Đội hình tiêu biểu World Cup 2018: Không có ‘Vua phá lưới’ Harry Kane

16/07/2018 19:47 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Đương kim vô địch Pháp đóng góp tới 4 cầu thủ, trong khi đó ‘Vua phá lưới’ Harry Kane không có tên ở đội hình tiêu biểu World Cup 2018.

1. Jordan Pickford | Thủ môn | ĐT Anh

Chú thích ảnh

Phong độ xuất sắc của thủ môn Jordan Pickford là câu trả lời thuyết phục nhất cho việc ĐT Anh giành vé vào bán kết World Cup 2018. Ngoài ra, thủ môn 24 tuổi này còn giúp ĐT Anh lần đầu tiên giành chiến thắng trên loạt sút luân lưu trong lịch sử World Cup, khi thắng 4-3 trước Colombia ở vòng 1/8.

2. Raphael Varane | Hậu vệ | ĐT Pháp

Chú thích ảnh

Raphael Varane thi đấu chắc chắn, đảm bảo sự an toàn cho hàng phòng ngự, qua đó giúp ĐT Pháp giành chiến thắng 4-2 trước Croatia và vô địch World Cup 2018. Dấu ấn của trung vệ 25 tuổi này là bàn thắng đánh đầu mở tỷ số trong trận tứ kết, khi ĐT Pháp đánh bại Uruguay với tỷ số 2-0.

3. Domagoj Vida | Hậu vệ | ĐT Croatia

Chú thích ảnh

Domagoj Vida đã kiến tạo để Ivan Perisic ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho ĐT Croatia trong trận chung kết với ĐT Pháp. Trước đó, hậu vệ 29 tuổi này cũng đã ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho ĐT Croatia trong hiệp phụ trận bán kết với ĐT Nga.

4. Diego Godin | Hậu vệ | ĐT Uruguay

Chú thích ảnh

Diego Godin là một chuyên gia phòng ngự với kinh nghiệm thi đấu dày dặn. Trung vệ 32 tuổi này giúp Uruguay giữ sạch lưới ở vòng bảng, đồng thời vô hiệu hoá Cristiano Ronaldo trong trận đấu với ĐT Bồ Đào Nha tại vòng 1/8.

5. Kevin De Bruyne | Tiền vệ | ĐT Bỉ

Chú thích ảnh

Kevin De Bruyne dẫn dắt lối chơi, là nhân tố chính để giúp ĐT Bỉ góp mặt ở bán kết và giành hạng Ba World Cup 2018. Tiền vệ 27 tuổi thi đấu tổng cộng 540 phút, ghi 1 bàn thắng (ghi vào lưới Brazil) và 2 kiến tạo.

6. Luka Modric | Tiền vệ | ĐT Croatia

Chú thích ảnh

Những màn trình diễn ở đẳng cấp thế giới của Luka Modric đã giúp ĐT Croatia tiến đến chung kết World Cup 2018 một cách xứng đáng. Tiền vệ 32 tuổi ghi 2 bàn thắng quan trọng giúp ĐT Croatia vượt qua vòng bảng, cũng như thực hiện thành công trong loạt luân lưu ở hai trận đấu với Đan Mạch và chủ nhà Nga. Danh hiệu ‘Quả bóng vàng World Cup 2018’ phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của Luka Modric.

7. N'Golo Kante | Tiền vệ | ĐT Pháp

Chú thích ảnh

N'golo Kante đã chứng minh là tiền vệ đánh chặn xuất sắc bậc nhất, là chìa khoá để giúp ĐT Pháp tiến đến trận chung kết và giành chức vô địch World Cup 2018. Tiền vệ 27 tuổi này có mặt ở tất cả điểm nóng trên sân, giành lại quyền kiểm soát bóng cho ĐT Pháp, hoàn thành xuất sắc công việc dọn dẹp phía trên hàng tứ vệ để giúp Paul Pogba, Antoine Griezmann và Blaise Matuidi thoải mái, tập trung vào nhiệm vụ tấn công. N'golo Kante thi đấu trọn vẹn 90 phút mỗi trận, trước khi phải rời sân trong trận chung kết vì chấn thương.

8. Ivan Perisic | Tiền vệ | ĐT Croatia

Chú thích ảnh

Ivan Perisic thi đấu đầy hiệu quả. Thống kê chỉ ra tiền vệ 29 tuổi này đã ghi 3 bàn thắng, 1 kiến tạo và 7 đường chuyền tạo cơ hội sau 632 phút thi đấu. Ngoài ra Ivan Perisic còn là cầu thủ di chuyển nhiều nhất tại World Cup 2018 với tổng cộng quãng đường 72km.

9. Kylian Mbappe | Tiền đạo | ĐT Pháp

Chú thích ảnh

Tại World Cup 2018, Kylian Mbappe ghi 4 bàn thắng, thực hiện 28 pha rê bóng thành công và 8 đường chuyền tạo cơ hội sau 534 phút thi đấu cho ĐT Pháp.

Kylian Mbappe đã lập kỷ lục, khi trở thành cầu thủ Pháp trẻ nhất từng tham dự một trận chung kết World Cup - 19 tuổi 207 ngày, sau huyền thoại Pelé của Brazil năm 1958 (17 tuổi và 249 ngày) và Giuseppe Bergomi của Italia năm 1982 (18 tuổi và 201 ngày).

Bên cạnh đó, Kylian Mbappe còn trở thành cầu thủ trẻ thứ 2 trong lịch sử World Cup ghi bàn ở trận chung kết, sau huyền thoại Pelé của Brazil năm 1958 (17 tuổi và 249 ngày).

Danh hiệu ‘Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018’ là sự ghi nhận cho những màn trình diễn đáng kinh ngạc của tiền đạo 19 tuổi này.

10. Eden Hazard | Tiền đạo | ĐT Bỉ

Chú thích ảnh

Eden Hazard là cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất của ĐT Bỉ nói riêng, cũng như ở World Cup 2018 nói chung. Tiền vệ 27 tuổi đã ghi 3 bàn thắng, 2 kiến tạo, thực hiện 40 pha rê bóng thành công và 15 đường chuyền tạo cơ hội sau 518 thi đấu cho ĐT Bỉ.

Eden Hazard giành danh hiệu ‘Quả bóng bạc’ và là nhân tố quan trọng giúp ĐT Bỉ giành hạng Ba World Cup 2018.

11. Antoine Griezmann | Tiền đạo | ĐT Pháp

Chú thích ảnh

Antoine Griezmann đóng góp trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất cho ĐT Pháp tại World Cup 2018 với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Tiền đạo 27 tuổi này được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết khi đóng góp vào 3 bàn thắng ghi vào lưới ĐT Croatia. Antoine Griezmann đá phạt khiến Mario Mandzukic đánh đầu phản lưới nhà, thực hiện phạt đền thành công và kiến tạo giúp Paul Pogba nâng tỷ số lên 3-1 cho ĐT Pháp ở phút 59.

Thành tích này giúp tiền đạo 27 tuổi giành ‘Quả bóng đồng’, về nhì ở cuộc đua ‘Vua phá lưới’ cũng như đưa ĐT Pháp tới chức vô địch World Cup 2018.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm