Trở về Việt Nam, tiền đạo Việt kiều chính thức gia nhập đội bóng ngành công an

26/03/2024 14:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hôm nay CLB ở giải hạng Nhất, PVF-CAND công bố tân binh là cầu thủ Việt kiều, Danny Reid.

Tiền đạo Việt kiều Mỹ Danny Reid mới đây đã cập bến đội bóng ở V-League 2, PVF-CAND. Fanpage chính thứ của PVF-CAND hôm nay công bố: "Chào mừng Danny Reid đến với PVF-CAND. Sau một thời gian tập luyện, tiền vệ Việt kiều Danny Reid (Nguyễn Văn Thắng) chính thức gia nhập PVF-CAND kể từ giai đoạn 2 của mùa giải 2023/24. Tại PVF-CAND, chúng tôi hiểu rằng con đường dẫn đến những thành công không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chính vì thế, CLB luôn ưu tiên tạo ra các cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều như Danny Reid có thể tập luyện và thi đấu".

Đặc biệt, fanpage CLB PVF CAND còn đăng tải hình ảnh Danny Reid cầm áo đấu số 38 kèm tên tiếng Việt của cầu thủ này là Nguyễn Văn Thắng.

Trở về Việt Nam, tiền đạo Việt kiều chính thức gia nhập đội bóng ngành công an  - Ảnh 2.

Danny Reid mới đây đã cập bến đội bóng ở V-League 2, PVF-CAND - Ảnh: FB CLB PVF-CAND

Cầu thủ này sinh năm 1999 và sở hữu chiều cao 1m73. Reid có khả năng thi đấu với vai trò hộ công hoặc tiền đạo. Anh từng thi đấu tại Mỹ, Anh, Ý và Lít-va. Danny Reid sẽ thi đấu theo suất cầu thủ Việt kiều.

Theo Vietnam Football Scout, chân sút 24 tuổi đã có quốc tịch Việt Nam và đã nhận hộ chiếu hồi tháng 1/2024. Do Danny Reid còn giữ được giấy khai sinh tại Việt Nam nên mọi thủ tục được giải quyết nhanh chóng.

Trở về Việt Nam, tiền đạo Việt kiều chính thức gia nhập đội bóng ngành công an  - Ảnh 3.

Danny Reid mặc áo đấu số 38 cùng tên tiếng Việt Nam Nguyễn Văn Thắng - Ảnh: FB CLB PVF-CAND

Cầu thủ Việt kiều chua sẻ hồi tháng Giêng năm nay: "Tôi tên là Danny. Tôi sinh ra ở TP Hồ Chí Minh, nhưng tôi được một gia đình ở Mỹ nhận nuôi từ nhỏ. Vì thế, tôi đã sống ở Mỹ trong khoảng thời gian dài. Tôi từng chơi bóng ở Mỹ và châu Âu trước khi đến với PVF. Tôi có liên hệ với HLV Mauro, và cảm nhận ông ấy là một người rất chuyên nghiệp. Tôi cũng được thấy cơ ngơi và tầm nhìn của PVF, và cảm thấy háo hức khi có cơ hội được đến đây thử sức. Chất lượng tập luyện nơi đây thật tuyệt vời, cơ sở vật chất thì ở đẳng cấp thế giới. Các cầu thủ và ban huấn luyện cũng rất niềm nở chào đón tôi, bất chấp rào cản ngôn ngữ".

CLB PVF CAND đang đứng thứ 2 ở giải hạng Nhất với 19 điểm, kém 8 điểm so với đội đầu bảng là Đà Nẵng.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm