Ánh Viên trở thành VĐV tiêu biểu năm 2013

22/01/2014 18:30 GMT+7 | SEA Games 27

(Thethaovanhoa.vn) - Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành chiến thắng trong cuộc đua đến danh hiệu VĐV tiểu biểu năm 2013 do các nhà báo thể thao Việt Nam bình chọn. Kết quả vừa được BTC công bố chiều 22/1.

BTC đã 125 phiếu và thu vào 125 phiếu hợp lệ. Kết quả, Nguyễn Thị Ánh Viên (môn bơi lội, đoàn Quân đội) đã đứng đầu trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu với 917 điểm. Đứng thứ 2 sau Ánh Viên là nhà vô địch cờ chớp thế giới Lê Quang Liêm (662 điểm). Quang Liêm không tham dự SEA Games nhưng đã tạo được tiếng vang lớn khi trở thành kỳ thủ đầu tiên của Việt Nam vô địch thế giới môn cờ chớp. Xếp sau Quang Liêm là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (bắn súng, 597 điểm), VĐV đã đoạt HCV thế giới.

Tiếp theo lần lượt là Vũ Thị Hương (điền kinh), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Văn Lai (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Lý Hoàng Nam (quần vợt), Nguyễn Văn Hùng (điền kinh) và Nguyễn Tiến Minh (cầu lông).

Trong năm 2013, Ánh Viên đã thi đấu rất nổi bật khi giành 11 HCV nhóm tuổi Đông Nam Á, 6 HCV Đại hội học sinh Đông Nam Á, 3 HCV giải trẻ châu Á, 1 HCV Đại hội thể thao võ thuật và châu Á trong nhà, 3 HCV SEA Games 27, phá 2 kỷ lục SEA Games.

Là người đã theo sát quá trình tập luyện của Ánh Viên, HLV Đặng Anh Tuấn xứng đáng với danh hiệu HLV tiêu biểu của năm 2013, đạt 328 điểm, hơn người thứ hai là HLV bắn súng Nguyễn Thị Nhung đến 113 điểm. HLV điền kinh Nguyễn Đình Minh xếp thứ 3 với 120 điểm, HLV cử tạ Huỳnh Hữu Chí xếp thứ 4 với 105 điểm và HLV cờ vua Lâm Minh Châu xếp thứ 5 với 96 điểm.

Danh hiệu VĐV xuất sắc của thể thao người khuyết tật Việt Nam là VĐV điền kinh Cao Ngọc Hùng (353 điểm). Vị trí thứ hai thuộc về VĐV cử tạ Lê Văn Công với 259 điểm và vị trí thứ ba thuộc về Nguyễn Thị Hải với 168 điểm.

Trong khi đó, các vị trí cao nhất cho danh hiệu HLV xuất sắc của thể thao người khuyết tật VN đã lần lượt thuộc về HLV Đổng Quốc Cường (bơi lội, 179 điểm), HLV Đặng Văn Phúc (điền kinh, 168 điểm), HLV Lê Thúy Ngà (cầu lông, 68 điểm).

Kết quả các danh hiệu bầu chọn:

10 VĐV tiêu biểu

1. Nguyễn Thị Ánh Viên: Môn: Bơi. Đơn vị: Quân đội: 917 điểm

2. Lê Quang Liêm: Môn: Cờ Vua. Đơn vị: TP.HCM: 662 điểm

3. Hoàng Xuân Vinh: Môn: Bắn súng. Đơn vị: Quân đội: 597 điểm

4.Vũ Thị Hương: Môn: Điền kinh: Đơn vị: An Giang: 590điểm

5. Thạch Kim Tuấn: Môn Cử ta. Đơn vị: TP.HCM: 387 điểm

6.Nguyễn Văn Lai. Môn Điền kinh: Đơn vị: Quân đội: 283 điểm

7. Phan Thị Hà Thanh: TDDC. Đơn vị: Hải Phòng: 222 điểm

8. Lý Hoàng Nam: Môn:Quần vợt: Đơn vị: Becamex Bình Dương: 174 điểm

9. Nguyễn Văn Hùng: Môn: Điền kinh. Đơn vị: Hà Nội: 148 điểm

10.Nguyễn Tiến Minh: Môn: Cầu lông. Đơn vị: TP.HCM: 135 điểm

5 HLV tiêu biểu:

1. Đặng Anh Tuấn: Môn: Bơi. Đơn vị: An Giang: 328 điểm

2. Nguyễn Thị Nhung: Môn: Bắn súng. Đơn vị: Tổng cục TDTT: 215 điểm

3. Nguyễn Đình Minh. Môn: Điền kinh. Đơn vị: TP.HCM: 120 điểm

4. Huỳnh Hữu Chí: Môn: Cử tạ. Đơn vị: TP.HCM: 105 điểm

5. Lâm Minh Châu. Cờ Vua. Đơn vị: TP.HCM: 96 điểm

VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc năm 2013:

VĐV:

1. Cao Ngọc Hùng. Môn điền kinh. Đơn vị: TP.HCM: 353 điểm

2. Lê Văn Công. Môn Cử tạ. Đơn vị: TP.HCM: 259 điểm

3. Nguyễn Thị Hải. Môn điền kinh. Đơn vị: TP.HCM: 168 điểm

4. Phạm Đức Trung - Môn Cầu lông. Đơn vị: Hà Nội: 161 điểm

5. Đỗ Thanh Hải. Môn bơi. Đơn vị: TP.HCM: 93 điểm

HLV:

1. Đổng Quốc Cường. Môn Bơi. Đơn vị: TP.HCM: 179 điểm

2. Đặng Văn Phúc. Môn điền kinh. Đơn vị: TP.HCM: 168 điểm

3. Lê Thuý Ngà. Môn Cầu lông. Đơn vị: Hà Nội: 119 điểm



Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm