Bóng đá nữ Việt Nam và những ước mơ bình dị

10/12/2019 07:50 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Những nỗ lực tuyệt đỉnh đã giúp nữ Việt Nam có chiến thắng 1-0 trong trận chung kết SEA Games 2019 trước Thái Lan. Một chiến thắng của sự nỗ lực, kiên cường và đầy quả cảm.

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia

Lịch thi đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 30: VTV6 trực tiếp U22 Việt Nam vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Seagame30. Lịch thi đấu Seagame 30. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam U22.

* Xem bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2019 mới nhất:

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Southeast_Asian_Games#Medal_table

* Xem trực tiếp SEA Games 30 2019 của đoàn thể thao Việt Nam:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam SEA Games 30

* 15h00 ngày 10/12, U22 Myanmar vs U22 Campuchia (Tranh HCĐ, VTV6)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

* 19h00 ngày 10/12, U22 Indonesia vs U22 Việt Nam (Tranh HCV, VTV6)

https://fptplay.vn/truc-tiep-bong-da.html

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Những nỗ lực tuyệt đỉnh

Chương Thị Kiều và các đồng đội trở về khách sạn New Century Park, nơi cách sân Rizal Memorial chỉ vài trăm mét. Rất mệt và toàn thân đau ê ẩm dẫn đến không ngủ được, trung vệ của nữ Việt Nam chụp lại phần dùi bị rách một mảng da lớn và đăng lên trang facebook cá nhân của mình kèm dòng trạng thái “khuya thế này, đau quá không ngủ được”.

Kiều đã có một ngày thi đấu đầy nghị lực. Cô vào trận với cái đầu gối phải băng trắng toát. Sau đó, Kiều bị rách da đùi sau một pha xoài người xoạc bóng để ngăn cản Thái Lan có một pha tấn công nguy hiểm. Vết rách dài và máu đã chảy. Kiều phải nhờ các bác sĩ của đội băng bó lại để đá tiếp. Với cái chân tập tễnh, với nét mặt nhăn lên mỗi khi vết đau “dở chứng”, Kiều vẫn thi đấu kiên cường, vẫn chỉ huy hàng thủ để đứng vững tuyệt đối trước những pha hãm thành của nữ Thái Lan. Bóng ngắn, bóng dài, bóng sống hay cố định, tất cả đều không qua được với những tình huống cắt bóng “rất ngọt” của nữ cầu thủ người Khmer này.

Kiều là gương mặt điển hình nhất cho tinh thần chiến đấu mà theo HLV Mai Đức Chung nói: “đó là tinh thần chiến đấu mà chỉ có người phụ nữ Việt Nam mới có”. Trong 120 phút kịch tính trước nữ Thái Lan, các cô gái Việt Nam đều đã bị vắt kiệt sức. Tuyết Dung phải nhờ người cõng khi rời khỏi sân. Huỳnh Như bị chuột rút cả 2 chân, không thể mặc áo, xỏ giầy và phải đi chân trần lên bục nhận huy chương. Trần Thị Hồng Nhung thậm chí phải vào viện cấp cứu do không kịp bù nước nên dẫn đến tụt huyết áp. Và những người khác, bằng tinh thần tuyệt đỉnh, để bảo vệ cho những gì đang có, để chứng minh rằng với ý chí, với sự kiên cường, sẽ vẫn luôn làm được những điều phi thường.

Chú thích ảnh
Chiến thắng của các cô gái đá bóng Việt Nam là chiến thắng của những nỗ lực tuyệt vời cùng những ước mơ bình dị. Ảnh: Hoàng Linh

Những mong ước giản dị

Những cơn mưa tiền thưởng đã xuất hiện. Chưa bao giờ trong lịch sử, bóng đá nữ Việt Nam được thưởng nhiều đến thế. Hiện tại, số tiền thưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam từ các mạnh thường quân trong xã hội đã lên tới khoảng 13 tỷ đồng. Con số này được dự đoán sẽ còn tăng lên trong thời gian tới, cũng sẽ mang tới nhiều niềm vui cho các cô gái đá bóng vốn đã quá vất vả, thiệt thòi.

Nhưng hơn tất cả là “chưa bao giờ chúng tôi được chơi bóng dưới sự cổ vũ của đông khán giả Việt Nam đến thế”, ông Mai Đức Chung đã nói như vậy sau khi nữ Việt Nam thắng Philippines 2-0 ở bán kết. Trận ấy, lượng khán giả có mặt tại sân Binan chỉ bằng gần nửa số khán giả cổ vũ cho tuyển U22 Việt Nam đá trước đó chừng 4 tiếng đồng hồ. Với đội nam, con số ấy là ít, nhưng với bóng đá nữ, đó đã là một con số mà các cô gái của ông Chung mơ ước.

“Điều mà chúng em mong muốn là sau trận đấu này người hâm mộ cũng như các cấp lãnh đạo, các nhà tài trợ sẽ quan tâm tới bóng đá nữ hơn nữa”, Huỳnh Như đã chia sẻ. Những gì thủ quân của nữ Việt Nam nói là thật. Với các cô, được chơi bóng dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà luôn là điều tuyệt vời nhất. Và sẽ càng tuyệt vời hơn nữa khi càng ngày, bóng đá nữ sẽ phải được đầu tư nhiều hơn. Vì các cô gái của chúng ta xứng đáng được hưởng như thế...

Trần Giáp (PV TTXVN từ Manila, Philippines)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm