Bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 30: U22 Việt Nam tái ngộ Thái Lan?

15/10/2019 09:28 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Ủy ban Olympic Việt Nam, môn bóng đá và các môn thể thao thi đấu đồng đội trong chương trình SEA Games 30 tại Philippines sẽ diễn ra vào ngày 15/10. Và khả năng rất cao có thể xảy ra, U22 Việt Nam sẽ tái ngộ kình địch Thái Lan ở vòng đấu bảng. 

Xem trực tiếp lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá SEA Games 2019 (9h00 ngày 15/9)

Xem trực tiếp lễ bốc thăm vòng bảng môn bóng đá SEA Games 2019 (9h00 ngày 15/9)

Trực tiếp lễ bốc thăm bóng đá SEA Games 30 (9h00, 15/10). Xem trực tiếp lễ bốc thăm SEA Games 30 ở đâu?

 

* 9h00 ngày 15/10, bốc thăm bóng đá SEA Games 2019:

Buổi lễ này không được tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình, nhưng sẽ được Thể thao & Văn hóa cập nhật chi tiết TẠI ĐÂY

 

BTC SEA Games 30 đã ấn định thời gian tổ chức lễ bốc thăm các môn thi đấu đồng đội vào 9h00 ngày 15/10 và gửi thông báo tới toàn thể các quốc gia thành viên trong Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á. Hiện tại, Ủy ban Olympic Việt Nam cũng đang tính toán các phương án có thể cử đại diện ở các liên đoàn hoặc hiệp hội thể thao quốc gia. Với đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games, sẽ tham gia thi đấu ở 5 môn thể thao đồng đội bao gồm bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu mây và cầu lông.

Bốc thăm SEA Games 30, Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30, Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30, Lịch thi đấu U22 Việt Nam, Lịch thi đấu bóng đá SEA Games, SEA Games 30, SEA Games 2019
U22 Việt Nam (áo đỏ) nhiều khả năng sẽ tái ngộ với Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 

Trước thềm lễ bốc thăm, thông tin nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận là đội tuyển U22 Việt Nam sẽ đối đầu với những đối thủ nào căn cứ vào thành tích không mấy ấn tượng là bị loại từ vòng đấu bảng tại SEA Games 29. Theo thể thức đã công bố, các đội tham dự môn bóng đá nam SEA Games sẽ được chia làm 4 nhóm hạt giống. Cụ thể, nhóm 1 gồm chủ nhà Philippines và đương kim vô địch Thái Lan. Nhóm 2 gồm: Malaysia (HCB) - Indonesia (HCĐ). Nhóm 3 gồm: Myanmar (Hạng 4) - Việt Nam. Nhóm 4 gồm Singapore, Lào, Brunei, Timor Leste, Campuchia. Ngoài ra, BTC quy định mặc định, chủ nhà Philippines sẽ vào bảng A ở vị trí A1 và Thái Lan sẽ vào bảng B với vị trí B1. Các đội còn lại sẽ được bốc vào các bảng A hoặc B theo kết quả bốc thăm cụ thể ở từng nhóm.

Với cách thức này, chỉ có 2 khả năng xảy ra, U22 Việt Nam hoặc sẽ nằm chung bảng với Thái Lan hoặc với chủ nhà Philppines và dù khả năng nào xảy ra, cũng sẽ đem đến ít nhiều thử thách cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Ngoài ra, với 11 đội bóng tham dự được giữ nguyên như đăng ký sơ bộ, sẽ có một bảng đấu gồm 6 đội (bảng B) và 1 bảng đấu gồm 5 đội (bảng A). Trong trường hợp U22 Việt Nam rơi vào bảng A sẽ được thi đấu ít hơn 1 trận và không tái ngộ với kình địch Thái Lan ở vòng đấu bảng.

Bốc thăm SEA Games 30, Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 30, Lịch thi đấu bóng đá nam SEA Games 30, Lịch thi đấu U22 Việt Nam, Lịch thi đấu bóng đá SEA Games, SEA Games 30, SEA Games 2019
Thầy trò HLV Park Hang Seo được đánh giá là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games 30 sau những thành tích vượt bậc. Ảnh: VFF

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam dù không nằm trong nhóm hạt giống hàng đầu song thầy trò HLV Park Hang Seo được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch. Đánh giá này căn cứ trên cơ sở, U22 Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2020 sau khi toàn thắng ở vòng đấu bảng. Trong khi đó, Thái Lan dự VCK U23 châu Á nhờ vai trò là chủ nhà. Trên thực tế, U22 Việt Nam cũng đặt mục tiêu giành chức vô địch SEA Games 30 sau những bước tiến vượt bậc về thành tích trên đấu trường khu vực, châu lục trong 2 năm qua.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Vũ Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm