KẾT QUẢ bóng đá U23 Thái Lan 5-0 U23 Singapore, SEA Games 31

10/05/2022 10:55 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

KẾT QUẢ bóng đá U23 Thái Lan 5-0 U23 Singapore, SEA Games 31. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá SEA Games 31.

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 - Lịch bóng đá U23 Việt Nam hôm nay

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 - Lịch bóng đá U23 Việt Nam hôm nay

Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 31 hôm nay. Lịch bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu bóng đá nữ SEA Games 31. VTV6 VTV5 trực tiếp Seagames 31.

Bóng đá SEA Games 31 hôm nay:

* 16h00, 10/5: U23 Myanmar vs U23 Philippines (A)

Soi kèo U23 Myanmar vs U23 Philippines

Trực tiếp U23 Myanmar vs U23 Philippines

 

* 19h00, 10/5: U23 Indonesia vs U23 Timor Leste (A)

Soi kèo U23 Indonesia vs Timor Leste

Trực tiếp U23 Indonesia vs U23 Timor Leste

 

* 16h00, 10/5: Nữ Myanmar vs nữ Lào (B)

Xem trực tiếp nữ Myanmar vs nữ Lào

* 19h00, 10/5: Nữ Thái Lan vs nữ Singapore (B)

Xem trực tiếp nữ Thái Lan vs nữ Singapore

 

 

 

 

Hết giờ! U23 Thái Lan thắng 5-0 trước U23 Singapore.

 

Hiệp 2 được bù giờ 4 phút! 

 

81': VÀO! 5-0 cho U23 Thái Lan. Korawich đệm bóng cận thành chuẩn xác sau đường căng ngang của đồng đội, qua đó làm tung lưới U23 Singapore.

 

72': U23 Thái Lan vẫn đang làm chủ thế trận. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của U23 Singapore. 

 

67': VÀO! 4-0 cho U23 Thái Lan. Ekanit Panya dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm, hạ gục thủ môn U23 Singapore.

 

59': U23 Thái Lan thay người. Korawich Tasa vào sân thay cho Patrik Gustavsson.

 

52': VÀO! Xuất phá từ đường chuyền ở đáy biên của Worachit, Ekanit Panya dứt điểm cận thành tung lưới U23 Singapore. Tỉ số là 3-0 cho U23 Thái Lan.

 

48': VÀO! Harhys Stewart (U23 Singapore) đá phản lưới nhà. Tỉ số là 2-0 cho U23 Thái Lan.

+ U23 Thái ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Hoàng Linh)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Hiệp 2 bắt đầu! 

 

+Ben Davis mang về quả 11m cho U23 Thái Lan và chính anh đã thực hiện thành công quả penalty để mở tỉ số

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

+U23 Thái Lan mở tỉ số nhờ công của Ben Davis (Ảnh: FB ThailandNTOFFICIAL)

Chú thích ảnh

 

Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Thái Lan. 

 

45+1': VÀO! 1-0 cho U23 Thái Lan. Ben Davis ghi bàn trên chấm 11m. Trọng tài cho U23 Thái Lan hưởng penalty sau khi Ben Davis ngã trong vòng cấm của U23 Singapore.

 

42': KHÔNG VÀO! Worachit chọc khe cho Ekanit thoát xuống dứt điểm, tuy nhiên thủ môn của U23 Singapore đã cản phá thành công.

 

40': Một cầu thủ của U23 Singapore ngã trong vòng cấm của U23 Thái Lan, tuy nhiên trọng tài không cho U23 Singapore hưởng 11m.

 

34': KHÔNG VÀO! Weerathep (U23 Thái Lan) dứt điểm từ xa nhưng bóng đi thiếu chính xác.

 

30': U23 Singapore có tình huống uy hiếp khung thành của U23 Thái Lan. Tuy nhiên đội bóng áo đỏ chưa thể có được bàn thắng. 

 

27': Ekanit Panya xử lý bóng không tốt khiến U23 Thái Lan mất đi một cơ hội ghi bàn! U23 Thái Lan vẫn đang làm chủ thế trận.

 

21': Thủ môn Kawin của U23 Thái Lan có tình huống băng ra không hợp lý. Tuy nhiên U23 Singapore không thể tận dụng cơ hội để ghi bàn. 

 

20': 20 phút đã trôi qua nhưng chưa có cơ hội rõ rệt nào được 2 đội tạo ra (Ảnh: Hoàng Linh)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

17': U23 Thái Lan đang kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút vừa qua. Hàng thủ của U23 Singapore đã phải làm việc vất vả.

 

HLV U23 Thái Lan, Mano Polking thay áo cho hợp phong thuỷ nhưng bị trọng tài bắt đổi vì trùng áo trọng tài (Ảnh: Hoàng Linh)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

9': U23 Thái Lan có tình huống tấn công nguy hiểm. Bóng được thả ra phía sau hàng thủ của U23 Singapore. Rất may cho thủ môn Zaiful là hậu vệ của U23 Singapore đã kịp thời lùi về phá bóng.

 

5': U23 Thái Lan đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhưng các pha tổ chức tấn công của họ thiếu sự trơn tru.

 

Hiệp 1 bắt đầu! 

 

+Các cầu thủ U23 Thái Lan khởi động (Ảnh: FB ThailandNTOFFICIAL)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

+Đội hình ra sân của U23 Singapore

Chú thích ảnh

 

+Đội hình ra sân của U23 Thái Lan và U23 Singapore

U23 Thái Lan: Kawin, Nakin Wisetchat, Anusak Jaiphet, Chonnapat Buaphan, Airfan Doloh, Ekanit Panya, Worachit, Weerathep, Benjamin Davis, Chayapipat Supanpasuch, Patrik Gustavsson.

U23 Singapore: Zaiful, Bin Sanizal, Nur Shahiran, Bin Sazali, Bin Abdullah, Ryhan Stewart, Harhys Stewart, Joel Herng, Chua Ming Xun, Khairin, Arifin

 

Chú thích ảnh

 

+Các cầu thủ U23 Thái Lan đặt chân tới sân Thiên Trường (Ảnh: FB ThailandNTOFFICIAL)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

CĐV Thái Lan khuấy động bầu không khí trước trận đấu -Nguồn: FB ThailandNTOFFICIAL

 

'Messi Thái' động viên Madam Pang và U23 Thái Lan

U23 Thái Lan đã chịu cú sốc ngay trận đầu tiên tại vòng bảng SEA Games 31 khi họ thua 1-2 trước U23 Malaysia. Trận thua này khiến mục tiêu giành HCV của U23 Thái Lan gặp khó khăn. Mới đây, ngôi sao của đội tuyển Thái Lan, Chanathip Songkrasin đã gọi video call để động viên tinh thần nữ trưởng đoàn Madam Pang và các cầu thủ đội U23.

Trong bức ảnh được báo chí Thái Lan chia sẻ rộng rãi, Madam Pang nói chuyện với “Messi Thái” qua điện thoại. Cầu thủ 28 tuổi gửi lời nhắn: “Đừng mất hy vọng. Các bạn phải chiến đấu để giành HCV. U23 Thái Lan vẫn còn cơ hội với 3 trận còn lại ở vòng bảng”.

VTV6, truc tiep bong da, U23 Thái Lan vs U23 Singapore, xem VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, U23 Thái Lan, U23 Singapore, VTV5, trực tiếp bóng đá, xem bóng đá, SEA Games 31
"Messi Thái" động viên Madam Pang và các cầu thủ U23 Thái Lan

Chanathip đang khoác áo CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản). “Messi Thái” đã dính chấn thương tại AFC Champions League 2022 và có thể ngồi ngoài 2 tháng. Anh khó có thể cùng tuyển Thái Lan tham dự vòng loại Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng sau.

Về phần U23 Thái Lan, họ cần phải giành chiến thắng trước U23 Singapore trong trận đấu vào tối nay (19h00, 09/05). Tuy nhiên U23 Thái Lan thiếu 3 cầu thủ ở trận đấu tới. Ngoài Jonathan Khemdee bị treo giò, hai cầu thủ khác của U23 Thái Lan là William Weidersjo và Ekanit Panya dính chấn thương.

Tiền đạo Patrik Gustavsson của U23 Thái Lan phát biểu: “Chúng tôi đã trải qua trận thua đáng quên nhưng lúc này, toàn đội đang tập trung cho trận gặp U23 Singapore. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng. U23 Singapore thi đấu rất tốt ở trận gần nhất. Thật may là họ không có 2 anh em nhà Fandi ở giải lần này (Ikhsan và Irfan Fandi). Họ có những cầu thủ cao to nhưng chúng tôi sẽ có cách để đối phó. Tôi cảm thấy ổn sau khi ghi bàn ở trận gặp U23 Malaysia. Tôi hy vọng sẽ ghi thêm nhiều bàn thắng nữa cho U23 Thái Lan”.

----

Lượt trận đầu tiên bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 đã khép lại với nhiều bất ngờ và kịch tính. Chung một kịch bản có bàn thắng phút cuối, nhưng kết quả cực kỳ trái chiều đã khiến cho U23 Thái Lan cùng U23 Singapore cùng rơi vào thế khó. Đội bóng của HLV Polking đã khởi đầu suôn sẻ khi có bàn mở tỉ số trước U23 Malaysia trong trận khai màn, nhưng tấm thẻ đỏ của Jonathan đã phá hỏng bữa tiệc của họ, chug cuộc U23 Thái Lan để thua ngược trước đối thủ với tỉ số 1-2 và phải đứng vị trí cuối bảng.

Bên kia chiến tuyến, U23 Singapore cũng không khá hơn khi để U23 Lào dẫn trước tới 2-0, và phải nhờ bàn thắng ở phút 90+6 , đội bóng quốc đảo Sư tử mới lấy lại 1 điểm từ U23 Lào. Rõ ràng có quá nhiều điều để nói từ 2 trận đấu mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Nhưng nhìn vào lối chơi, chúng ta có thể thấy U23 Singapore khá non nớt, còn U23 Thái Lan nếu chơi đủ người vẫn cho thấy được đẳng cấp của đội bóng hàng đầu khu vực. Do đó, cuộc so tài này người Thái vẫn được đánh giá cao hơn.

* Lực lượng:

U23 Thái Lan sẽ mất trung vệ Jonathan Khemdee ở trận đấu tới bởi tấm thẻ đỏ ở trận gặp U23 Malaysia. Chắc chắn HLV Polking sẽ dồn hết sức cho mặt trận tấn công ở trận này với đầu tầu là Gustafson .

Chú thích ảnh

Trong khi đó, U23 Singapore cần phải điều chỉnh nhiều ở hàng thủ, khi họ tỏ ra quá non nớt trong trận đấu với U23 Lào. HLV Nazri Nasir cũng không có quá nhiều lựa chọn khi đội hình của họ năm nay không được đầy đủ nhân sự như ý.

Chú thích ảnh

-U23 Thái Lan: Kawin; Anusak Jaipetch, Teeraphat Laohabutr, Chonpat Buaphan, Chaturapat Sattham, Veerathep Pomphan, Worachit, Benjamin Davis, Ekanit Panya, Chakkrit Palaphon, Patrick Gustafson

-U23 Singapore: Zaiful; Bin Sanizal, Nur Shahiran, Bin Sazali, Bin Abdullah, Ryhan Stewart, Harhys Stewart, Joel Herng, Chua Ming Xun, Khairin, Arifin.

* Đối đầu - Phong độ:

U23 Thái Lan đã thắng U23 Singapore ở 3 lần gặp gần nhất, điều này cho thấy họ vẫn ở một đẳng cấp khác biệt so với đối thủ. Phong độ của hai đội đều không tốt khi cùng chỉ giành chiến thắng ở 1/5 lần ra sân gần nhất.

- Đối đầu:

Chú thích ảnh

- Phong độ U23 Thái Lan :

Chú thích ảnh

- Phong độ U23 Singapore :

Chú thích ảnh

U23 Thái Lan khởi đầu SEA Games 31 bằng thất bại 1-2 trước U23 Malaysia. Đội bóng của HLV Mano Polking vươn lên dẫn trước trong hiệp 1 nhưng họ phải đá với 10 người sau khi Jonathan Khemdee bị đuổi khỏi sân ở phút 42. Sang hiệp 2, U23 Malaysia tận dụng lợi thế về quân số để lội ngược dòng giành chiến thắng trước U23 Thái Lan.

Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, Madam Pang phát biểu sau trận đấu: “Trước khi Jonathan nhận thẻ đỏ, U23 Thái Lan không hề kém cạnh U23 Malaysia. Đây là trận ra quân của U23 Thái Lan và chúng tôi đều hy vọng đội bóng sẽ giành chiến thắng. Về tấm thẻ đỏ của Jonathan, đó là sai lầm cá nhân của cậu ấy nhưng chúng ta phải thông cảm. Jonathan cũng rất buồn về những gì đã xảy ra”.

“Sau khi còn 10 người trên sân, U23 Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn bởi các cầu thủ chưa từng gặp tình cảnh tương tự. Thật tiếc khi U23 Thái Lan không thể ngăn chặn được bàn thua ở phút bù giờ và giữ 1 điểm. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các CĐV Thái Lan, những người đã thất vọng về trận thua này. Thất bại trước U23 Malaysia khiến 3 trận còn lại trở nên khó khăn, cho dù đó là U23 Singapore, U23 Lào hay U23 Campuchia. Với tư cách là trưởng đoàn bóng đá, tôi phải gửi lời xin lỗi tới những người hâm mộ. Hy vọng ở 3 trận còn lại, các CĐV Thái Lan sẽ tiếp tục cổ vũ cho chúng tôi”, Madam Pang nói tiếp.

“Ở trận kế tiếp gặp U23 Singapore, chúng tôi sẽ không có Jonathan và cả Ekanit Panya do cậu ấy bị chấn thương. Chúng tôi sẽ phải chờ đợi và xem xét tình trạng của Ekanit”, Madam Pang phát biểu.

U23 Thái Lan đang đứng bét bảng B môn bóng đá nam tại SEA Games 31 sau trận thua U23 Malaysia. Họ sẽ gặp U23 Singapore vào ngày 09/05.

VTV6, truc tiep bong da, U23 Thái Lan vs U23 Singapore, xem VTV6, trực tiếp bóng đá hôm nay, U23 Thái Lan, U23 Singapore, VTV5, trực tiếp bóng đá, xem bóng đá, SEA Games 31

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm