Điền kinh: Ai đi bộ nhanh hơn Thanh Phúc?

06/06/2015 05:17 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - 15h00 chiều nay (giờ Việt Nam) môn điền kinh SEA Games 2015 sẽ vào cuộc với nội dung đi bộ. Với lịch thi đấu này, đoàn TTVN tràn đầy hi vọng đón nhận tấm HCV ở môn thể thao nữ hoàng ngay trong ngày ra quân khi chị em nhà Nguyễn Thị Thanh Phúc vào cuộc.

Thanh Phúc sẽ mở hàng bằng HCV

Đây là một khả năng lớn với đội tuyển quốc gia điền kinh trong ngày ra quân ở SEA Games 2015, bởi Nguyễn Thị Thanh Phúc hiện là “nữ hoàng” của khu vực Đông Nam Á nội dung này. Thành tích cá nhân tốt nhất của Thanh Phúc trong năm 2015 hiện là 1 giờ 35 phút 07, dù có thấp hơn đôi chút so với mức tốt nhất 1:33.16 từng giành được trước đây. Tuy nhiên, nhìn từ thành tích cá nhân, Thanh Phúc hiện vẫn là ứng viên số 1 cho tấm HCV trong cuộc thi đấu tại Singapore, khi 4 đối thủ còn lại đến từ Singapore, Myanmar, Malaysia và một đồng đội người Việt Nam, không ai có được thành tích dưới 1:40.00.

“Trước giờ đến với SEA Games này, tôi đã chuẩn bị rất kỹ mọi mặt, cả chuyên môn lẫn tinh thần và hiện đã sẵn sàng vào cuộc thi đấu. Với tôi, mục tiêu đặt ra ở SEA Games luôn phải là chinh phục tấm HCV”, Nguyễn Thị Thanh Phúc chia sẻ vào chiều ngày 5/6.

Thanh Phúc đang khá tự tin và BHL ĐTQG điền kinh cũng cho thấy những đánh giá hết sức lạc quan về khả năng của Thanh Phúc ở đấu trường SEA Games. Tuy nhiên, lo ngại lớn nhất trước giờ vào cuộc vẫn là các vấn đề liên quan đến trọng tài, kể cả khi đi bộ là nội dung có thể đo, đếm được thành tích.

Còn nhớ tại Myanmar 2 năm trước đây, Thanh Phúc đã từng rơi những giọt nước mắt đầy tức tưởi trên đường đua, khi các trọng tài “làm ngơ” để VĐV chủ nhà Saw Mar Lar Nwe “chạy” như băng rất nhiều lần trong thời gian thi đấu. Chính sự thiên vị này, đã khiến Thanh Phúc chỉ có được tấm HCB trong nỗi uất ức không chỉ của riêng cô. Vì thế, điều mà Thanh Phúc cũng như BHL chờ đợi nhất trong cuộc thi đấu chiều nay là các trọng tài thực sự công bẳng và nghiêm minh.

Áp lực lớn trên các đôi chân

Dù có một gương mặt rất ưu tú lĩnh ấn tiên phong và hi vọng tạo nên sự khởi đầu suôn sẻ, nhưng ĐTQG điền kinh sẽ đối diện với áp lực rất lớn trong các cuộc thi đấu ở SEA Games. Trước giờ lên đường tới Singapore, toàn đội đăng ký chỉ tiêu giành từ 10 - 13 HCV và là đội tuyển đăng ký số lượng huy chương nhiều nhất của đoàn TTVN.

“Chúng tôi đã có sự tính toán kỹ lưỡng trước khi đưa ra chỉ tiêu này và đăng ký với lãnh đạo đoàn. Năm nay, điền kinh là ĐTQG có lực lượng đông nhất của đoàn TTVN (tổng 49 VĐV) và lực lượng khá đa dạng, có khả năng tranh chấp ở nhiều nội dung. BHL cũng không quá lo lắng trước sự chia tay của những gương mặt kỳ cựu như Vũ Thị Hương hay Trương Thanh Hằng vì các em trẻ đã cho thấy đủ khả năng thế chỗ. Thành tích của họ trong tập luyện cũng hết sức khả quan và hoàn toàn có thể gây đột biến trong 1-2 tới”, HLV trưởng ĐTQG Điền kinh Nguyễn Trọng Hổ chia sẻ vào chiều ngày 5/6.

Cũng theo lời ông Hổ, hi vọng “vàng” của điền kinh sẽ vẫn tập trung ở nhóm các nội dung đã từng có “vàng” ở SEA Games 27 như: 800m, 1.500m (nam, nữ); 5.000m, 10.000m nam; nhảy xa, nhảy cao nữ; nhảy 3 bước nam. Và dù có mất đi một vài nội dung, nhưng điền kinh lại có thêm rất nhiều hi vọng có thể giành vàng. Khả quan nhất là với tổ 400m, 400m rào (nam, nữ) đã có chuẩn bị rất kỹ từ hơn 1 năm qua. Cùng với đó, ở cự ly 100m nam, 200m nữ cũng đang đem đến nhiều kỳ vọng.

“Thành tích của các em trong tập luyện là rất khả quan, đủ sức cạnh tranh HCV ở nhiều nội dung và đây là lý do BHL quyết tâm tạo đột phá về thành tích. Vẫn biết trong thi đấu thể thao không thể nói trước điều gì, song tôi tin rằng, điền kinh sẽ có một kỳ SEA Games thành công”, HLV Nguyễn Trọng Hổ cho biết. 

Phúc Hưng (Từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm