Trần Thị Tánh Linh đoạt giải nhất cuộc thi 'Hát về thời hoa đỏ 2014'

25/05/2014 08:10 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 6 tháng tranh tài sôi nổi, cuộc thi hát những ca khúc đề tài truyền thống, cách mạng Hát về thời hoa đỏ 2014 (lần 2) do Thành Đoàn TP.HCM, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM và Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức đã đi đến hồi kết với đêm chung kết xếp hạng diễn ra vào tối 24/5 tại Nhà hát Truyền hình TP.HCM.

Tuy chủ đề không “hot” và thu hút được nhiều sự quan tâm của giới trẻ như các cuộc thi ca hát thông thường nhưng Hát về thời hoa đỏ thực sự là một sân chơi bổ ích, đầy ý nghĩa cho những ai yêu mến dòng nhạc truyền thống cách mạng đầy tự hào của đất nước. Rất đông những người trẻ thuộc đủ thành phần, nghề nghiệp đã tự tin đến với cuộc thi để “Hát về niềm tự hào với hoài bão cao đẹp”.

Bốn gương mặt còn rất trẻ: Trần Thị Tánh Linh, Đặng Đức Huy (sinh viên Nhạc viện TP.HCM), Nguyễn Thị Thiên Phú (giáo viên tiểu học) và Phạm Thị Quỳnh Anh (nhân viên kinh doanh) là những đại diện xuất sắc nhất của mùa giải. Trong đêm chung kết xếp hạng, các thí sinh đã trải qua hai phần thi: Hát các ca khúc viết về Bác Hồ và Hát các ca khúc viết về Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết quả, Trần Thị Tánh Linh với giọng ca đầy nội lực, lại được đào tạo bài bản trong môi trường Nhạc viện đã giành ngôi quán quân, đồng thời cũng đoạt luôn hai giải phụ: Thí sinh hát ca khúc về Bác Hồ hay nhất (Lời Bác dặn trước lúc đi xa) và Thí sinh hát ca khúc về Thành phố Hồ Chí Minh hay nhất (Tiếng hát từ thành phố mang tên Người). Các thứ hạng tiếp theo lần lượt là: Đặng Đức Huy (Tình Bác sáng đời ta, Đô thị xanh trên dòng sông Sài Gòn) – giải Nhì, Nguyễn Thị Thiên Phú (Người sống mãi trong lòng miền Nam, Lời anh vang mãi ngàn năm) – giải Ba, và Phạm Thị Quỳnh Anh (Bác Hồ một tình yêu bao la, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ) – giải Tư. Hai giải khuyến khích cũng đã được trao cho hai thí sinh: Lê Thị Quỳnh Anh và Nguyễn Văn Phước Chiến.

NGỌC TUYẾT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm