Toni Kroos bất ngờ trở lại đội tuyển Đức trước thềm EURO 2024

23/02/2024 06:33 GMT+7 | Bóng đá Đức

Toni Kroos tuyên bố trở lại đội tuyển quốc gia Đức trước thềm EURO 2024.

Toni Kroos tuyên bố trở lại đội tuyển Đức 

Toni Kroos tuyên bố trở lại thi đấu cho đội tuyển Đức trước thềm EURO trên sân nhà.

Toni Kroos trở lại đội tuyển Đức trước thềm EURO 2024 trên sân nhà - Ảnh 2.

Kroos đăng ảnh kèm tuyên bố trở lại thi đấu cho đội tuyển Đức trên Instagram cá nhân

Tuy nhiên, tiền vệ của Real không muốn bị coi là "vị cứu tinh" cho đội tuyển Đức đang gặp khó khăn.

Kroos giã từ đội tuyển Đức đã gần 3 năm (kể từ tháng 7 năm 2021). Trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia chính là trận thua 0-2 của Đức trước Tam sư ở vòng 16 đội EURO 2020 tại Wembley.

"Tôi sẽ chơi lại cho đội tuyển Đức từ tháng 3. Tại sao ư? Bởi vì tôi được HLV đội tuyển quốc gia yêu cầu, tôi rất muốn làm điều đó và tôi chắc chắn rằng đội tuyển có thể làm được nhiều điều tại EURO hơn những gì mà hầu hết mọi người tưởng!", Kroos viết trên Instagram vào tối thứ Năm.

Toni Kroos trở lại đội tuyển Đức trước thềm EURO 2024 trên sân nhà - Ảnh 3.

Tiền vệ 34 tuổi khẳng định đội tuyển quốc gia Đức có thể làm được nhiều điều tại EURO 2024

Toni Kroos được HLV Nagelsmann liên hệ trở lại đội tuyển từ năm ngoái

Kroos cho biết Nagelsmann, tân HLV của tuyển Đức, đã liên hệ với anh vào năm ngoái. Tiền vệ 34 tuổi nói rằng anh cảm nhận được sự "hấp dẫn" nhất định khi được yêu cầu trở lại thi đấu trên sân nhà nhưng anh vẫn cần "vài tháng cuối cùng" để quyết định.

Toni Kroos trở lại đội tuyển Đức trước thềm EURO 2024 trên sân nhà - Ảnh 4.

Kroos cho biết anh cảm nhận được sự "hấp dẫn" từ lời yêu cầu trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia Đức của tân HLV Nagelsmann

"Tôi thực sự rất hài lòng với quyết định này và tôi đang mong chờ giải đấu này", Kroos nói thêm.

"Rõ ràng là tôi muốn giúp nhưng tôi chắc chắn không phải là vị cứu tinh. Mọi người có thể "say goodbye" với (ý tưởng) kia ngay lập tức. Nếu quay trở lại, tôi thấy mình giống như một chiếc bánh răng nhỏ, hy vọng bằng cách nào đó sẽ ăn khớp với một bánh răng khác".

Đội tuyển Đức sẽ có trận giao hữu với Pháp vào ngày 23/3 và với Hà Lan ba ngày sau đó. Đức là nước chủ nhà của EURO 2024. Giải đấu sẽ bắt đầu từ ngày 14/6 và được tổ chức trên 10 thành phố. Trận chung kết diễn ra ở Berlin vào ngày 14/7.

Đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên tại hai kỳ World Cup gần đây nhất vào năm 2018 và 2022.

HLV đội tuyển Đức, ông Julian Nagelsmann, người mới tiếp quản vị trí này vào tháng 9 năm 2023, đã có khởi đầu không tốt khi đội bóng của ông chỉ thắng 2 trong 6 trận gần đây nhất. Họ cũng thua hai trận gần đây trước Thổ Nhĩ Kỳ và Áo vào tháng 11.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm