Đội tuyển Brazil: 'Người già' Ronaldinho, Kaka và Robinho không còn chỗ

05/03/2014 19:12 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Felipe Scolari đang làm mới lại một Brazil từng rất cũ kĩ. Ở World Cup 2014 tới đây, sẽ là một Brazil trẻ trung và giàu sức sống.

Sẽ không có chỗ cho Kaka, Ronaldinho hay Robinho. Họ từng là những ngôi sao không thể thay thế của Selecao nhưng giờ đã là những người “muôn năm cũ”.

Kaka, Ronaldinho và Robinho chỉ còn là quá khứ

Khi còn dẫn dắt Brazil, ông Mano Menezes đã bất ngờ  gọi lại Ronaldinho, sau một quãng thời gian dài ngôi sao này bị bỏ rơi. Trong những trận giao hữu ở các tháng cuối năm 2013, Ronaldinho chơi tốt. Nhiều người tin rằng nếu Ronaldinho tiếp tục duy trì sự ổn định, anh sẽ có cơ hội để dự World Cup 2014. Nhưng Menezes bị sa thải, Scolari lên thay và mọi thứ lại thay đổi.

Ronaldinho đã bước sang tuổi 34. Thời gian không lấy đi của anh sự sắc sảo trong tư duy chơi bóng nhưng lại bào mòn nền tảng thể lực, vốn là yếu tố quan trọng nhất với một cầu thủ đỉnh cao. Đây chính là hạn chế lớn nhất của Ronaldinho. Ông Scolari thấy điều đó và đã không quyết định triệu tập lại "Rô vẩu", khi Brazil đang trải qua một cuộc cách mạng nhân sự lớn. Trong cuộc cách mạng này, những ngôi sao đã bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp như Ronaldinho, Robinho hay Kaka khó có cơ hội để trở lại.

Robinho vẫn đang thuộc biên chế của Milan nhưng dưới sự dẫn dắt của tân HLV Clarence Seedorf, tiền đạo 30 tuổi này đã không còn được trọng dụng. Trong hai mùa chuyển nhượng vừa qua, Robinho luôn nằm trong danh sách cầu thủ cần phải thanh lý của Milan. Nhưng mức lương quá cao của Robinho (4 triệu euro/mùa), khiến Santos, dù rất muốn có anh, cũng phải lắc đầu. Thế nên, Robinho cứ "ngồi mát ăn bát vàng" ở San Siro mà không cần bận tâm có được ra sân hay không.

Trường hợp của Kaka thì khác. Từ khi trở lại Milan, anh luôn có tên trong đội hình đá chính và thực tế là Kaka cũng đã rất nỗ lực để chiếm lòng tin của Scolari. Nhưng Kaka của ngày hôm nay thực sự đã sa sút rất nhiều. Bất chấp những nỗ lực để trở lại, chưa khi nào Kaka tìm lại được phong độ mà anh từng có.

Scolari cần một Selecao tươi trẻ

Ông Scolari từng nói thế này về Ronaldinho. "Tôi thích tư duy chơi bóng của cậu ấy. Tôi ngưỡng mộ những đường chuyền chết người của cậu ấy. Cho đến tận bây giờ, Ronnie vẫn là số 1 với tôi". Nhưng trong đợt tập trung mới nhất, Scolari đã không lựa chọn Ronnie. Với lý do tương tự, Kaka và Robinho cũng không được triệu tập. Trong bối cảnh World Cup 2014 còn tròn 100 ngày nữa là diễn ra, việc loại cả 3 cựu binh này cũng có nghĩa cơ hội dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã không còn với họ.

Trong danh sách mới được công bố, trừ Julio Cesar là người lớn tuổi nhất, ông Scolari đều ưu tiên lựa chọn những cầu thủ trẻ và đang ở đỉnh cao phong độ. Thực tế cũng cho thấy, 80% bộ khung của tuyển Brazil đã được định hình. Với thành công ở FIFA Confed Cup 2013, ông Scolari đã lựa chọn ra được 11 cái tên trong đội hình chính. Ở những trận giao hữu tới đây, ông chỉ tiến hành thử nghiệm một vài gương mặt mới nhằm có thêm các phương án dự phòng mà thôi.

Thứ bóng đá mà Scolari mang tới cho Brazil là tốc độ, tạo ra sức ép bằng lối chơi tấn công cường độ cao. Với chiến thuật này, ông Scolari cần tới những cầu thủ trẻ khỏe, chứ không đơn thuần là giàu yếu tố kĩ thuật. Đó là lý do vì sao Hulk, Paulinho, Oscar, Willian được chọn, chứ không phải Ronaldinho, Kaka hay Robinho. Scolari muốn đội bóng của ông không chỉ là một gánh xiếc trình diễn đơn thuần. Đó phải là một đội bóng biết chiến đấu.

Brazil dự World Cup của Scolari sẽ không phải là một tập thể của những ông già. Đó sẽ là một Brazil tươi trẻ và giàu sức sống… Một Brazil rất đáng để chờ đợi.

34: Julio Cesar đang là cầu thủ nhiều tuổi nhất của tuyển Brazil khi anh đã bước sang tuổi 34.

3: Trong danh sách được triệu tập, ông Scolari chỉ gọi 3 cầu thủ đang chơi ở giải quốc nội là thủ môn Jefferson (Botafogo), Fred (Fluminense) và Jo (Atletico Mineiro)

5: Chỉ có 5 cầu thủ được triệu tập bước qua tuổi 30 là Jefferson, Cesar, Daniel Alves, Dante, và Fred.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm