Đội tuyển Brazil: Dunga và sứ mệnh cứu chuộc niềm tin

04/06/2016 19:52 GMT+7 | Copa America 2016

(Thethaovanhoa.vn) - Chọn Neymar cho Olympic như một sự xem nhẹ Copa America 2016 của Dunga. Nhưng có lẽ, giữ niềm tin cho người hâm mộ Brazil cũng quan trọng không kém tấm huy chương vàng ở thế vận hội Rio tới đây.

Thành tích của đội bóng xứ sở Samba ở Mỹ, có thể quyết định với tương lai của HLV Dunga hoặc không là vấn đề với các quan chức liên đoàn. Nhưng thất bại ở giải đấu kỉ niệm 100 năm của Nam Mỹ không khác gì ném đi những niềm hi vọng cuối cùng của người yêu bóng đá Brazil, sau những quả đắng ở World Cup 2014 và Copa America 2015.

Có Dunga, không Jogo Bonito

Không thể mơ mộng gì về sự hồi sinh của Jogo Bonito dưới bàn tay của Carlos Dunga. Nhưng giành được một danh hiệu là sự xoa nhẹ nỗi đau mà người Brazil phải chịu đựng kể từ sau thảm họa ở Mineirao, tiếp nối với đó là thất bại ở Chile mùa Hè trước. Sự nhức nhối ở đây chính là ngay cả khi đã chọn Dunga, với triết lý thực dụng vẫn không thay đổi được kết cục của đội bóng.

Carlos Dunga vẫn bảo thủ với thứ bóng đá khô khan và tỏ ra ngạo mạn với những lựa chọn của mình. Ông mang tới nước Mỹ hai cầu thủ chơi bóng tận Trung Quốc là Gil và Renato Augusto. Những cái tên có lẽ còn xa lạ ngay cả với người Brazil, cũng như chẳng ai kiểm chứng được chất lượng chơi bóng của họ thế nào. Và trừ Coutinho được coi là chuyên gia kĩ thuật, hầu hết những người còn lại phục vụ cho ý tưởng phòng ngự triệt để của Dunga.

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) vời lại nhà vô địch thế giới 1994 là để tìm kiếm danh hiệu, chứ không để hoài niệm jogo bonito của những Pele, Didi hay Garrincha. Nhưng có một sự thật, danh hiệu ở đâu khi chiến thắng đã trở thành sự xa xỉ với đội bóng áo vàng xanh. Và thêm một điều khác, Carlos Dunga vẫn chưa giải quyết được bài toán phụ thuộc Neymar mà ông rất muốn chấm dứt kể từ mùa Hè năm 2014.

“Nếu phải chọn giữa Copa America và Olympic, tôi muốn cậu ấy chơi ở Rio hơn”, sự kiên quyết của Barcelona trong việc giữ chân tiền đạo con cưng của họ, giống như ném phao cứu sinh của người đang đuối nước như HLV 52 tuổi này.  Ít nhất, ông có cái cớ để “đánh lừa” người hâm mộ Brazil, nếu như đội bóng này thất bại.

Sự đánh đổi của Brazil

Các quan chức CBF đặt các CĐV, những người đang cần chỗ dựa về tinh thần, vào tình thế phải lựa chọn: Hoặc danh hiệu, hoặc không gì cả, khi quay trở lại với Carlos Dunga. Đòi hỏi sự rộng lượng của những người yêu bóng đá nước này với lựa chọn đầy sự đánh đổi như vậy.

Vấn đề là người Brazil cần được cứu chuộc về niềm tin, về khả năng trở lại với đỉnh cao của bóng đá thế giới, nơi từng thuộc về họ trong quá khứ chưa xa. Chức vô địch World Cup 2002, Copa America 2004, 2007 có thể làm vơi đi phần nào những mong muốn về thứ bóng đá đẹp lãng mạn bị chôn vùi suốt gần 2 thập kỉ qua.

Nhưng khả năng thành công của đội bóng áo vàng xanh lại bị hoài nghi, và tình yêu của người hâm mộ nước này một lần nữa trở thành con tin trong tay HLV Dunga. Không ai bảo đảm được, lối chơi thực dụng của Brazil sẽ mang tới thành công trên đất Mỹ, vì bài học Chile vẫn còn ở ngay trước mắt.

Brazil đã xuống giá nhanh chóng kể từ năm 2014, bất chấp những nỗ lực tối đa của nền bóng đá không còn sản sinh ra được những tài năng, đã rệu rã vì những thất bại liên tiếp trong 10 năm qua, và không còn cả điều gì để hi vọng ngoài Neymar và Thế vận hội Rio nữa. Viễn cảnh u ám nữa đang chờ  Brazil ở phía trước. HLV Carlos Dunga có thể sẽ vẫn giữ được ghế, tội nghiệp hơn cả, là những người hâm mộ bóng đá nước này.

4: Trong 5 trận gặp nhau gần đây giữa hai đội, Brazil giành chiến thắng đến 4 trận và chỉ hòa một trận duy nhất.

6: Tỉ số 1-0 được lặp lại đến 6 lần trong 11 lần gặp nhau giữa hai đội ở tất cả các giải đấu kể từ năm 1995 đến nay. Trong đó, Brazil thắng 4 lần và Ecuador thắng hai lần với tỉ số này.

19: Trong 11 trận đấu này, Brazil đã ghi được 19 bàn và để thủng lưới 8 bàn khi gặp Ecuador.

09h00 ngày 05/06, sân Rose Bowl: Brazil – Ecudor (BĐTV, TTTV)
Đội hình dự kiến:

Brazil: Alisson - Alves, Marquinhos, Miranda, Filipe - Willian, Casemiro, Coutinho, Elias, Lucas - Hulk

Ecuador: Dominguez - Ayovi, Paredes, Erazo, Achilier - Noboa, Arroyo - A. Valencia, Montero, Mena - E. Valencia

Dự đoán: 1-1


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm