Trường hợp Á hậu Lê Thảo Nhi: Luật không quy định quốc tịch thí sinh dự thi sắc đẹp trong nước

06/03/2023 09:00 GMT+7 | Giải trí

Luật hiện hành quy định thế nào về việc thí sinh là người nước ngoài tham dự cuộc thi sắc đẹp trong nước?

Sau khi đăng tải bài viết: "Nếu chỉ có quốc tịch Đức, Á hậu Lê Thảo Nhi có được cấp phép thi Miss Universe?", báo điện tử Thể thao và Văn hoá nhận được băn khoăn của độc giả về việc thí sinh gốc Việt cũng như quốc tịch của thí sinh tham dự cuộc thi sắc đẹp trong nước.

* Luật quy định thế nào?

Điều 16 Nghị định 144/2020/NĐ-CP về Điều kiện, thủ tục tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu không đề cập quy định về quốc tịch thí sinh dự thi. Cụ thể khoản 4, điều 16 về thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục tổ chức cuộc thi chỉ cần: Văn bản đề nghị tổ chức cuộc thi và Đề án tổ chức cuộc thi.

Như vậy có thể hiểu, trong trường hợp này, quốc tịch thí sinh do BTC cuộc thi quyết định.

Trường hợp Á hậu Lê Thảo Nhi: Luật không quy định quốc tịch thí sinh dự thi sắc đẹp trong nước - Ảnh 1.

Điều 16 Nghị định 144/2020/NĐ-CP (Ảnh chụp màn hình - Nguồn: Chinhphu.vn)

Trước Nghị định 144, Nghị định 79/2012/NĐ-CP (Quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu) thì lại ghi rõ:

"Điều 19. Điều kiện đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu trong nước

a) Là nữ công dân Việt Nam, từ đủ mười tám tuổi trở lên, có vẻ đẹp tự nhiên;

b) Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

c) Không có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi do Ban tổ chức quy định".

Trường hợp Á hậu Lê Thảo Nhi: Luật không quy định quốc tịch thí sinh dự thi sắc đẹp trong nước - Ảnh 2.

Thí sinh Lê Thảo Nhi trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ảnh: BTC

Năm 2006, khi ban hành Quyết định 37/2006/QĐ-BVHTT, Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cũng quy định:

"2. Thí sinh dự thi Hoa hậu:

2.1. Là nữ công dân Việt Nam, từ mười tám tuổi trở lên;

2.2. Có trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên;

2.3. Chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính;

2.4. Chưa có tiền án; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự" (Trích Khoản 2 - Điều 4).

* Các cuộc thi sắc đẹp năm 2022 quy định thế nào về quốc tịch thí sinh dự thi?

Theo thống kê của các cơ quan truyền thông, năm 2022, sau thời gian giãn cách vì dịch Covid-19 cùng với sự "thông thoáng" của quy định về tổ chức thi người đẹp nên số cuộc thi sắc đẹp trong nước lên tới 30 cuộc.

Hai cuộc thi được chú ý là Hoa hậu Việt Nam 2022 và Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2022. Cả hai cuộc thi này đều quy định rõ ràng về điều kiện thí sinh dự thi.

Trường hợp Á hậu Lê Thảo Nhi: Luật không quy định quốc tịch thí sinh dự thi sắc đẹp trong nước - Ảnh 3.

Thể lệ Hoa hậu Việt Nam 2022 (Ảnh chụp màn hình - Nguồn: Báo Tiền phong)

Trong đó đối tượng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 là: "Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 (tính theo năm sinh ghi trong giấy khai sinh)".

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Vietnam 2022 cũng ghi rõ đối tượng tham gia cuộc thi: "Nữ công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 27 (theo giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng)".

* Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từng quy định thế nào về quốc tịch thí sinh dự thi?

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã qua các kỳ tổ chức vào năm 2008, 2015, 2017, 2019 và 2022. Theo thông tin đăng tải trên báo Tuổi trẻ, năm 2015, sau thời gian gián đoạn, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã trở lại và công bố tuyển sinh đối tượng: "Các thiếu nữ Việt Nam có độ tuổi từ 18 đến 25 với chiều cao tối thiểu 1m65, chưa qua giải phẫu thẩm mỹ, tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên đều có thể tham dự thi".

Trường hợp Á hậu Lê Thảo Nhi: Luật không quy định quốc tịch thí sinh dự thi sắc đẹp trong nước - Ảnh 4.

Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Ảnh: VNE

Thông tin các mùa giải tiếp theo của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được công bố đăng tải trên website: hoahauhoanvuvietnam.com. Song thời điểm hiện tại, sau ồn ào "đổi chủ" Miss Universe Vietnam, trang web này hiện đã không thể truy cập.

Trường hợp Á hậu Lê Thảo Nhi: Luật không quy định quốc tịch thí sinh dự thi sắc đẹp trong nước - Ảnh 5.

(Ảnh chụp màn hình)

Mới đây, nhóm phóng viên báo điện tử Thể thao và Văn hoá đã gửi e-mail tới BTC cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đặt câu hỏi về thông tin liên quan Thể lệ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và Á hậu Lê Thảo Nhi. 

Sau khi nhận được phản hồi, nhóm phóng viên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới quý độc giả.

Nhóm phóng viên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm