Chanathip Songkrasin: 'Thất bại ở SEA Games 2019 là bài học cho U22 Thái Lan'

19/12/2019 15:55 GMT+7 | U23 châu Á 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Chanathip Songkrasin cho rằng thất bại ở SEA Games 30 sẽ là bài học cho U22 Thái Lan trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2020 được tổ chức trên sân nhà.

Báo Hàn ấn tượng với màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Đại học Yeungnam

Báo Hàn ấn tượng với màn trình diễn của U23 Việt Nam trước Đại học Yeungnam

Đội U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã hoà 0-0 trong trận đấu tập với các cầu thủ của đại học Yeungnam vào hôm nay (18/2).

Chanathip Songkrasin đã quay trở về Thái Lan sau khi kết thúc mùa giải 2019 cùng CLB Consadole Saporo. Tại đây, tiền vệ 26 tuổi đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn của giới truyền thông, cũng như giao lưu với người hâm mộ.

"Thật lòng mà nói, tôi đã thi đấu không tốt trong năm 2019 vừa rồi. Bạn biết đấy, tôi đã cùng Consadole Saporo cán đích ở hạng 4 mùa giải 2018 (thành tích cao nhất lịch sử CLB). Tôi nghĩ tôi bị ảnh hưởng bởi những chấn thương trong mùa giải vừa rồi. Tôi sẽ quyết tâm lấy lại phong độ cao nhất", nguồn tin Siam dẫn lời Chanathip.

Chú thích ảnh
Chanathip tiếc nuối khi nói về mùa giải 2019 trong màu áo CLB Consadole Saporo

Bên cạnh đó, Chanathip cũng chia sẻ về thực lực của U22 Thái Lan ở thời điểm hiện tại và mục tiêu khi bước vào VCK U23 châu Á 2020 với tư cách chủ nhà.

Chanathip đánh giá: "Tôi đã quan sát U22 Thái Lan thi đấu SEA Games 30. Các cầu thủ trẻ đã thể hiện một nền tảng kỹ thuật cá nhân tuyệt vời, thậm chí còn tốt hơn cả cầu thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, họ vẫn còn non nớt, thiếu kinh nghiệm trận mạc và họ còn phải học rất nhiều.

SEA Games 30 là bài học bổ ích cho các cầu thủ trẻ của Thái Lan. HLV Akira Nishino chắc chắn sẽ có đủ thời gian để có sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào VCK U23 châu Á 2020. Tôi tin U23 Thái Lan có thể giành kết quả tốt ở giải lần này.

Hãy nhìn tấm gương của Theerathon Bunmathan. Cậu ấy vừa mới cùng đội bóng giành chức vô địch lịch sử ở J League 2019. Không ai tin rằng một cầu thủ Thái Lan lại có vinh dự đó một lần trong đời. Tôi hy vọng rằng các thế hệ cầu thủ Thái Lan từ nay về sau sẽ luôn dám mơ ước để nâng tầm bóng đá quốc gia phát triển vượt bậc".

Chú thích ảnh
Chanathip đánh giá cao khả năng của U22 Thái Lan

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm