Trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Á hôm nay

01/05/2022 19:52 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

TRỰC TIẾP bóng đá HAGL vs Sydney, Cúp C1 châu Á (18h00, 1/5). Xem bóng đá trực tiếp HAGL vs Sydney. VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay.

HLV Sydney FC tin sẽ thắng HAGL

HLV Sydney FC tin sẽ thắng HAGL

HLV Steve Corica của Sydney FC khẳng định đội bóng của ông sẽ chơi nỗ lực để đánh bại HAGL và có lời chào giải đấu tốt đẹp.

 

Cúp C1 châu Á: Vòng bảng

* 18h00, 1/5: HAGL vs Sydney (VTV6)

Trực tiếp HAGL vs Sydney

Soi kèo, nhận định HAGL vs Sydney

* 21h00, 1/5: Jeonbuk vs Yokohama Marinos (VTV5)

Tiếp tục cập nhật:

97. Trận đấu kết thúc. HAGL giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Sydney

87. Hàng thủ HAGL vẫn đang đứng vững trước những đợt hãm thành của đối phương

80. Xuân Trường được tung vào sân và người rời sân là Brandao

75. Tuấn Anh vừa có pha sút xa rất tốt nhưng bóng chạm tay thủ thành Sydney đi vọt xà ngang

62. KHÔNG ĐƯỢC! Văn Thanh chơi bóng có phần cá nhân khi không tung ra đường chuyền cho Văn Toàn đang ở thế dứt điểm thuận lợi.

60. Minh Vương có pha đi bóng đầy bất ngờ và chuyền ngược lại cho Công Phượng dứt điểm nhưng không thành công

53. Tốc độ trận đấu ở mức trung bình

50. Tuấn Linh vừa có pha bắt bóng chính xá giải nguy cho HAGL

46. Hiệp 2 bắt đầu

45. Hiệp 1 kết thúc. HAGL tạm dẫn đối thủ 1-0. Bàn thắng do công của Brandao

40. Sydney đang chơi đầy cố gắng để tìm kiếm bàn gỡ

38. VÀO! 1-0 cho HAGL với pha dứt điểm kỹ thuật của Brandao. Trước đó, HAGL có pha phối hợp rất đẹp

35. KHÔNG ĐƯỢC! Văn Toàn có pha xâm nhập vòng cấm rất nhanh nhưng đáng tiếc anh không thể tung ra cú dứt điểm

27. NGUY HIỂM! Văn Toàn có pha cứu lòng rất nhanh nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc

18. KHÔNG VÀO! Brandao có pha đi bóng táo bạo và dứt điểm góc gần nhưng chưa đủ khó để ghi bàn

16. Công Phượng và Văn Toàn có những pha đi bóng lắt léo gây xáo trộn hàng thủ đối phương

10. HAGL đang nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà

5. HAGL đang chơi ép sân đối thủ. Nỗ lực của Văn Toàn bên cánh phải mang về cho HAGL một quả phạt góc. Tuy nhiên hàng thủ Sydney FC đã thi đấu tập trung và giải nguy cho khung thành đội nhà.

1. Trận đấu bắt đầu

Đội hình dự kiến:

HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Mauricio, Văn Thanh, Xuân Trường, Minh Vương, Công Phượng, Brandao, Văn Toàn

Redmayne, Warland, Wilkinson, Otoole, Amini, Retre, Ninkovic, Le Fondre, Narshigh, Caceres, Talbot

Chú thích ảnh

HAGL tri ấn người hâm mộ

Ở trận đấu này, HAGL đã phát 12000 vé miễn phí cho khán giả nhà và họ cũng muốn có một trận thắng để tri ân những người hâm mộ đã nhiệt tình cổ vũ trong suốt thời gian qua.

Chú thích ảnh

Sydney FC và HAGL đều đã bị loại

Sau 5 lượt trận, tại bảng H AFC Champions League (Cúp C1 châu Á) năm nay, cả đội chủ nhà HAGL lẫn Sydney FC đều mới có 2 điểm (hòa 2 trận, thua 3 trận) nên đều đã sớm bị loại.

Trong khi đó, tấm vé đi thẳng vào vòng 1/8 và vé vớt dành cho 3 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất khu vực phía Đông vẫn đang là sự tranh chấp quyết liệt giữa Yokohama F. Marinos (12 điểm) và Jeonbuk Hyundai Motors (11 điểm).

Chú thích ảnh

Trong 5 trận đấu gần nhất tại Cup C1 Châu Á, đội bóng phố Núi hòa 2 trận và để thua tới 3 trận. Đây cũng chính là thành tích của Sydney FC tại vòng bảng AFC Champions League sau 5 lần ra quân.

Phong độ gần đây của 2 đội bóng có sự tương đồng nhất định, khi HAGL và Sydney FC đều không thể gây nên được nhiều bất ngờ trước Yokohama F. Marinos hay Jeonbuk Hyundai Motors.

Nói về trận gặp Sydney FC, HLV Kiatisuk chia sẻ: “Đây là trận đấu cuối cùng của HAGL ở AFC Champions League. Chúng tôi có 3 mục tiêu ở trận đấu này. Đầu tiên là giúp cho các các cầu thủ chơi có 1 trận đấu lớn. Sydney FC là đối thủ mạnh. HAGL muốn có điểm nên chúng tôi phải vượt lên chính mình.

Mục tiêu thứ hai là bầu Đức đã tặng toàn bộ trận đấu cho khán giả nên đội phải trình diễn lối chơi cống hiến để đáp lại tình cảm của khán giả ở TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Mục tiêu thứ ba là HAGL đại diện cho Việt Nam nên khi có điểm sẽ giúp nâng điểm số của bóng đá trên BXH FIFA lên qua đó, cải thiện thứ hạng và tạo cơ hội cho những năm tới. Khi ấy, bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để tham dự các giải quốc tế. Chẳng hạn, bóng đá Việt Nam sẽ có suất đi thẳng AFC Cham, 2 suất play-off”.

Chú thích ảnh

Về phần mình, HLV Stephen Corica (Sydney FC) bày tỏ mục tiêu trước HAGL là 3 điểm: “Trong suốt giải rồi chúng tôi đã có trận hòa đáng tiếc. Chúng tôi muốn thể hiện hình ảnh đẹp mắt hơn với không khí trên sân để chia tay chủ nhà. Các đối thủ của bảng H đều rất khó khăn. Yokohama và Jeonbuk rất mạnh nhưng chúng tôi đã trình diễn hình ảnh tích cực. Chúng tôi sang đây với lực lượng không dày như Yokohama hay Jeonbuk. Mục tiêu của chúng tôi sẽ thi đấu tốt và giành trọn 3 điểm trước HAGL để có một chia tay đẹp”.

Để chiến thắng, ông Corica cho rằng Sydney FC cần phải cải thiện hàng thủ trước HAGL: “Chúng tôi thủng lưới nhiều trong những trận đấu vừa qua nên cần phải cải thiện điều đó trước HAGL. HAGL có vài ba cầu thủ gây đột biến mạnh, lối chơi tấn công rất đa dạng, từ trung lộ đến tấn công biên. Vì thế, chúng tôi phải duy trì sự tập trung. Chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn và phải tạo ra nhiều cơ hội để ghi bàn”.

Đội hình xuất phát dự kiến

HAGL: Tuấn Linh, Hồng Duy, Hữu Tuấn, Kim Dong Su, Mauricio, Văn Thanh, Công Phượng, Xuân Trường, Minh Vương, Brandao, Văn Toàn.

Sydney FC: Redmayne, Warland, Wilkinson, Otoole, Amini, Retre, Ninkovic, Le Fondre, Narshigh, Caceres, Talbot.

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm