Kình ngư Hoàng Quý Phước: Luyện ở Nhật, thách thức đối thủ Singapore

04/06/2015 13:17 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, 3/6, đội tuyển bơi Việt Nam đã hội tụ tại sân bay Changi của Singapore để chuẩn bị tinh thần cho ngày 6/6 thi đấu. Hoàng Qúy Phước bay thẳng đến Singapore từ Nhật Bản cùng chuyên gia và quản lý người Nhật. Phước dành cho phóng viên Thể thao & Văn hóa đang ở Singapore cuộc phỏng vấn nhanh.

* Phước đã có chuyến tập huấn khá dài tại Nhật Bản và kết quả của chuyến Đông du này ra sao?

- Tôi được Hiệp hội thể thao dưới nước cùng lãnh đạo môn bơi, Tổng cục TDTT và Sở VHTTDL Đà Nẵng cho đi tập huấn ở Tokyo, Nhật Bản. Ở đó, tôi gia nhập CLB Renaissance. Đây là một CLB bơi rất mạnh ở Nhật Bản. Việc tập luyện của tôi diễn ra tốt, tôi đã hoàn thành gần 100% bài tập mà HLV Isoda đưa ra. Mỗi ngày tôi bơi tập khoảng 10 – 15km, trung bình 14km.

Thể hình không có gì thay đổi nhưng các nhóm cơ nhỏ trên cơ thể đã được HLV quan tâm và cho nhiều bài tập rất hay, đặc sắc. Nếu nhìn bên ngoài, cơ bắp của tôi không được nổi rõ, nhưng trên thực tế, các nhóm cơ nhỏ sẽ hỗ trợ tốt nhất cho thể lực cũng như thể hình của VĐV bơi lội.

* Chế độ dinh dưỡng của Phước trong quãng thời gian tập luyện ở Nhật thế nào?

- Vì sinh hoạt trong CLB của Nhật Bản nên tôi nhận được những chế độ như các kình ngư khác của Nhật. Tôi có quản lý, anh Okamura, anh luôn lo lắng chỗ ăn, ở cho tôi hàng ngày, khi tập luyện hay thi đấu. Tại SEA Games 2015, anh Okamura cũng đi cùng để hỗ trợ tôi mọi vấn đề. Bên cạnh đó, anh quản lý cũng rất giỏi tiếng Anh, là cầu nối giữa tôi và chuyên gia. Chuyên gia không nói được tiếng Anh mà tôi cũng chưa giỏi tiếng Nhật lắm. Anh Okamura đã giúp tôi học cả tiếng Anh và tiếng Nhật vì anh nói rất chuẩn cả hai ngôn ngữ.

Tôi cũng thỉnh thoảng tự nấu khi thèm ăn món Việt Nam. Chế độ ăn của tôi tốt. Ở Nhật tôi thích ăn sushi nhất, còn ăn hàng hay tự nấu thì cũng hạn chế thôi vì ở Tokyo cái gì cũng đắt đỏ, từ rau đến thịt. Nhìn bạn Ánh Viên (kình ngư nữ) ăn tôm tôi cũng “thèm” lắm nhưng tôm siêu đắt nên tôi cũng không mua bao giờ.

* Đối thủ nào của Phước tại SEA Games là đáng gờm nhất?

- Tôi và chuyên gia cũng như BHL đã thống nhất về các nội dung thi đấu. Tôi chỉ tập trung vào các nội dung tự do mà thôi. Vì vậy, đối thủ nặng ký của tôi là Danny Yeo người Singapore chứ không phải là Joseph Schooling - thần đồng bơi lội của Singapore. Thành tích của Danny hiện nay khá tốt nhưng tôi cũng đã có thành tích tập luyện tốt nhất tương đương.

Danny Yeo quyết phục thù

Đây chính là đối thủ lớn nhất của mọi kình ngư ở các cự ly tự do nam.

Kình ngư 23 tuổi này đang giữ kỷ lục quốc gia Singapore nội dung 100m tự do với thành tích là 50,51 giây, vượt qua thành tích 50,60 tại SEA Games 27. Danny Yeo cho biết, SEA Games 28 chính là lúc anh bùng nổ. HLV của Danny Yeo là ông Ang Peng Siong, cựu VĐV từng đoạt huy chương ở Olympic cho biết: "Danny đã tập luyện cường độ cao trong vài tháng qua tại CLB Itoman, Nhật Bản”.

Danny Yeo cho biết, sau khi giành huy chương Bạc tại SEA Games 2011 tổ chức tại Indonesia với thành tích 50,98, còn Hoàng Quý Phước lấy vàng 50,79, thì từ nay, Phước luôn là đối thủ đáng gờm nhất của Danny Yeo.


Triệu Ánh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm