Man United: Giải mã hiện tượng Marcus Rashford

21/05/2016 15:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không nghi ngờ gì nữa, Marcus Rashford đang trở thành hiện tượng sau một mùa giải ấn tượng cùng Man United cũng như có tên trong danh sách đội tuyển Anh chuẩn bị cho EURO 2016.

Thật ra không phải chờ đến trận đấu ở Cúp FA với Shrewsbury ngày 25 tháng 2 thì tài năng của Rashford mới được bộc lộ. Sinh ra ở vùng Wythenshawe, phía Nam Manchester, tiền đạo này đã được động viên gia nhập đội bóng địa phương có tên Fletcher Moss Rangers, nơi mà cha anh là ông Robert làm HLV.

Bộc lộ tài năng lúc 8 tuổi

Rất nhanh chóng, tài năng của Rashford thu hút sự chú ý của Man United. Paul McGuinness, người từng gắn bó với tuyến trẻ đội chủ sân Old Trafford suốt 24 năm, cho biết: “Khi Rashford tới trung tâm phát triển tài năng, cậu ta mới 8 tuổi, và một năm sau thì gia nhập học viện. Tài năng của cậu ta không cần phải bàn cãi. Nếu bạn muốn trở thành ngôi sao, bạn phải bộc lộ năng khiếu lúc 8 tuổi, dù một số người có thể muộn hơn. Danny Welbeck, Jonny Evans phát triển theo cách như thế, và cũng tương tự với Ryan Giggs. Những bước di chuyển của Rashford là điểm khác biệt”.

Nhưng vị HLV này còn nhấn mạnh đến những chi tiết khác về Rashford: “Nhưng Rashford không chỉ đơn thuần giỏi chuyên môn. Cậu ta còn rất tự chủ và cầu tiến. Rashford không thiếu tiểu xảo và luôn phát huy nó mỗi khi có thể. Thậm chí mỗi khi được tập luyện, các HLV thường xuyên phát hiện cậu ta sút bóng lên nóc nhà kho hoặc bãi để xe và cố gắng kiểm soát trái bóng khi nó xuất hiện. Hoặc không cậu ta sẽ đưa bóng đúng vào chỗ để thùng rác”.

Rashford đã bước từ vị trí một cầu thủ vô danh để trở thành một ngôi sao mới ở Premier League. Kể từ sau lần ra mắt ở Cúp FA cho đến trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Bournemouth tại Premier League, chân sút 18 tuổi này đã ghi được 8 bàn trong 17 lần ra sân.

Nhưng con đường để trở thành một hiện tượng tại Premier League mùa này của Rashford không trải đầy hoa hồng. HLV McGuinness cho biết: “Rashford đã trải qua một chặng đường phấn đấu gian nan. Giai đoạn khoảng 14-15 tuổi, cậu ta gặp khó khăn vì phát triển năng lực quá nhanh. Điều này xảy ra với rất nhiều cầu thủ trong giai đoạn trưởng thành và phát triển năng lực. Cậu ta cảm thấy buồn phiền vì không thể thực hiện những gì mình vẫn làm thường ngày. Thế nên cậu ta phải nỗ lực để đạt được mong muốn”.

Luyện tập không ngừng với HLV Guinness

Vị HLV này minh họa thêm cho khó khăn của tiền đạo này: “Một trong số những trận đầu tiên của Rashford cho đội U18 Man United là trận gặp Newcastle. Lúc đó cậu ta chơi ở vị trí chạy cánh. Ngay trong hiệp một, có lúc cậu ta phát ra ngôn ngữ cơ thể rằng: “Trời ơi, tôi không nhận ra mình phải làm điều này quá nhiều”. Chúng tôi vẫn tìm cách giữ cậu ta trên sân. Lúc ấy Rashford mới 16 tuổi, với một thể trạng chưa ở mức hoàn thiện, lại chơi ở đội U18. Bạn chưa thể hiểu được sức ép dành cho mình ở hoàn cảnh đó ra sao”.

Vào thời điểm Rashford góp mặt ở đội U18, anh được huấn luyện bởi chính HLV McGuinness. Ở tuổi 50, vị HLV này đã dành phần lớn thời gian trong cuộc đời mình trong màu áo đội chủ sân Old Trafford, bắt đầu từ vai trò cầu thủ trước khi trở thành HLV. Năm 2011, đội trẻ Man United đã lên ngôi ở giải FA Youth Cup, với những cầu thủ trẻ tiềm năng như Paul Pogba hay Jesse Lingard. McGuinness chính là người dẫn dắt các cầu thủ trẻ đội chủ sân Old Trafford khi ấy.

Cùng với những người cộng sự, ông đã có công phát hiện tài năng của Rashford: “Cậu ta không chỉ sở hữu khả năng ghi bàn. Rashford có thể chơi ở vai trò trung phong nhưng cậu ta luôn khao khát được chơi ở vai trò của một số 10. Một cầu thủ với khả năng ấy cùng nền tảng tốc độ lại bị lãng phí tài năng. Điều này từng xảy ra với Cristiano Ronaldo. Lúc đầu, cậu ta tạo ấn tượng bằng những pha đi bóng và đảo chân. Thế rồi cậu ta nhận ra những bàn thắng mới thu hút sự chú ý. Và cậu ta bắt đầu ghi bàn bằng đầu, qua đó nhìn thấy điều gì có thể thay đổi nếu có được tư duy của một tiền đạo”.

Qúa trình thay đổi của Rashford bắt đầu. Từ thể trạng, những bước di chuyển và khả năng di chuyển và chọn thời điểm. Cũng như cách nhận bóng ra sao. Tất cả chỉ thay đổi bằng một con đường duy nhất: Luyện tập, luyện tập và luyện tập hàng ngày. McGuinness tiết lộ thêm: “Chúng tôi đã giành danh hiệu ở một giải đấu trong nhà tại Đức trước 6.000 khán giả. Với Rashford, đó là cơ hội để cậu ta cải thiện khả năng nhận bóng trong tư thế một đấu một trong tư thế quay lưng lại khung thành đối phương”.

Nếu theo trình tự phát triển, đáng lý ra mùa này Rashford sẽ có một suất cố định ở đội U21 của HLV Warren Joyce. Nhưng cuộc trao đổi giữa McGuinness và Joyce đã làm thay đổi tình hình, khi Colin Little, một cựu tiền đạo chơi bóng ở Anh, đã giúp Rashford cải thiện khả năng ghi bàn. Và rồi cơn khủng hoảng hàng công ở đội một vô tình đưa tiền đạo 18 tuổi này lên thẳng đội một.

8 – Rashford bộc lộ tài năng của mình khi mới 8 tuổi, và một năm sau anh góp mặt tại học viện đào tạo của Man United.

16 – Năm 16 tuổi, Rashford đã được đưa lên đội U18 Man United, khi ấy được dẫn dắt bởi HLV McGuinness.

2015 – Lần đầu tiên Rashford có tên trong đội hình đội một Man United là trận gặp Watford hồi tháng 11 năm ngoái.

Pereira tin Rashford có thể thành công ở Man United

Mới đây, một đồng đội cũ của Rashford ở tuyến trẻ Man United, Andreas Pereira tỏ ra tin tưởng vào khả năng tuyển thủ 18 tuổi này sẽ tỏa sáng ở đội một Quỷ đỏ. Phát biểu trên trang Goal, cầu thủ người Brazil này cho biết: “Tôi nghĩ Rashford hoàn toàn có đủ tiềm năng để trở thành một siêu sao. Dù còn rất trẻ, nhưng anh ấy không hề thiếu tài năng. Nếu Rashford vẫn duy trì được phong độ, cùng khao khát lập công, giữ được sự khiêm tốn và khao khát học hỏi, tôi nghĩ anh ta sẽ sớm trở thành một trong số những cầu thủ hay nhất thế giới. Không ai kỳ vọng Rashford sẽ tiến nhanh đến thế, khi ghi 4 bàn trong 2 trận đấu đầu tiên cho đội một Man United”.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm