02h00 ngày 28/6, Anh – Iceland: Coi chừng 'hiện tượng'

27/06/2016 15:15 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể đánh bại Slovakia trong trận cuối cùng của vòng bảng, Anh đã rơi vào nhánh đấu có sự góp mặt của tất cả những cái tên sừng sỏ nhất vòng chung kết EURO 2016: Đức, Italy, Tây Ban Nha, Pháp.

Và trước khi nghĩ tới những cái tên ấy, Anh sẽ phải đối đầu với Iceland – một trong những “hiện tượng” thú vị của bóng đá châu Âu vài năm qua. Ngôi sao đáng chú ý nhất của đội bóng xứ Băng đảo dĩ nhiên vẫn là Gylfi Sigurdsson, người hiểu rất rõ bóng đá Anh nhờ những năm tháng thi đấu cho Swansea.

Đây sẽ là lần thứ ba hai đội tuyển này gặp nhau, và lần đầu tiên cũng mới chỉ từ năm 2004. Trên lý thuyết, dĩ nhiên Anh là “cửa trên”, thế nhưng sẽ rất khó để đoán định được đội đi tiếp của cặp đấu này. Nếu vượt qua Anh, Iceland sẽ thực sự làm nên lịch sử.

Đội hình dự kiến:

Anh: Hart - Walker, Cahill, Smalling, Rose - Henderson, Dier, Rooney - Alli, Sturridge, Kane.

Iceland: Halldorsson - Saevarsson, Arnason, R.Sigurdsson, Skulason –Gudmundsson, Gunnarsson - G.Sigurdsson, Bjarnason, Boedvarsson - Sigthorsson.

Dự đoán: 1-1 (Anh thắng bằng đá luân lưu)


D.Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm