Bán kết bóng đá nữ: Các ngôi sao của Mỹ cần phải lên tiếng

02/08/2021 14:16 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Canada không phải là một đối thủ quá mạnh với Mỹ, nhưng vấn đề của nữ Mỹ lại nằm ở chính mình. Đã đến lúc, những ngôi sao của Mỹ phải lên tiếng trong trận bán kết được đánh giá là derby Bắc Mỹ ở Olympic 2020.

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 2/8 (VTV5, VTV6 trực tiếp)

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 2/8 (VTV5, VTV6 trực tiếp)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 2/8. Xem trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021 vòng bán kết trên VTV5, VTV6: Nữ Mỹ vs Nữ Canada, Nữ Thụy Điển vs Nữ Úc.

* 15h00 ngày 2/8: Nữ Mỹ vs Nữ Canada (VTV5)

Link xem trực tiếp Nữ Mỹ vs Canada 1

Link xem trực tiếp Nữ Mỹ vs Canada 2

Soi kèo Nữ Mỹ vs Nữ Canada

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết bóng đá nữ Olympic 2021:

* 18h00 ngày 2/8: Nữ Thụy Điển vs Nữ Úc (VTV5)

Trực tiếp Nữ Thụy Điển vs Nữ Úc

Soi kèo Nữ Thụy Điển vs Nữ Úc

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết bóng đá nam Olympic 2021:

* 15h00 ngày 3/8: U23 Mexico vs Brazil (VTV5)

Soi kèo U23 Mexico vs Brazil

* 18h00 ngày 3/8: U23 Nhật Bản vs Tây Ban Nha (VTV5)

Soi kèo U23 Nhật Bản vs Tây Ban Nha

 

 

1. Đội tuyển nữ Mỹ đã khởi đầu vòng đấu bảng không như ý muốn. Phải gặp Thụy Điển vừa mạnh, vừa ở điểm rơi phong độ, họ đã không thể là chính mình, Mỹ đã để thua 0-3. May mắn cho họ là ở trận đấu với New Zealand sau đó, các cô gái Mỹ đã bùng nổ trở lại. Trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều, Mỹ đã có chiến thắng 6-1. Một chiến thắng không chỉ giúp họ có 3 điểm quan trọng mà còn giúp các cầu thủ tìm lại sự tự tin cũng như hưng phấn.

Nhưng trước đội tuyển nữ Australia ở lượt trận cuối, Mỹ lại không tìm lại được cảm giác chiến thắng. Những gì họ chơi tái hiện lại hình ảnh trong trận đấu với Thụy Điển, khi hàng công tiếp tục có một trận đấu bế tắc. May mắn cho Mỹ là hàng công của Australia không mạnh nên họ không phải nhận bàn thua. Nhưng trận hòa 0-0 ấy cũng cho thấy phong độ của Mỹ không thực sự ổn định ở Olympic Tokyo.

Điều đó lại diễn ra trong trận đấu với Hà Lan ở tứ kết. Họ bị thủng lưới trước, vượt lên dẫn bàn, nhưng rồi cuối cùng lại để đối thủ gỡ hòa. Bước lên loạt đấu súng, một chút may mắn cùng đẳng cấp của một số cựu binh đã giúp tuyển Mỹ vào bán kết.

2. Dù vậy, Mỹ vẫn được đánh giá là một trong hai ứng cử viên lớn nhất cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ. Nếu Thụy Điển được đánh giá là ứng cử viên nặng kí nhất thì Mỹ được kì vọng sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của đội bóng Bắc Âu. Sau những khó khăn ở vòng bảng cũng như tứ kết, đội tuyển nữ Mỹ sẽ phải vượt qua được những khó khăn ở hai trận đấu quan trọng còn lại của Thế vận hội.

Vấn đề lớn nhất của Mỹ là các ngôi sao của họ vẫn chưa thể hiện được nhiều. Alex Morgan và Megan Rapinoe vẫn là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng theo thời gian, cặp đôi này cũng dần sa sút. So với kì Thế vận hội cách đây 5 năm, cả Morgan và Rapinoe đã chậm đi rất nhiều. Sự sắc sảo trong những pha xử lý của họ cũng không còn xuất hiện quá nhiều lại Olympic 2020 này.

Chú thích ảnh
Carli Lloyd và các đồng đội của cô phải thể hiện sức mạnh của mình cho mục tiêu cao nhất của đội tuyển Mỹ

Mỹ vẫn sẽ dựa vào kinh nghiệm của bộ đôi ngôi sao lớn nhất của họ. Nhưng đã đến lúc, những người khác phải lên tiếng. Samantha Mewis và Lynn Williams đã ghi bàn trong trận hòa 2-2 (sau 120 phút) với Hà Lan. Đây sẽ là những người được kì vọng. Và đó cũng là điều người Mỹ trông chờ vào những Carli Lloyd và Tobin Heath, hai chân sút mà họ kì vọng nhất.

3. Canada không đến Olympic để du lịch. Đó là những gì mà họ đã thể hiện ít nhất cho đến thời điểm này. Chịu nhiều áp lực lớn, nhưng Canada có trận hòa quan trọng trước chủ nhà Nhật Bản trong ngày ra quân. Họ có chiến thắng 2-1 trước Chile trước khi hòa Anh 1-1 ở trận đấu cuối.

Nhưng đến trận đấu tứ kết, các cô gái khu vực CONCACAF đã chơi kiên cường trước nữ Brazil, một trong những ứng cử viên cho tấm huy chương vàng. Họ cầm hòa đối thủ 0-0 trước khi giành vé vào bán kết với chiến thắng trận loạt đấu súng. Sự lì lợm, bản lĩnh là hai yếu tố quan trọng giúp Canada lọt vào Top 4 đội mạnh nhất.

Điểm mạnh lớn nhất của Canada chính là khả năng phòng ngự. Với việc chỉ để lọt lưới 3 bàn sau 4 trận, Canada đang là một trong số những đội có hàng thủ tốt nhất ở Olympic này. Đó cũng sẽ là điểm tựa để họ tiếp Mỹ, một đối thủ có hàng công không quá sắc sảo do nhiều cầu thủ đã lớn tuổi. Có thể, Canada sẽ lại tìm cách đưa trận đấu đến loạt đấu súng trong trận derby Bắc Mỹ, như cách mà họ đã dùng để loạt Brazil ở tứ kết vừa qua.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm