Khó cho Hoàng Nam!

08/02/2014 13:22 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa cái tên Lý Hoàng Nam lại được nhắc đến dồn dập trên các phương tiện thông tin đại chúng và đáng buồn thay lại không phải sau những thành tích, bước tiến của tay vợt này trên sân đấu. Đã lần thứ 2 xin rút lui khỏi đợt tập trung cùng ĐTQG thi đấu quốc tế, câu chuyện của Lý Hoàng Nam không đơn giản chỉ là chuyện ốm đau hay bận rộn mà không thể làm nhiệm vụ.

Trong công văn đầu tiên gửi đến Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) hôm 24/1, Becamex IDC, đơn vị chủ quản của HLV Trần Đức Quỳnh và Lý Hoàng Nam, đưa ra lý do xin rút lui là tay vợt này cần nghỉ ngơi sau chuyến du đấu và tập huấn 2 tháng tại Mỹ và Nam Mỹ, chỉ về nước hôm 23/1.

Điều đáng nói là công văn của Becamex IDC lại xin cho Hoàng Nam không tập trung dự Fed Cup (từ 4 đến 8/2) nhưng đây vốn là giải đấu dành cho các tay vợt nữ.

Trước sự nhầm lẫn đáng trách của Becamex IDC, VTF ngay lập tức có công văn phúc đáp và nhắc nhở nhưng đơn vị này vẫn không thay đổi ý kiến. Cho đến ngày hôm qua, như lời của TTK VTF Nguyễn Quốc Kỳ, VTF vẫn đang chờ câu trả lời của phía Bình Dương. Ngày 14/2, trận đấu tại vòng loại Davis Cup nhóm 2 khu vực châu Á Thái Bình Dương giữa ĐT Việt Nam và ĐT Pakistan sẽ diễn ra nhưng Hoàng Nam vẫn chưa có mặt tại Đà Lạt để tập luyện chung cùng các đồng đội. Khả năng thi đấu của Hoàng Nam trong ít ngày tới là rất thấp.

Cả VTF lẫn bộ môn quần vợt thuộc Tổng cục TDTT đều đã lường trước tình huống Hoàng Nam không lên tập trung ĐTQG. Như thế, đây đã là lần thứ 2 Hoàng Nam từ chối làm nhiệm vụ quốc gia, dù với bất cứ lý do gì thì đây cũng là điều không nên đối với một VĐV, huống hồ Hoàng Nam là một tay vợt trẻ, đã quyết đi trên con đường chuyên nghiệp.

Chuyên nghiệp không chỉ về chuyên môn mà cả cách ứng xử, hưởng quyền lợi cũng như thực hiện nghĩa vụ, đó là điều mà một VĐV như Hoàng Nam cần có. Và một khi không tuân thủ đúng, thực hiện đúng nghĩa vụ của một tuyển thủ QG thì việc phải nhận chế tài xử phạt là đương nhiên.

Cả VTF lẫn bộ môn quần vợt Tổng cục TDTT đều đã có hướng xử lý nếu Hoàng Nam lần thứ 2 không lên tập trung ĐTQG, đó là cấm thi đấu.

Kỷ luật, cấm thi đấu là chuyện dễ nhưng giải quyết rốt ráo cội rễ vấn đề mới là khó để tránh những câu chuyện tương tự lặp lại. Hơn nữa, Liên đoàn hay bộ môn nếu có cũng chỉ cấm thi đấu các giải do Liên đoàn đứng ra tổ chức còn với những sân chơi quốc tế, giải đấu mời mà Hoàng Nam đang được Becamex IDC cùng HLV Trần Đức Quỳnh hướng đến gửi gắm thì sao? Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Hoàng Nam liệu có bị ảnh hưởng nếu án kỷ luật được đưa ra?

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm