây cũng là ứng viên lớn cho chức vô địch khi đội tuyển này đã có chức vô địch thế giới về cho Việt Nam cách đây vài tháng. Vị trí thứ 2 thuộc về IGP Gaming sau chiến thắng 3-1 trước Swing Phantom trong trận đấu cùng ngày. Kết quả này buộc ZD Esports đứng hạng 3 sau lượt đi, còn FAPTV là đội giành được tấm vé cuối cùng vào play-off.

Nhà vô địch giải đấu sẽ được đại diện Việt Nam dự SEA Games 30. Ảnh: BTC
Nhà vô địch giải đấu sẽ được đại diện Việt Nam dự SEA Games 30. Ảnh: BTC

4 đội đứng đầu vòng tuyển chọn sẽ tiếp thi đấu trong hai ngày 17 và 18/8 năm nay tại trường quay hãng phim Giải Phóng (212 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.HCM). Vòng tuyển chọn sẽ diễn ra theo thể thức Bo5 (riêng chung kết Bo7), nhánh thắng nhánh thua (Double Elimination) và áp dụng luật cấm chọn quốc tế. Việc phân chia cặp đấu sẽ căn cứ vào thành tích của các đội tuyển tại giai đoạn Vòng loại.

Lịch trình giải đấu. Ảnh: BTC
Lịch trình giải đấu. Ảnh: BTC

Đặc biệt, trận chung kết của Vòng tuyển chọn đội tuyển Liên Quân Việt Nam tham dự SEA Games 30 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của HTV. Đây là cột mốc đánh dấu sự phát triển của thể thao điện tử tại Việt Nam, khi mà các trận đấu eSports cũng đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình giống như mọi môn thể thao khác.

Mọi thông tin mới nhất về Vòng tuyển chọn đội tuyển Liên Quân Việt Nam tham dự SEA Games 30 sẽ được cập nhật tại trang chủ: https://lienquan.garena.vn/ và Fanpage Cao Thủ Liên Quân.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm