Có một Di Maria đầy hứng khởi

01/07/2015 11:04 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Không rõ HLV Louis van Gaal có chứng kiến màn trình diễn của Angel di Maria trước Paraguay sáng nay. Đó là một sự lột xác hoàn toàn so với hình ảnh nhạt nhòa mà anh đã thể hiện trong màu áo Man United ở mùa giải vừa rồi.

Thật ra, kể từ đầu Copa America 2015, không phải trận nào Di Maria cũng chơi xuất sắc, nhưng màn trình diễn của anh vẫn giàu sức sống hơn hẳn khi khoác áo Man United.

Sức sống đặc biệt

Trước trận bán kết với Paraguay, đóng góp đáng kể nhất của anh là pha kiến tạo để Gonzalo Higuain ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Jamaica ở lượt cuối vòng bảng. Ở trận tứ kết, trước lối chơi rất chặt chẽ của Colombia, anh cũng không phát huy hiệu quả và bị thay ra ở cuối trận để nhường chỗ cho Lavezzi, một tiền đạo có lối chơi trực diện hơn.

Nhưng nhìn chung, Di Maria tại đội tuyển Argentina vẫn có một sức sống đặc biệt so với Di Maria tại Man United. 90 phút trước Paraguay là minh chứng rõ ràng nhất cho một Di-Maria-được-trả-tự-do. Anh thoải mái cầm bóng đột phá, di chuyển tích cực, tìm kiếm đồng đội, và vẫn không quên những tình huống đánh gót đầy ngẫu hứng và đột biến. Hai bàn thắng anh ghi khá dễ, một pha dứt điểm chéo góc khi đối mặt và một cú đệm bóng trong tình huống “4 chọi 1”, song nó cho thấy khả năng chạy chỗ và chọn vị trí tốt như thế nào của tiền vệ này. Đường tạt bóng chính xác đến từng cm để Aguero đánh đầu ghi bàn tiếp tục minh chứng cho sự thoải mái về tâm lý của Di Maria.


Ở Man United, Di Maria chỉ là cái bóng của chính mình

Ở Man United, Di Maria chỉ là cái bóng của chính anh tại Real Madrid và đội tuyển Argentina. Vấn đề không chỉ nằm bản thân tiền vệ 27 tuổi này mà là cách sử dụng anh. Ban đầu, Di Maria chơi khá tốt, nhưng sau đó, những sự áp đặt của Van Gaal khiến anh trở nên thiếu hiệu quả. Thay vì được tự do chơi tiền vệ trái, hoặc hộ công, Di Maria bị sử dụng ở mọi nơi trên hàng tiền vệ.

Hãy sử dụng Di Maria cho đúng, Van Gaal!

Và thay vì đá cùng với những đồng đội đã quá hiểu mình, Di Maria phải kết hợp với những gương mặt hoàn toàn mới tại Man United. Nhiều người trong số họ thậm chí còn bị sử dụng sai vị trí sở trường.

Không ngạc nhiên khi rất nhiều lần, Di Maria phải “xách xe không” trong những pha lên tham gia tấn công vì không có người ăn ý để phối hợp cùng. Di Maria là mẫu cầu thủ giàu tính sáng tạo, giàu trí tưởng tượng và thích hợp với lối chơi tốc độ. Dù là tấn công hay phòng ngự phản công, nếu để anh có khoảng trống, hàng thủ đối phương sẽ phải trả giá. Trong khi đó, Man United ở mùa giải vừa rồi lại chơi rất chậm chạp khiến Di Maria dễ bị bắt bài, đặc biệt là cái “kèo trái” của anh. Thêm vào đó, tâm lý của Di Maria cũng không được tốt, nhất là trong việc thích nghi với cuộc sống tại Anh. Không phải ngẫu nhiên mà phong độ của Di Maria sa sút từ vụ nhà riêng của anh bị trộm đập cửa kính xâm nhập hồi đầu năm.

Trước Paraguay, Di Maria đã cho thấy hiệu quả tối đa của mình, nhất là khi anh phối hợp cực tốt với Lionel Messi và Javier Pastore. Bộ ba ấy liên tục làm chao đảo hàng phòng ngự Paraguay bởi sự ăn ý đến kỳ lạ. Đặc biệt, mỗi người trong số họ đều có thể vừa cầm bóng đột phá nguy hiểm, vừa có thể phối hợp nhanh, ít chạm để phá vỡ hàng phòng thủ đối phương.


Di Maria chơi cực kỳ hiệu quả trước Paraguay

Thói quen, sự ăn ý và tinh thần hứng khởi là thứ không thể xây dựng ngày một ngày hai, song rõ ràng màn trình diễn thuyết phục của Di Maria cùng đội tuyển Argentina ở Copa America là một gợi ý cho Louis van Gaal trong việc khai thác hết sức mạnh của anh tại Man United. Vấn đề là ông có chấp nhận gạt đi tính bảo thủ để học hỏi từ người đồng nghiệp Tata Martino hay không mà thôi?

Trước trận bán kết với Paraguay, Marcos Rojo bảo rằng ở Man United, anh chỉ thấy Di Maria là ngôi sao đẳng cấp nhất, vấn đề là có biết sử dụng anh hay không. Anh nhận xét không hề sai.

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm