Khi Deschamps đã thực dụng như người Italy

15/07/2018 12:05 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại ở chung kết EURO 2016 đã khiến Deschamps biến đội tuyển Áo Lam thành một cỗ máy thực dụng hơn, hướng đến tính hiệu quả là trên hết.

Đội bóng của vị HLV 49 tuổi này mới chỉ thủng lưới ở 2 trong 6 trận trên con đường vào chung kết, và sự chắc chắn của họ là một cơ sở cho niềm tin vô địch.

Bị chỉ trích, nhưng Deschamps chẳng quan tâm

Trận thắng Bỉ là một ví dụ điển hình cho thấy Pháp có thể sở hữu một dàn các cầu thủ tài năng để chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt nhất, nhưng vì đây là World Cup, cho nên Deschamps đã để những gì lãng mạn nhất ở nhà. Trong trận đấu ấy, Pháp chỉ cầm bóng có 38%, và trừ những phút đầu bị đối phương ép sân và tạo ra một số cơ ghi bàn, phần sau đó là màn trình diễn thứ bóng đá phòng ngự phản công xuất sắc của họ. Đội hình ấy, trên thực tế, được lập ra theo phong cách của Deschamps, sau khi anh loại bỏ một loạt các nhân vật không thích hợp với tư duy chiến thuật, hoặc có vấn đề về kỉ luật, từ Rabiot, Coman, cho đến Lacazette và Benzema.

Và cả một đội hình của Pháp được xây lên là để hy sinh cho nhau, bắt đầu từ Kanté, người án ngữ tuyến giữa và là một chiến binh xuất sắc trong các cuộc đối đầu, cho đến Giroud, người bị chỉ trích vì đã sút tới 13 lần mà... không trúng đích lần nào, một kỉ lục tồi tệ của World Cup, nhưng trên thực tế lại là con bài quan trọng số 1 của Deschamps. Dù ghi bàn hay không thì Giroud vẫn đá chính. Anh là một dạng Mandzukic của Pháp, người chiến đấu cho đồng đội, gây áp lực lên các hậu vệ đối phương, tạo khoảng trống cho Griezmann hoặc lôi kéo đối phương nhằm mở đường cho Mbappé. Giroud là người được Deschamps ưu ái lựa chọn vì lối chơi đồng đội và sự hy sinh của anh, dù trên thực tế, anh không được người hâm mộ ở Pháp yêu thích lắm. Điều đó thì Deschamps chẳng thèm quan tâm lắm.

Pháp vs Croatia: Nhuộm xanh trời nước Nga

Pháp vs Croatia: Nhuộm xanh trời nước Nga

Tròn hai thập niên kể từ lần đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) giành chức vô địch thế giới trên sân nhà, người Pháp đang sẵn sàng cho giây phút đăng quang khác, ở nước Nga.

Chính anh cũng không để tâm đến những chỉ trích mà báo chí Pháp đổ về phía mình. Chẳng hạn, trong suốt 5 năm qua dẫn dắt đội tuyển Pháp, Deschamps luôn bị kêu là thiếu sáng tạo, không năng động trong việc thay đổi sơ đồ chiến thuật trong các hoàn cảnh đặc biệt và phung phí quá nhiều các tài năng trẻ. Áp lực thậm chí đã lên cao hơn trước World Cup, khi Zidane rời bỏ Real Madrid và người ta ngay lập tức nói rằng, Zidane sẽ thay Deschamps sau World Cup. Nhưng Deschamps cũng không ham tranh cãi với ai về điều này, mà tiếp tục âm thầm làm việc, đưa vào đội tuyển những nhân tố mới theo một dạng đánh bạc để xây lên khối cầu thủ cần thiết cho chiến thắng. Và những canh bạc ấy đã thành công hơn cả mong đợi.

Tất cả vì kết quả

Chẳng hạn trường hợp của Pavard và Hernandez, những lựa chọn bị báo chí phê phán là vội vã, bởi họ còn quá trẻ. Pavard được triệu tập lần đầu vào tháng 11/2017, Hernandez đá lần đầu cho Áo Lam cách World Cup... ba tháng và còn bị báo chí Tây Ban Nha tố cáo bạo hành đối với người yêu mình. Deschamps nói thẳng với báo giới, cho Hernandez lên tuyển là việc của Deschamps, còn chuyện kia là vấn đề của Hernandez với các quan tòa. Sự tin tưởng gần như tuyệt đối của Deschamps vào hai hậu vệ cánh này đã được tưởng thưởng một cách xứng đáng, khi cả hai đều chơi tốt, đóng góp đáng kể cho hành trình World Cup này của Pháp và họ nằm trong triết lý bóng đá kiểu Ý của Deschamps, người là học trò trong nhiều năm của HLV Juve Marcello Lippi: Thành công đến từ tuyến sau.

VTV6, trực tiếp bóng đá, trực tiếp chung kết World Cup 2018, trực tiếp Pháp vs Croatia, kèo Pháp vs Croatia, nhận định bóng đá Pháp Croatia, dự đoán bóng đá, bế mạc World Cup 2018

Tất cả những gì mà Deschamps tạo ra đều nhằm một mục tiêu: có mặt trong một trận chung kết nữa, sau EURO 2016, trận chung kết thứ 3 ở World Cup sau 20 năm, nhưng Pháp tuyệt đối không được phép lặp lại thất bại hai năm trước dưới tay Bồ Đào Nha. Đội bóng được làm mới hơn hơn một nửa, với những nhân tố đem lại sự cân bằng tối đa. Nó phải đảm bảo việc không bị tan rã dưới áp lực thường xuyên của đối phương, như ở trận gặp Bỉ, và nó phải ứng biến cần thiết nhằm tạo ra những đột phá đem lại sự thay đổi quyết định, như ở trận gặp Argentina. Trên thực tế, đây là vấn đề về cách tiếp cận và sự thay đổi vị trí trên sân. Pháp thường chơi 4-2-3-1 với Griezmann đá phía sau Giroud, nhưng ở trận thắng Bỉ, Deschamps áp dụng sơ đồ 4-3-3, với Griezmann đá rộng hơn về bên trái nhằm châm ngòi cho các đợt phản công.

Điều quan trọng nhất không phải là cách chơi, mà kết quả. Deschamps đã học được điều này từ "ngôi trường" Italy, nơi anh từng chơi bóng trong 5 mùa và làm HLV Juve trong 1 mùa. Nguyên Chủ tịch Juve những năm 1990, Giampiero Boniperti, người đã đưa anh về Juventus từ Marseille năm 1994, hẳn sẽ rất tự hào...

 

Trận Chung kết World Cup 2018 diễn ra vào lúc 22h00 ngày 15/7. Trước đó vào lúc 21h30 là lễ bế mạc.

Link xem trực tiếp:

 

Xem trực tiếp trên VTV6:

http://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Xem trên FPT Play

https://fptplay.vn/event/xem-bong-da-vtv6

 

Tỉ lệ/kèo FT:

0.95* 0:1/2 *0.99 (Pháp chấp nửa trái)

-0.76* 0:3/4 *0.70

0.67* 0:1/4 * -0.73

 

Tài xỉu FT:

-0.94* 2 *0.86

0.75* 1 3/4 *-0.83

 

Tỉ lệ/kèo Hiệp 1: -0.92* 0:1/4 *0.82

Tài xỉu Hiệp 1: 0.96* 3/4 *0.94

 

Nhận định bóng đá và nhận định chung kết World Cup 2018: Pháp vs Croatia (22h00 ngày 15/7)

Soi kèo và nhận định chung kết World Cup 2018: Pháp vs Croatia (22h00 ngày 15/7)

Soi kèo, nhận định và dự đoán chung kết World Cup 2018: Pháp vs Croatia (22h00 ngày 15/7). Trận tranh hạng Ba Tư Bỉ vs Anh diễn ra vào lúc 21h00 ngày 14/7. VTV6 trực tiếp 2 trận này.

 

* Video dự đoán Pháp vs Croatia:

 

Lịch thi đấu World Cup 2018, Lịch Chung kết Pháp vs Croatia, tranh hạng Ba, Kèo Pháp vs Croatia, Nhận định bóng đá Pháp vs Croatia, Kèo Bỉ vs Anh, VTV6 trực tiếp, trực tiếp bóng đá

 

Anh Ngọc (Từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm