Phân tích: Bóng có chạm tay Zapata, trọng tài cũng sẽ không thổi phạt!

21/02/2013 12:33 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bóng có thực sự đi vào tay của Zapata ở tình huống Milan ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới Barca, trọng tài Thomson cũng không có lý do gì để thổi phạt và không công nhận bàn thắng mới là sai lầm.

Video phát chậm đã chứng minh rằng bàn thắng đầu tiên của Milan vào lưới Barca là hoàn toàn hợp lệ, khi bóng từ cú sút của Montolivo đã đi thẳng vào mặt của trung vệ Zapata chứ không phải vào tay như quan sát trên góc máy truyền hình. Nhân sự kiện này, Thethaovanhoa.vn xin giải thích rõ hơn về các tình huống chơi bóng bằng tay (handball) theo luật của FIFA.

Điều 12 trong luật FIFA (Laws of the Game) định nghĩa chính thức về “handball” như sau: Cầu thủ (trừ thủ môn khi hoạt động trong khu cấm địa) phạm luật nếu cố ý chạm bàn tay hay cánh tay của anh ta vào bóng. Vấn đề cơ bản để xác định cầu thủ có phạm luật hay không nằm ở việc nhận định anh ta có CỐ Ý dùng tay cản bóng hay không. Đó là việc của trọng tài chính. Nếu cầu thủ quay lưng lại với cú sút hoặc đường tạt và bóng đi trúng tay của anh ta, đó ít khi được xác định là lỗi cố ý chơi bóng bằng tay. Nếu cầu thủ để bóng chạm tay trong các tư thế thụ động như đang ngã hoặc bị đồng đội phá bóng mạnh vào tay ở cự ly gần, cũng ít được coi là cố ý.

Quay chậm: Bóng chưa hề chạm tay Zapata trong tình huống Boateng ghi bàn

FIFA đưa ra 3 tiêu chí chính để xác định, bao gồm di chuyển của bóng (tay chạm bóng, hay bóng chạm tay), khoảng cách đường bóng (nếu cầu thủ có đủ thời gian để tránh việc chạm tay mà vẫn để chạm thì hầu như sẽ bị xác định là cố ý) và tư thế tay khi chạm bóng (nếu tay để sát cơ thể là không phạm luật).

Trở lại với tình huống gây tranh cãi nói trên, trước khi đi vào mặt của Zapata, khi đó đang nhảy lên và quay lưng lại với cú sút, bóng từ chân của Montolivo đã đập vào một cầu thủ Barca bật ra, với tốc độ và lực rất lớn, trong khi khoảng cách đến trung vệ người Colombia là rất gần. Zapata hoàn toàn thụ động và việc để chạm tay (nếu có) cũng không phải là cố ý. Do đó, giả sử bóng có đi thẳng vào tay của anh, trọng tài người Scotland cũng khó có lý do để thổi phạt Milan và không công nhận bàn thắng mới là sai lầm.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm