HLV Vicente Del Bosque: 'TBN chỉ 'đen' thôi'. 'Casillas không có lỗi'. 'Diego Costa đã rất nỗ lực'

10/10/2014 07:56 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - HLV đội tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque đã lên tiếng bảo vệ cầu thủ của mình sau trận thua Slovakia 1-2 rạng sáng nay, ở Vòng loại EURO 2016.

Đây là trận thua đầu tiên của Đội tuyển Tây Ban Nha ở vòng loại 1 giải đấu lớn, kể từ thất bại 0-2 trước Thụy Điển tại Vòng loại EURO 2008, vào ngày 7/10/2004.

“Chúng tôi không xứng đáng thua”, ông Del Bosque nói. “Đây là thất bại đầu tiên của chúng tôi sau 28 trận vòng loại. Tốt hơn người khác nhưng tệ với chúng tôi. Họ đã gây nhiều khó khăn cho TBN”.


Diego Costa tiếp tục vô duyên.

“Chúng tôi kiên nhẫn luân chuyển bóng, nhưng không thể dứt điểm chính xác và thủ môn của họ quá giỏi. Chẳng ai thích thua trận cả, nhưng cũng không thể nói chúng tôi thiếu nỗ lực ngày hôm nay. Chúng tôi thua vì đây là bóng đá. Họ phản công rất tốt để ghi bàn thứ hai. Chúng tôi vẫn cho rằng mình chơi tốt hơn”.

Ông Del Bosque bảo vệ Casillas, thủ môn mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỉ số từ đá phạt của Kucka: “Casillas cứu nguy vài pha trước đó”, ông nói. “Từ ghế chỉ đạo, tôi không nhìn rõ pha đá phạt, nhưng bóng dường như đã bay với quỹ đạo lạ lùng và Iker không phán đoán được”.

“Chúng tôi thiếu các phương án tấn công. Các quyết định thay đổi người của tôi hòng gia tăng biên độ các đợt tấn công”, Del Bosque giải thích về quyết định cho Alcacer vào sân, để anh ghi bàn duy nhất cho đội.


Casillas mắc sai lầm, ông Del Bosque vẫn bênh vực.

“Chúng tôi thay đổi người để tạo ra gì đó mới mẻ hơn. Họ không tấn công mà chỉ phòng ngự. Chúng tôi để Cazorla hoạt động quanh vòng cấm. Các cầu thủ tấn công của tôi đều trở thành mối đe dọa cho đối phương”.

Về Diego Costa, tiền đạo một lần nữa tịt ngòi trong màu áo Tây Ban Nha: “Costa rất nhiệt tình, rất nỗ lực”, ông Del Bosque nói. “Chúng tôi rất vui với màn trình diễn của cậu ấy’.

Tây Ban Nha sẽ còn đá với Luxembourg ở đợt tập trung này, ông Del Bosque bình luận: “Chúng tôi phải chơi hai trận. Slovakia đã có 6 điểm, đứng đầu. Nhưng các trận còn lại có thể tạo bước ngoặt. Trận đầu chúng tôi thắng dễ 5 bàn (thắng Macedonia 5-1). Tôi tin chúng tôi xứng đáng với 1 trận hòa vào hôm nay. Tôi không cho rằng chúng tôi đang ở tình cảnh bi đát”.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm