BÓNG ĐÁ HÔM NAY 24/4: Real chốt nhanh vụ Pogba từ MU. Serie A kéo dài đến tháng 8

24/04/2020 16:06 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Serie A kéo dài mùa giải đến tháng 8. Real quyết chốt nhanh vụ Pogba. Tin tức bóng đá ngày 24/4.

 

Champions League trở lại vào tháng 8: Cỗ máy in tiền buộc phải lăn

Champions League trở lại vào tháng 8: Cỗ máy in tiền buộc phải lăn

UEFA vẫn không chịu từ bỏ và tỏ ra tự tin về việc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu là Anh, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Đức có thể kết thúc mùa bóng hiện tại vào cuối tháng Bảy, để Champions League và Europa League đóng lại vào ngày 29/8.

 

Serie A kéo dài mùa giải

Sau một cuộc họp video mới đây, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã quyết định kéo dài mùa giải Serie A 2019-20 cho đến ngày 2/8. Thay đổi này sẽ giúp các CLB có thêm thời gian để chuẩn bị cho giai đoạn cuối mùa giải, khi lịch thi đấu sẽ rất dồn dập.

Trước đó, tất cả 20 CLB tại Serie A đã đồng lòng sẽ hoàn tất mùa giải này bằng cách thi đấu như bình thường. Sắp tới, FIGC dự kiến sẽ họp một lần nữa với Hiệp hội Cầu thủ bóng đá Italia (AIC) để thảo luận về việc nới rộng hợp đồng với những người sẽ hết hạn vào ngày 30/6 tới.

“Thế giới bóng đá đang làm việc không ngừng và có trách nhiệm tìm ra các giải pháp cụ thể và bền vững để giải quyết cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra”, chủ tịch Gabriele Gravina nói.

“Tôi cảm ơn bộ trưởng thể thao Spadafora vì sự chú ý mà ông ấy đã dành cho chúng tôi trong cuộc họp hôm thứ Tư. Trong đó, cách tiếp cận của chúng tôi đã được giải thích sâu sắc. Chúng tôi muốn trở lại thi đấu khi tình hình an toàn hơn. Đó là điều bình thường. Vì vậy, các cơ quan bóng đá của Italy và quốc tế phải có sự kết nối với nhau”.

Bong da, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin bong da, MU, chuyển nhượng MU, tin bong da MU, tin tuc bong da hom nay, Real, chuyển nhượng Real Madrid, ket qua bong da
Mùa giải Serie A có thể kết thúc muộn nhất vào đầu tháng 8

Real quyết chốt nhanh vụ Pogba

Theo tờ L'Equipe của Pháp, HLV Zinedine Zidane muốn Real Madrid nhanh chóng ký hợp đồng với tiền vệ Paul Pogba của MU trong mùa Hè tới.

Los Blancos từ lâu đã chú ý đến cầu thủ người Pháp. Với việc Pogba không có nhiều đóng góp trong mùa giải này vì gặp chấn thương, phía MU cũng đã chấp nhận hạ giá cầu thủ này xuống 100 triệu euro.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có thể ảnh hưởng tới tài chính các CLB và khiến việc chuyển nhượng trở nên khó khăn hơn trong thời gian tới, HLV Zidane không muốn đợi thêm một mùa giải nữa để bổ sung Pogba vào đội hình của mình.

Ở một diễn biến khác, ông cũng sẽ thanh lý hàng loạt ngôi sao trong đội một để có ngân sách chiêu mộ Pogba. Những cái tên nổi bật đang nằm trong sổ đen gồm có Marcelo, Gareth Bale và Luka Modic...

Bong da, bong da hom nay, tin tuc bong da, tin bong da, MU, chuyển nhượng MU, tin bong da MU, tin tuc bong da hom nay, Real, chuyển nhượng Real Madrid, ket qua bong da
Zidane thúc giục Real ký hợp đồng với Pogba

UEFA công bố cách tính suất dự Champions League

Trong cuộc họp hôm 23/4 vừa qua, UEFA đã đưa ra cách xác định nhóm các đội giành quyền dự Champions League mùa sau trong trường hợp giải đấu không thể hoàn thành theo cách thông thường. Theo đó, UEFA sẽ xác định các đội bóng tham dự cúp châu Âu mùa giải 2020/21 dựa trên thành tích thể thao của họ tại các giải VĐQG trong mùa giải này.

Với cách tính này, ví dụ ở Premier League, 4 đội bóng giành quyền dự Champions League sẽ là Liverpool, Man City, Leicester và Chelsea. Trong trường hợp Man City không thể kháng án thành công, suất của họ sẽ thuộc đội đứng thứ năm, MU.

Mặc dù đã có phương án nhưng UEFA vẫn mong muốn các giải đấu hàng đầu châu Âu tìm ra giải pháp để hoàn tất mùa giải này thay vì kết thúc sớm. Nếu giải đấu không thể hoàn thành do vấn đề lịch thi đấu, UEFA khuyến khích các Liên đoàn tiếp tục tổ chức giải đấu theo một định dạng khác để vẫn có thể tìm ra những đội đủ điều kiện về thành tích thể thao.

Chú thích ảnh
UEFA xác định nhóm dự cúp châu Âu dựa vào thành tích thể thao

Vụ Torres đến Chelsea ngày xưa là một ‘cú lừa’

Cuối tháng 1/2011, Chelsea đã bỏ ra 50 triệu bảng để chiêu mộ Fernando Torres từ Liverpool. Đây là một bom tấn rất bất ngờ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Mặc dù vậy, Torres đã không thể hiện được bản năng sát thủ của mình trong màu áo của The Blues.

Mới đây, cựu danh thủ Jamie Carragher đã có dịp nói lại về thương vụ này. Ông cho rằng Liverpool đã “lừa” Chelsea một vố đau.

“Tôi không thể tin nổi. Tôi biết chúng tôi đã cho Chelsea một cú lừa”, Carragher chia sẻ.

“Tôi đã từng thi đấu với Torres và trong 12 tháng cuối ở Liverpool, cậu ấy chỉ còn là cái bóng của chính mình. Còn 18 tháng đầu, cậu ấy là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”.

“Tôi nghĩ rằng cậu ấy đã thể hiện tốt trong trận đấu với Chelsea và điều đó khiến Chủ tịch Abramovich của Chelsea chú ý. Đây không phải quyết định của HLV vì lúc đó, HLV của Chelsea thay đổi liên tục. Đó là giai đoạn mà Chelsea vẫn là một CLB nơi chủ sở hữu sẽ mua bất cứ cầu thủ nào mà ông ấy muốn”.

Chú thích ảnh
Chelsea đã bị Liverpool "lừa" trong thương vụ Torres

Haaland sẽ có giá 300 triệu euro

Erling Haaland là một trong những sao trẻ mới nổi ở châu Âu mùa này. Cầu thủ người Na Uy đã nổ súng liên tục tại Champions League cho RB Salzburg trước khi chuyển tới Dortmund hồi tháng 1 và tiếp tục tỏa sáng tại đây.

Mặc dù chỉ mới 19 tuổi nhưng cựu danh thủ Vieri đã coi Haaland là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Ông hy vọng một ngày nào đó sao trẻ này sẽ phá vỡ mức phí chuyển nhượng 222 triệu euro của Neymar khi tới PSG năm xưa.

“Haaland giỏi tất cả mọi thứ và cậu ấy đã đúng khi lựa chọn Dortmund. Đó là CLB tốt nhất để giúp cậu ấy nâng cao tài năng của mình. Trong một vài năm nữa, cậu ấy có thể đến một CLB tuyệt vời hơn với giá 200 triệu euro, hoặc thậm chí 300 triệu euro”, Vieri chia sẻ.

Hiện tại ở Dortmund, Haaland đã ghi được 12 bàn sau 11 lần ra sân. Trước đó ở Salzburg, anh cũng đã ghi được 29 bàn sau 27 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Chú thích ảnh
Haaland sẽ có ngày phá kỷ lục chuyển nhượng của Neymar

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm