Những chương trình Tết đặc sắc của Đài THVN

22/01/2009 16:05 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Chương trình truyền hình Tết năm nay ngoài những tiết mục đặc sắc như Táo quân, chương trình đặc biệt đêm giao thừa..., còn rất nhiều các hoạt động văn hóa nghệ thuật với sự tham gia của những người nổi tiếng.
 
* Ngày 30 Tết (25/1):

- Chiếc nón kỳ diệu (4h30 trên VTV3) với chủ đề về Tết cổ truyền có sự tham gia của ba người chơi đặc biệt: ca sĩ Hồ Ngọc Hà, ca sĩ Hoàng Hải và diễn viên Kim Thư. Món quà Tết họ đem đến trường quay là những ca khúc được nhiều khán giả yêu thích.

- Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật  Gặp gỡ đầu năm (8h trên VTV3): BTV Mỹ Linh cùng hai vị khách mời: nhà văn Chu Lai và Hoa hậu Mai Phương Thúy nói về những “mùa Xuân đầu tiên”. Các phóng sự trò chuyện với nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn - nhà biên kịch Nguyễn Mạnh Tuấn… Đan xen là các tiết mục ca nhạc với các ca khúc mới do ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Trần Thu Hà, ca sĩ Đăng Khôi và ca sĩ Thùy Chi cùng nhóm nhạc trẻ của Hà Nội; các phóng sự về bà con đồng bào miền núi, rồi trẻ em nghèo ở các vùng quê đón Tết…
 
Hoa hậu Mai Phương Thúy sẽ xuất hiện trong chương trình
Văn hóa - Sự kiện - Nhân vật Gặp gỡ đầu năm

- Phim ngắn: Bồ câu không đưa thư (16h45, trên VTV6) là câu chuyện tình đầy thơ mộng và... hài hước xuất phát từ chiếc điện thoại đều báo hết tiền trong những khoảnh khắc khẩn cấp họ cần liên lạc với nhau. Phim không lời thoại, với cách thể hiện trẻ trung bằng kỹ xảo và ngôn ngữ âm nhạc.

- Chương trình đặc biệt đêm giao thừa trên cả 3 kênh (VT1, VTV2 và VTV3): 17h-19h: Chiều cuối năm dẫn khán giả đi qua bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mùa Thu Hà Nội lãng mạn và đầy hoài niệm được tái hiện qua các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang. Mùa Đông ấm áp gợi sự sẻ chia, đùm bọc với hình ảnh một lớp học tình thương và câu chuyện về “chú lính chì dũng cảm” Thiện Nhân… Những nhân vật xuất hiện trên mảnh sân quê, bên nồi bánh chưng nghi ngút khói rồi rảo bước giữa không gian Hà Nội cổ kính. Khép lại chương trình là phóng sự về người lái xe trên chuyến xe xuyên Việt vắng khách, người bán hoa mùi già ở góc chợ, cảnh sát giao thông ở một ngã tư đường, bác sĩ ở bệnh viện phụ sản chờ đón một em bé sắp ra đời, các chiến sĩ biên phòng ở Tây Nguyên…

19h-20h: Thời sự đặc biệt
 
Chương trình Táo quân
 
20g-22h: Táo quân. Cuộc thi Hoa Táo với các màn thi: Trang phục dạ hội, Tài năng và Ứng xử. Thí sinh là các Táo: Thoát nước, Giao thông, Y Tế, Giáo dục, Điện lực… nên phần “Ứng xử” được nhấn mạnh, qua đó nhìn nhận các vấn đề, sự kiện đáng quan tâm trong năm qua với góc nhìn hài hước.
22h - 0h: Ca nhạc đặc biệt đêm giao thừa

* Mùng 1 Tết (26/1):

- Phim truyện Yêu chạy (9h, trên VTV3): Hiếu nhận được điện của bố bắt buộc phải mang vợ chưa cưới về ra mắt họ hàng vào 29 Tết. Anh ra điều kiện cho các cấp dưới, ai tìm được ý trung nhân cho anh thì sẽ được cất nhắc lên chức phó phòng. Một cuộc chạy đua giữa Lý và Minh bắt đầu. Họ tận dụng các mối quan hệ quen biết và tìm qua báo chí, internet… Cuối cùng, danh sách 4 cô gái được gút lại. Họ bắt đầu cuộc chinh phục Hiếu với “Phương án 4 bông hồng” do Lý và Minh vạch ra…

- Tết Đồ rê mí (10h trên VTV3) là một món quà mừng tuổi đầu năm dành cho các bé với 6 gương mặt đã lọt vào vòng chung kết Đồ Rê Mí và sự góp mặt của các ca sỹ, nghệ sỹ khách mời: Nguyễn Ngọc Anh, Đức Hải, Xuân Bắc, Tự Long, Hoàng Hải, Thái Thùy Linh... Khán giả nhí sẽ được biết tới nhiều tích cũ, những câu chuyện cổ và cả những bài học rất thú vị về những chú trâu qua những tiết mục đặc sắc do 6 “ca sỹ nhí” và các khách mời thể hiện.

- Vân tay (12h45 trên VTV6): Chương trình Gala lần đầu tiên có sự tham gia của 3 khách mời: ca sĩ Hà Trần, Hà Anh Tuấn và Kim. Các ca sĩ đưa ra những cảm nhận của mình về năm cũ, những dự đoán cho năm 2009, trò chuyện về những người trẻ và tự phỏng vấn nhau. Họ cùng thể hiện bài hát Lắng nghe mùa xuân về…

- Chèo Thạch Sanh (15h trên VTV3)

- Phim tài liệu nghệ thuật Xuân về trên đỉnh Phù Vân (15h30 trên VTV1) tìm về thế giới tâm linh của người Việt trải dài suốt chiều dài lịch sử trong những chuyến du Xuân về non thiêng Yên Tử.

- Khi người ta trẻ - Nghệ nhân quan họ (15h45 trên VTV6, phát lại vào 14h30 ngày mồng 2, trên VTV3) với hai khách mời: NSƯT Tạ Thị Hình (SN 1949 đến từ Bắc Ninh) và bạn trẻ Dương Thu Hường (SN 1985 đến từ Bắc Giang), tìm hiểu những nét đặc sắc của lối chơi quan họ, người quan họ, tâm tình người quan họ

- Tiểu phẩm Du Xuân: (17h30 trên VTV3) về hai bác nông dân nọ gánh con lợn lên thành phố để sắm Tết, nhân tiện ghé thăm người làng đồng thời là bạn bộ đội cũ. Vì đi đường xa, lại đi bán lợn nên đầu tóc hai bác bị lấm bẩn hết. Cả hai quyết định vào một tiệm cắt tóc gội đầu ven đường nhưng chẳng may lại sa nhầm vào "tổ nhện". Dùng hết mưu trí của mình, hai bác mới được người bạn giải cứu khỏi tổ nhền nhện. Chuyến du xuân không mất tiền lại tìm thấy bạn...

- Phim truyện Kén dâu như ý: (18h trên VTV3) về bà mẹ Dũng đặt ra những tiêu chuẩn khá khắt khe cho việc chọn vợ của con và xung đột, rắc rối cũng từ đó nảy sinh… Cuối cùng, bà mẹ yêu con hết lòng và chưa hiểu tâm lý con kia cũng hiểu ra được tình yêu của cậu con trai hiếu thảo và cô gái thùy mị, nết na để rồi đồng ý tác hợp...

- Phim tài liệu: Thân trâu (20h30 trên VTV1)

* Mùng 2 Tết (27/1):

- Tiểu phẩm Chỉ tại gà có xương (7h30 trên VTV1) về hai vợ chồng mâu thuẫn chỉ vì chuyện sắm Tết. Chồng tính sạch sẽ nhưng bủn xỉn ghi từng thứ phải mua trong ngày Tết và dặn vợ muốn mua đồ trong siêu thị để có thực phẩm an toàn, đảm bảo sức khoẻ...

- Khi người ta trẻ - Nghệ nhân quan họ (14h30, trên VTV3).
 
Cảnh trong phim Ớt nào mà ớt chẳng cay

- Phim truyện Ớt nào chẳng cay (16h trên VTV3). Bình - nhiếp ảnh gia nổi tiếng, hào hoa và vợ là Liên - hay ghen tuông. Tình thế càng căng thẳng khi xuất hiện Thu Minh - cô gái trẻ sành điệu với điệu đến ở cùng chung cư... Ghen tuông thường được ví như một thứ gia vị của tình yêu song sử dụng bao nhiêu là đủ, vào thời điểm nào là hợp lí thì… hãy xem phim này để biết.

H.Đông (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm