Huyền thoại Socrates lo Brazil không vượt qua vòng bảng

11/06/2010 14:09 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Cựu thủ quân ĐT Brazil, Socrates lo ngại rằng Brazil có thể bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup sắp tới và chỉ trích lối chơi của các vũ công Samba dưới thời HLV Dunga.


Socrates (giữa) tại Nam Phi - Ảnh: Getty
“Tôi lo rằng Brazil sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở giải đấu lần này, thậm chí là không vượt qua nổi vòng bảng”,
Socrates phát biểu trên kênh BBC của Anh trước khi nói thêm rằng Argentina, Anh,  Hà Lan và Tây Ban Nha là những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch.


Socrates, một thành viên của Brazil “thần thánh” ở World Cup 1982 với những siêu sao tấn công như Eder, Zico…nhưng lại thất bại trước Italia của Paolo Rossi tại Tây Ban Nha, cũng chỉ trích bóng đá hiện đại đã đánh mất vẻ đẹp mà thay vào đó là rất nhiều tiểu xảo. Theo Socrates, đó cũng là nguyên nhân khiến khoảng cách giữa các đội bóng hàng đầu với các đội nhỏ hơn đã bị thu hẹp lại đáng kể so với trước đây.

Với lối chơi chặt chẽ, khoa học, Brazil đã từng vô địch World Cup 1994 với tầm ảnh hưởng rất lớn của thủ quân Dunga, tiền vệ có lối chơi mạnh mẽ và càn quét tốt. Brazil dưới thời Dunga hiện tại cũng tương tự như vậy với bộ đôi tiền vệ trụ chỉ lo nhiệm vụ phòng ngự là Felipe Melo – Gilberto Silva. Nhưng Socrates lại cho rằng ở thời điểm này Brazil không có được thể trạng tốt nhất để áp dụng một lối chơi như vậy và họ phải cải thiện được điều này nếu muốn tỏa sáng ở Nam Phi.

Socrates cũng cho rằng lối đá mà Dunga đang áp dụng là một "sự sỉ nhục" đối với truyền thống bóng đá Brazil. “Phong cách bóng đá Brazil hiện nay là một sự sỉ nhục đối với văn hóa của chúng tôi. Họ bây giờ chỉ chú trọng vào thể lực, điều hoàn toàn xa lạ với truyền thống của chúng tôi. Tôi chẳng có bất kỳ một sự hứng thú nào với lối chơi mà đội tuyển đang sử dụng”, Socrates nhấn mạnh.

Tuy vậy, dù bị chỉ trích rất nhiều về lối chơi thực dụng, nhưng Dunga lại rất thành công trong việc đem về các danh hiệu. Dưới thời Dunga, Brazil đã từng vô địch Confederations Cup, Copa America và đang là ứng cử viên số 1 cho chức VĐTG. Trong khi đó, Brazil của Socrates ở những năm 1980 được xưng tụng là đội bóng “ngoài hành tinh” với lối đá tấn công cực kỳ quyến rũ lại thất bại trước người Italia tại vòng 2 World Cup 1982.

Vũ Mạnh (Theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm