KẾT QUẢ bóng đá Việt Nam 3-1 Trung Quốc, vòng loại World Cup 2022

01/02/2022 21:38 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

KẾT QUẢ bóng đá Việt Nam 3-1 Trung Quốc, vòng loại World Cup 2022. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá vòng loại World Cup 2022.

Kết quả bóng đá Việt Nam 3-1 Trung Quốc: Tuyệt vời thầy trò HLV Park Hang Seo

Kết quả bóng đá Việt Nam 3-1 Trung Quốc: Tuyệt vời thầy trò HLV Park Hang Seo

Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu rất hay để giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Trung Quốc.

 

Vòng loại World Cup 2022 châu Á:

* Nhật Bản 2-0 Ả rập Xê út

* Việt Nam 3-1 Trung Quốc (VTV6)

* Liban 1-1 Iraq

* 21h00, 1/2: Syria vs Hàn Quốc

Xem trực tiếp Syria vs Hàn Quốc

Soi kèo, nhận định Syria vs Hàn Quốc

* 21h30, 1/2: Iran vs UAE

Xem trực tiếp Iran vs UAE

Soi kèo, nhận định Iran vs UAE

* 23h00, 1/2: Oman vs Úc

Xem trực tiếp Oman vs Úc

Soi kèo, nhận định Oman vs Úc

 

 

 

 

Hết giờ! Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc với tỉ số 3-1.

 

90+7': VÀO! Xin Xu ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho tuyển Trung Quốc.

 

Hiệp 2 được bù giờ 7 phút! 

 

86': Tuyển Việt Nam thay người. Tấn Trường vào thay Nguyên Mạnh. Văn Thanh vào thay Hồng Duy.

 

85': Tuyển Việt Nam đang ở rất gần với chiến thắng. Tuyển Trung Quốc chơi bế tắc trong phần lớn thời gian ở hiệp 2.

 

77': VÀO! Phan Văn Đức dứt điểm từ xa làm tung lưới tuyển Trung Quốc. 3-0 cho tuyển Việt Nam.

 

70': Tuyển Việt Nam thay người. Tiến Linh rời sân, Phan Văn Đức vào thay.

 

66': KHÔNG VÀO! Tuấn Hải dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi hơi nhẹ.

 

62': Tuyển Trung Quốc đang nỗ lực tấn công ở những phút vừa qua, nhưng các cầu thủ Việt Nam đang phòng ngự chặt chẽ.

 

55': Tuyển Trung Quốc đang tích cực dùng những pha bóng bổng để tấn công ở những phút vừa qua.

 

49': Cầu thủ vào sân trong hiệp 2 của tuyển Trung Quốc là Zhang Yuning dứt điểm tung lưới Việt Nam nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

 

Hiệp 2 bắt đầu! 

 

Hiệp 1 kết thúc. Tuyển Việt Nam đang dẫn trước Trung Quốc với tỉ số 2-0.

 

+Tuyển Việt Nam đã tạo bất ngờ khi dẫn trước tuyển Trung Quốc 2-0 sau 16 phút (Ảnh: Hoàng Linh)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

35': KHÔNG VÀO! Wang Shenchao đánh đầu trong vòng cấm nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã cứu thua thành công. 

 

30': Tuyển Việt Nam vẫn đang duy trì thế trận tốt trước tuyển Trung Quốc ở những phút vừa qua.

 

24': KHÔNG VÀO! Dai Wai-Tsun dứt điểm từ mép vòng cấm nhưng thủ môn của tuyển Việt Nam đã bắt được bóng.

 

19': KHÔNG VÀO! Hồng Duy dứt điểm từ xa nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành của tuyển Trung Quốc.

 

16': VÀO! Hùng Dũng chuyền bóng trả ngược cho Tiến Linh dứt điểm tung lưới tuyển Trung Quốc. Tỉ số là 2-0 cho Việt Nam.

 

12': KHÔNG VÀO! Wu Lei dứt điểm trong vòng cấm của tuyển Việt Nam nhưng bóng đi thiếu chính xác.

 

9': VÀO! Đỗ Hùng Dũng tạt bóng cho Hồ Tấn Tài đánh đầu tung lưới tuyển Trung Quốc. Tỉ số là 1-0 cho Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tấn Tài mở tỉ số trận đấu - Ảnh: Hoàng Linh

 

4': THẺ VÀNG! Wu Xi nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Đỗ Hùng Dũng! 

 

Hiệp 1 bắt đầu! 

 

+Đội hình ra sân của hai đội

Chú thích ảnh

 

+Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam

Chú thích ảnh

 

+Những hình ảnh trong phòng thay đồ của tuyển Việt Nam

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

ĐT Trung Quốc 'rò rỉ' chiến thuật trước trận gặp Việt Nam

Theo nhà báo Mã Đức Hưng (Ma Dexing) của Sina Sports, đội tuyển Trung Quốc đã nghiên cứu kĩ về lối chơi của tuyển Việt Nam. “Các cầu thủ Trung Quốc đã xem và nghiên cứu băng hình về tuyển Việt Nam vào sáng 30/1. Các cầu thủ đã nắm được cơ bản về lối chơi của tuyển Việt Nam. Về mặt chiến thuật, tuyển Trung Quốc có thể sẽ chơi tấn công chủ động và quyết liệt, thay vì đá phòng ngự như trận gặp Nhật Bản”, nhà báo Mã Đức Hưng viết trên tờ Sina Sports.

truc tiep bong da, Việt Nam vs Trung Quốc, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, Việt Nam, Trung Quốc, trực tiếp bóng đá, vòng loại World Cup 2022, xem bóng đá trực tiếp
Đội tuyển Trung Quốc đã nghiên cứu lối chơi của tuyển Việt Nam - Ảnh: Sohu

 

Nhà báo Mã Đức Hưng viết tiếp: “Về sơ đồ chiến thuật, ngoài việc tiếp tục sử dụng 4 hậu vệ, tuyển Trung Quốc có thể thay đồ từ sơ đồ 4-2-3-1 từ trận trước sang sơ đồ thiên về tấn công nhiều hơn như 4-3-3 hay 4-3-1-2 do tuyển Việt Nam vẫn dùng sơ đồ 3 trung vệ. Khi tuyển Việt Nam đá phòng ngự, họ sẽ chuyển sang chơi 5 hậu vệ. Hai cánh của tuyển Việt Nam sẽ co về hoặc dâng lên tùy theo diễn biến của trận đấu. Mục đích của tuyển Trung Quốc là kiểm soát khu vực giữa sân và ngăn chặn các tình huống phản công nhanh của tuyển Việt Nam. Ban huấn luyện tuyển Trung Quốc sẽ tung những cầu thủ tốt nhất vào sân”.

 

VTV6, truc tiep bong da, Việt Nam vs Trung Quốc, xem VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, Việt Nam, Trung Quốc, trực tiếp bóng đá, VN vs TQ, vòng loại World Cup 2022

 

Tuyển Việt Nam hô quyết tâm trước trận gặp ĐT Trung Quốc

Ở buổi tập làm quen sân Mỹ Đình, một ngày trước trận đấu, HLV Park Hang Seo dành ra 3 phút đầu buổi tập để trao đổi với toàn đội.

Sau đó, các cầu thủ, HLV cùng chụm lại bày tỏ sự quyết tâm, tiếng hô "quyết thắng" vang lên ở sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam trải qua chuỗi 8 trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022. HLV Park cho biết các cầu thủ có giai đoạn khó khăn nhưng vẫn đặt quyết tâm giành chiến thắng trước ĐT Trung Quốc vào mùng 1 Tết.

Buổi tập chiều qua 31/1 chủ yếu là khởi động và tập chiến thuật. 27 cầu thủ có mặt trên sân, những người còn lại bị nhiễm COVID-19 gồm Quế Ngọc Hải, Liễu Quang Vinh (nhiễm COVID), Phi Sơn, Minh Vương (chấn thương) hoặc không nằm trong kế hoạch của HLV Park như Hồ Thanh Minh, Xuân Mạnh, trừ hai cầu thủ nhiễm COVID-19 được cho rời đội sớm về nhà đón giao thừa.

truc tiep bong da, Việt Nam vs Trung Quốc, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, Việt Nam, Trung Quốc, trực tiếp bóng đá, vòng loại World Cup 2022, xem bóng đá trực tiếp
Đội tuyển Việt Nam muốn cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu bùng nổ trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần.Ảnh: VFF

Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT, VFF động viên đội tuyển Việt Nam

Tối qua 29 tháng Chạp, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Đạo Cương; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Quyền chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn; Phó chủ tịch LĐBĐVN Lê Văn Thành; Tổng thư ký LĐBĐVN Lê Hoài Anh và đại diện lãnh đạo FPT đơn vị sở hữu bản quyền truyền hình Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 tại Việt Nam đã tới thăm, động viên tinh thần ĐTQG Việt Nam trong thời khắc trước thềm năm mới Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT và LĐBĐVN chúc HLV trưởng Park Hang Seo, các thành viên BHL, các cầu thủ và gia đình một năm mới sức khoẻ, an khang và hạnh phúc.

Chúc đội tuyển Việt Nam phát huy tinh thần sáng tạo, đồng tâm hiệp lực, dám nghĩ dám làm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ nước nhà.

Thay mặt các đồng đội, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Tổng cục TDTT và LĐBĐVN dành cho đội tuyển.

Hùng Dũng khẳng định, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho trận ra quân ngày mùng 1 Tết.

truc tiep bong da, Việt Nam vs Trung Quốc, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, Việt Nam, Trung Quốc, trực tiếp bóng đá, vòng loại World Cup 2022, xem bóng đá trực tiếp
Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương trao quà tết của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho HLV trưởng Park Hang Seo. Ảnh: VFF

ĐT Trung Quốc chơi tấn công trước ĐT Việt Nam

Báo Sina Sports tiết lộ ĐT Trung Quốc chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-3-3 thiên về tấn công, để chơi chủ động trước ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tối 1/2.

ĐT Trung Quốc từng thắng Việt Nam 3-2 trong trận lượt đi trên sân trung lập ở UAE. Trận đó, ĐT Trung Quốc giữ bóng 49% và dứt điểm 11 lần, ít hơn ĐT Việt Nam.

Sau hiệp 1 không bàn thắng, ĐT Trung Quốc chuyển sang đá phòng ngự phản công ở đầu hiệp 2 và liên tiếp ghi bàn để dẫn 2-0.

Sau khi bị gỡ hoà, các cầu thủ Trung Quốc dồn lên tấn công và giành chiến thắng nhờ bàn ở phút bù giờ của Wu Lei.

 

Đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu ngày mùng 1 Tết

Cuộc họp báo trước trận đấu với ĐT Trung Quốc cũng là cuộc họp báo cuối cùng của năm cũ Tân Sửu, có lẽ chính vì vậy mà HLV trưởng Park Hang-seo đã chia sẻ khá nhiều trong lời mở đầu. Ông nói: “Trận đấu vừa qua, chúng tôi đã có trận thua đậm trên sân Australia. Với tư cách HLV trưởng, tôi xin lỗi đã làm người dân thất vọng. Lần đầu tiên sau 60 năm, chúng ta vào tới vòng loại cuối cùng của World Cup. Đây là giải đấu mới lạ, các đối thủ đều ở tốp đầu châu Á cả. Đó là lý do chúng ta có kết quả không tốt. Điều này khiến các cầu thủ đã phải trải qua giai đoạn khó khăn”.

“Chúng ta biết ngày mai là trân đấu với ĐT Trung Quốc. Mai cũng là mùng 1 Tết, nên người dân rất chú trọng. Tôi và các cầu thủ đều đã chuẩn bị. Ở Đông Nam Á, Thái Lan đã vào vòng loại này nhưng họ cũng chưa từng thắng trận nào. Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận này, tôi hiểu. Nên tôi và cầu thủ quyết tâm làm sao để thắng được trận ngày mai”.

HLV Park Hang-seo không đồng tình việc người hâm mộ gọi thế hệ cầu thủ hiện tại là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam. Ông bày tỏ: “Nhiều người nói ĐT Việt Nam đang có thế hệ vàng. Tôi không đồng ý với cách nói đó vì kết quả vào vòng loại World Cup này là sự nỗ lực của VFF, CLB và nhiều người, nhiều đơn vị nữa. Nói thế hệ này vàng thì thế hệ sau này thành công hơn, ta bảo họ là thế hệ nào? Chả lẽ là thế hệ kim cương? Tôi nghĩ chúng ta cần rất nhiều nỗ lực nhiều hơn để phát triển hơn bóng đá Việt Nam”.

Đánh giá về đối thủ Trung Quốc, HLV Park Hang Seo cho biết: “Trung Quốc là đội về mặt chiến thuật rất mạnh, rất tốt ở châu Á. Họ cũng là đội tuyển hàng đầu châu Á. Nền tảng thể thao, nguồn lực bóng đá, nguồn lực con người và chất lượng đầu tư của họ đều ở mức hàng đầu thế giới. Chiến thuật của họ rất nhanh, tập trung ở hai biên với những con người tốc độ. Nhược điểm của họ thì tôi nghĩ đây không phải nơi để nói”.

Chú thích ảnh

 

Tuyển Trung Quốc dùng cầu thủ nhập tịch từ Brazil ở trận gặp Việt Nam

Trong cuộc họp báo trước trận gặp Việt Nam, HLV tuyển Trung Quốc, Li Xiaopeng xác nhận sẽ dùng cầu thủ nhập tịch từ Brazil là tiền đạo Luo Guofu (Lạc Phú Quốc, 33 tuổi). Luo Guofu đã ghi 1 bàn trong 4 lần ra sân cho tuyển Trung Quốc. “Luo Guofu sẽ thi đấu ở trận gặp Việt Nam vào ngày mai (mùng 1 Tết). Đồng thời, tôi muốn dùng tên của cậu ấy (Guofu – Phú Quốc) để chúc đất nước phồn vinh hưng thịnh, hòa bình và phát đạt”, HLV Li Xiaopeng phát biểu.

Luo Guofu phát biểu trong cuộc họp báo: “Thật tiếc là tôi không thể góp mặt ở trận gặp Nhật Bản do bị treo giò. Tuy nhiên tôi rất hạnh phúc khi được khoác áo tuyển Trung Quốc. Ngày mai là mùng 1 Tết và tôi sẽ cố gắng hết sức để thi đấu cho đội tuyển Trung Quốc”.

truc tiep bong da, Việt Nam vs Trung Quốc, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, Việt Nam, Trung Quốc, trực tiếp bóng đá, vòng loại World Cup 2022, xem bóng đá trực tiếp
Luo Guofu sẽ ra sân ở trận gặp Việt Nam tại Mỹ Đình

HLV Park Hang Seo chốt danh sách 23 cầu thủ Việt Nam gặp Trung Quốc

Danh sách 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đăng ký thi đấu ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc lúc 19h00 tối mai 1/2 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình đã được HLV Park Hang Seo chốt lại sau buổi tập cuối cùng.

Theo đó, các cầu thủ phải trở thành khán giả bất đắc dĩ trong trận đấu ngày mùng 1 Tết của đội tuyển Việt Nam gồm: Quế Ngọc Hải, Liễu Quang Vinh, Trần Phi Sơn, Trần Minh Vương, Phạm Xuân Mạnh, Hồ Thanh Minh, Lê Văn Xuân và Nguyễn Văn Hoàng.

Trong số này, đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của cựu đội trưởng Quế Ngọc Hải do có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 cách đây 3 ngày.

Sự tiếc nuối thứ hai được dành cho Trần Phi Sơn. Tiền vệ này đang nằm trong tầm ngắm của HLV Park Hang Seo cho đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam trong cuộc tiếp đón đội tuyển Trung Quốc nhưng lại không may bị chấn thương ở buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau khi trở về từ Australia.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo cho biết ngày mai là trận đấu với đội tuyển Trung Quốc và cũng là mùng 1 Tết nên nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ.

“Người dân Việt Nam rất chờ đợi trận đấu này, tôi hiểu điều đó. Tôi và cầu thủ quyết tâm làm sao để thắng được trận ngày mai”, HLV Park Hang Seo cho biết.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc tại vòng loại 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào 19h00 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống.

 

Chú thích ảnh

------

 

Tính từ năm 1997, đội tuyển Việt Nam đều thất bại trước đội tuyển Trung Quốc trong các trận đấu tại các giải chính thức hoặc giao hữu quốc tế. Vậy nên, cuộc tái đấu giữa 2 đội trên sân Mỹ Đình vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần tới đây, là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo thay đổi lịch sử đối đầu với đội bóng này.

Tính từ ngày 22/6/1997 đến nay, đội tuyển Việt Nam đã có 6 trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại Asian Cup, vòng loại World Cup và giao hữu quốc tế. Trong cả 6 trận đấu này, tuyển Trung Quốc đều giành chiến thắng với 2 lần có chênh lệch tỷ số là 1 bàn, còn 4 lần khác đều có chênh lệch ít nhất là 2 bàn trở lên và tối đa là 5 bàn.

truc tiep bong da, Việt Nam vs Trung Quốc, VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, Việt Nam, Trung Quốc, trực tiếp bóng đá, vòng loại World Cup 2022, xem bóng đá trực tiếp
Tính từ năm 1997, đội tuyển Việt Nam đều thất bại trước đội tuyển Trung Quốc trong các trận đấu tại các giải chính thức

Trong 6 trận đã đấu, đội tuyển Việt Nam ghi được 5 bàn và nhận tới 21 bàn thua trước đối thủ. Điều này phần nào cho thấy, giữa 2 đội vẫn có sự chênh lệch về trình độ và tuyển Trung Quốc thường được đánh giá cao hơn. Đặc biệt trong giai đoạn những năm đầu của thế kỷ 21, khi đội bóng này giành quyền dự World Cup 2002.

Gần đây, thành tích đối đầu giữa 2 đội tuyển không có bước ngoặt đáng chú ý, song rõ ràng, sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo đã giúp đội tuyển Việt Nam thu hẹp đáng kể sự chênh lệch về trình độ. Đáng kể nhất, thầy trò nhà cầm quân người Hàn Quốc đã có trận đấu rất hay và chỉ chấp nhận thất bại 2-3 trước Trung Quốc vào tháng 10/2021 do một sai lầm đáng tiếc của Thanh Bình trong trận lượt đi tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tin ĐT Việt Nam vs Trung Quốc ngày 30/1: Việt Nam quyết tâm có điểm. Đội trưởng tuyển Trung Quốc bỏ dở buổi tập

Tin ĐT Việt Nam vs Trung Quốc ngày 30/1: Việt Nam quyết tâm có điểm. Đội trưởng tuyển Trung Quốc bỏ dở buổi tập

Tin ĐT Việt Nam vs Trung Quốc ngày 30/1: Việt Nam quyết tâm có điểm. Đội trưởng tuyển Trung Quốc bỏ dở buổi tập tại Hà Nội.

Trên cơ sở kết quả trận đấu này, có thể khẳng định, chưa có thời điểm nào, cơ hội để đội tuyển Việt Nam thay đổi lịch sử về kết quả đối đầu với tuyển Trung Quốc lại rộng mở như hiện tại. Đoàn quân HLV Park Hang Seo có lợi thế sân nhà, chuẩn bị tâm lý và chuyên môn kỹ lưỡng và khoảng cách trình độ giữa 2 đội cũng không còn chênh lệch.

Cá nhân ông Park, cùng toàn bộ các chân sút của đội tuyển Việt Nam đều hiểu rất rõ, kết quả cuộc tái đấu với tuyển Trung Quốc có ý nghĩa đặc biệt như thế nào với người hâm mộ. Ngay cả khi, đội tuyển Việt Nam đã hết cơ hội giành vé tới Qatar, song việc giành được điểm số hoặc chiến thắng trước đối thủ này luôn là điều được chờ đợi.

Trước thềm cuộc tái ngộ với Trung Quốc, HLV Park Hang Seo cũng đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm nhân sự và thay đổi về lối chơi, chiến thuật. Kết quả thi đấu trước Australia cũng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục ở đội tuyển Việt Nam. Và hi vọng, thầy trò ông Park sẽ giành được kết quả khả quan nhất mang về sự khởi đầu suôn sẻ cho đội tuyển Việt Nam trong những ngày đầu xuân mới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm