Tottenham vs MU: Tottenham đang ở vị thế tốt hơn để giành vé dự Champions League?

20/06/2020 02:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Tottenham từng là một mớ hỗn độn trước khi các giải đấu tạm nghỉ vì dịch Covid-19. Giờ đây, họ trông đã ổn định hơn nhưng liệu đoàn quân của Jose Mourinho có thể giành được một vị trí trong top 4 mùa giải này?

Nhận định bóng đá bóng đá Tottenham vs MU. Trực tiếp bóng đá Vòng 30 Ngoại hạng Anh. K+. K+PM 

Soi kèo bóng đá Tottenham vs MU. Trực tiếp bóng đá Vòng 30 Ngoại hạng Anh. K+. K+PM 

Soi kèo bóng đá: Kèo nhà cái Tottenham vs MU. Trực tiếp bóng đá Vòng 30 Ngoại hạng Anh. Trực tiếp Tottenham đấu với MU. Kèo MU đấu với Tottenham. Trực tiếp K+NS. Lịch thi đấu bóng đá ngoại hạng Anh.

 

Tottenham đã có một bộ mặt thảm hại hồi tháng 3. Họ đã bị tàn phá bởi các chấn thương và phong độ thì ngày càng tệ hơn sau từng trận đấu. Jose Mourinho đã cố gắng khắc phục vấn đề nhưng mọi nỗ lực của ông đều đã phản tác dụng.

Đội bóng vùng Bắc London đã bị loại khỏi cúp FA trên chấm phạt đền và còn bị vướng vào rắc rối khi Eric Dier xô xát với một CĐV trên khán đài. Họ đã để thua Leipzig và bị loại khỏi Champions League. Nhưng sau đó, việc bóng đá bị tạm hoãn giống như một “phước lành” giúp Tottenham có thời gian ổn định lại phong độ cũng như lực lượng của họ.

“Đây là cơ hội thứ hai của chúng tôi”, Mourinho nói, với một nụ cười trên môi trước giả thuyết cho rằng đội bóng của ông đang có cơ hội lớn hơn để cạnh tranh tấm vé dự Champions League sau khi Harry Kane, Son Heung Min và Moussa Sissoko trở lại sau chấn thương.

“Nhưng chúng tôi không bắt đầu 9 trận đấu còn lại với cùng số điểm với các đối thủ của mình. Nếu đây là Chelsea, Tottenham, Arsenal, Sheffield United, Wolves và MU trong một giải đấu bắt đầu bằng con số 0 thì tôi sẽ nói: ‘Thật tuyệt vời, cơ hội đến rồi’. Nhưng đây là một tình huống hoàn toàn khác”.

“Ngoài Arsenal, các đội khác đều có nhiều điểm hơn chúng tôi. Vì vậy, đó là một nhiệm vụ khó khăn. Nhưng đúng, với Harry và Sonny đã trở lại, với sức mạnh tấn công đang có, chúng tôi đang có cơ hội lớn hơn so với trước đây”.

Truc tiep bong da, Tottenham vs MU, trực tiếp bóng đá, trực tiếp Tottenham đấu với MU, truc tiep bong da hom nay, trực tiếp ngoại hạng Anh, bóng đá Anh, tin tuc MU
Mourinho tin Tottenham đang có vị thế tốt hơn để cạnh tranh vé dự Champions League

Giống như một doanh nhân nhìn thấy lợi nhuận trong một thị trường đầy biến động, Mourinho đã nhanh chóng nhìn thấy cơ hội của mình và vồ lấy để giành lợi thế. Thay vì giam mình ở ngôi nhà tại Belgravia, HLV của Tottenham đã chuyển đến một căn hộ gần sân tập với ba nhân viên trong ban huấn luyện của mình gồm Nuno Santos, Ricardo Formosinho và Carlos Lalin.

Từ đây, họ đã sắp xếp một kế hoạch và cố gắng giữ vững sự tập trung khi giải đấu trở lại.

“Chúng tôi luôn giữ liên lạc với nhau", Mourinho nói. “Các CLB khác nhau có những cách tiếp cận khác nhau. Tôi không biết ai đã làm tốt hơn ai. Chỉ có kết quả và những màn trình diễn sẽ cho chúng ta thấy điều đó”.

Đến sân tập với những cầu thủ chủ chốt trở lại, cuối cùng Mourinho đã có thể dành thời gian cho các buổi tập chiến thuật mà ông không làm được trước đây. Tuy nhiên vẫn còn một số cầu thủ, chẳng hạn như Giovani Lo Celso, đã không thể có được dịch vụ điều trị như mong muốn vì các quy định giãn cách xã hội.

“Tôi coi Giovani là một trong những nạn nhân của đợt cách ly vừa qua. Cậu ấy bị chấn thương trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Cậu ấy đã ở trong tình trạng rất tồi tệ trong ba hoặc bốn trận đấu gần nhất”, Mourinho nói tiếp.

“Theo quy định, chấn thương của cậu ấy không phải loại chấn thương cần phẫu thuật nhưng Giovani cần được điều trị hàng ngày và tiếp xúc gần gũi với các HLV thể lực. Nhưng điều đó là không thể. Trong khoảng hai tháng, cậu ấy bị chấn thương và không thể hồi phục”.

Lo Celso, người không xuất hiện trong các trận giao hữu gần đây, đã có thể tập luyện trở lại nhưng chưa chắc góp mặt trong trận đấu với MU sắp tới.

Trong khi đó, Dele Alli đang bị treo giò một trận vì một bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Japhet Tanganga thì không thể thi đấu do vài vấn đề ở lưng.

Vì vậy, mọi thứ lúc này vẫn chưa hoàn hảo với Tottenham. Nhưng với việc có Kane, Son và Sissoko có thể đá chính trong trận gặp MU, Mourinho cảm thấy đội bóng của ông có cơ hội chiến thắng lớn hơn rất nhiều so với màn so tài hồi tháng 3.

"Chúng tôi đang ở một vị trí tốt hơn bởi vì tôi đang dễ dàng chọn được đội hình cho mình so với trước lúc giải đấu bị tạm hoãn. “Khi chúng tôi ở Leipzig, điều đó là hoàn toàn không thể. Tôi chỉ có một thắc mắc duy nhất là việc sắp tới chúng ta phải chơi trên SVĐ không có khán giả. Đó sẽ là điều mới lạ với tất cả chúng ta”.

“Các cầu thủ sẽ phản ứng thế nào, họ sẽ kiểm soát cảm xúc ra sao hay cảm thấy thiếu vắng gì không trước một khán đài trống rỗng?”.

“Tôi sẽ chờ đợi câu trả lời nhưng tôi tin CLB đã làm rất tốt trong việc hỗ trợ các cầu thủ để họ có điều kiện tập luyện trong thời gian giải đấu bị tạm hoãn. Quyết tâm của các cầu thủ cũng rất tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi có thể sẽ thiếu đi những tiếng cổ vũ từ người hâm mộ - điều tuyệt vời nhất trong bóng đá – nhưng chúng tôi đã sẵn sàng trở lại”, Mourinho nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm