Bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết

15/06/2015 05:08 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận bán kết giữa Việt Nam và Singapore, Ngọc Hoa và các đồng đội đã giành chiến thắng 3-0 trước các cô gái chủ nhà Singapore.

Tuy nhiên, trận thắng khá chật vật dù các nữ tuyển thủ của chúng ta hoàn toàn đầy đủ về thể lực và hiểu biết rất rõ về đối phương. Về cơ bản, đội bóng Singapore dưới cơ cả về trình độ lẫn kinh nghiệm thi đấu. Vậy mà các cô gái chân dài Việt Nam vẫn để hụt nhiều quả đỡ dễ dàng, làm cho đối thủ có được khá nhiều điểm số trước khi Việt Nam vượt qua họ để chiến thắng.

Chính vì vậy mà HLV trưởng đội tuyển nữ, ông Thái Thành Tùng sau trận đấu đã cho rằng ông vẫn chưa hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

Đánh giá về cơ hội lật đổ người Thái ở trận chung kết diễn ra vào ngày 15/6, ông Tùng nhấn mạnh: “Đội hình của Thái Lan rất mạnh và có được sự ổn định cao. Bên cạnh đó, họ đã tập với nhau từ rất lâu rồi, sự ăn ý, kỹ thuật phối hợp, bước một của họ quá hoàn hảo. Bên cạnh đó, họ không hề có bất kỳ sự bổ sung nhân sự mới nào cả, họ tiếp tục sử dụng toàn bộ nhân sự vừa đấu giải vô địch châu Á nên sẽ khiến đội bóng của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Đánh bại họ là điều không dễ dàng gì, nhưng thầy trò chúng tôi sẽ nỗ lực đến cùng”.

Ngược lại với Việt Nam, đội Thái Lan đã có một trận bán kết vô cùng chật vật với Indonesia.

HLV trưởng Kiattipong cùng học trò rời trận bán kết đầu tiên với đôi phần choáng ngợp trước màn “tra tấn” của chủ công bị nghi ngờ về giới tính April Manganang bên phía Indonesia. Những cú tấn công sấm sét của VĐV này thậm chí khiến các tay chắn từng vô địch châu Á tới 2 lần toát mồ hôi chống đỡ, và Thái lan thua set đầu 21-25. Tuyển nữ Thái Lan buộc phải điều chỉnh đội hình, tung toàn bộ nhân lực mạnh nhất vào sân mới giành chiến thắng chung cuộc.

Triệu Ánh (Từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm