Tổng kết BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu, lập chiến tích lịch sử

17/05/2023 05:48 GMT+7 | SEA Games 32

Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại SEA Games 32 với ngôi nhất toàn đoàn một cách đầy thuyết phục.

Cú nước rút trong ngày thi đấu cuối cùng

Trong ngày thi đấu 16/5, đoàn thể thao Việt Nam vẫn duy trì một nhịp độ "gặt vàng" vô cùng ấn tượng. Những đội tuyển cuối cùng tranh tài tại SEA Games 32 đều rất quyết tâm để có một lời chào tạm biệt ngọt ngào.

Đội tuyển cử tạ mang về 2 HCV của các VĐV Nguyễn Quốc Toàn (hạng 89 kg nam) và Trần Đình Thắng (hạng trên 89 kg nam). Khép lại SEA Games 32, cử tạ Việt Nam giành được tổng cộng 4 HCV.

Tổng kết BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu, lập chiến tích lịch sử - Ảnh 1.

Lực sĩ Nguyễn Quốc Toàn giành HCV SEA Games 32.

"Mỏ vàng" từ môn đấu vật tiếp tục toả sáng với 4 HCV thuộc về Ngô Văn Lâm (vật tự do 92 kg nam), Nguyễn Xuân Định (vật tự do 65 kg nam), Ngô Thế Sao (vật tự do 70 kg nam), Cấn Tất Dự (vật tự do 74 kg nam). Đội tuyển đấu vật Việt Nam về nhất toàn đoàn tại SEA Games 32 với 13 HCV, bỏ xa 2 đoàn xếp sau là Indonesia (6 HCV) và Campuchia (5 HCV).

Tổng kết BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu, lập chiến tích lịch sử - Ảnh 2.

Đội tuyển vật đóng góp 13 HCV cho đoàn Việt Nam.

Judo Việt Nam cũng đánh dấu một kỳ SEA Games thành công khi "khoá sổ" với 8 HCV. Nhóm VĐV Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Hoàng Bùi Thúy Linh, Nguyễn Hải Bá Trương, Hoàng Phúc, Lê Anh Tài, Bùi Thiện Hoàng, Lê Đình Vũ, Nguyễn Châu Hoàng Lân là những người mang về HCV cuối cùng ở nội dung đồng đội hỗn hợp.

Tổng kết BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu, lập chiến tích lịch sử - Ảnh 3.

Niềm vui của các VĐV judo.

5 HCV còn lại của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 16/5 bao gồm: Trần Huỳnh Như (dance sports, B Girls 1 vs 1, 16/5)

Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải và Nguyễn Minh Quang (đấu kiếm, kiếm liễu đồng đội nam, 16/5), Nguyễn Xuân Phương (kickboxing, full contact 60 kg nam, 16/5), Đội tuyển đua thuyền Việt Nam (đua thuyền truyền thống, cự ly 800 m thuyền 12 người hỗn hợp, 16/5) và Nguyễn Hoàng (kickboxing, K1 67 kg nam, 16/5).

BXH Huy chương chung cuộc SEA Games 32

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ và giành ngôi nhất toàn đoàn một cách đầy thuyết phục. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đoàn Việt Nam nhất toàn đoàn tại một kỳ SEA Games không tổ chức trên sân nhà.

Vượt qua nhiều thử thách, các VĐV đã thi đấu xuất sắc để giúp đoàn Việt Nam vượt xa chỉ tiêu ban đầu là 90-120 HCV. Những đội tuyển thi đấu thành công nhất tại SEA Games 32 là lặn (14 HCV), đấu vật (13 HCV), điền kinh (12 HCV), judo (8 HCV) và bơi lội (7 HCV).

Tổng kết BXH Huy chương SEA Games 32: Đoàn Việt Nam xuất sắc giành ngôi đầu, lập chiến tích lịch sử - Ảnh 4.

Vị trí thứ hai thuộc về đoàn thể thao Thái Lan. Mặc dù đã giành tới 108 HCV nhưng đoàn Thái Lan vẫn không thể bắt kịp đoàn Việt Nam trong những ngày thi đấu cuối cùng. Đã 4 kỳ SEA Games liên tiếp, Thái Lan không thể về đích ở vị trí cao nhất.

Mặc dù không thể nằm trong top 3, đoàn chủ nhà Campuchia vẫn có một kỳ SEA Games quá thành công. Với 81 HCV, đoàn Campuchia đã đạt số lượng HCV nhiều hơn thành tích của họ trong tất cả các lần tham dự SEA Games trước đây cộng lại.

Trong số các đoàn thể thao còn lại, rất tiếc khi Timor Leste không thể có được HCV tại SEA Games 32. Dù vậy, thành tích 8 HCĐ của đoàn Timor Leste vẫn xứng đáng được ghi nhận bởi những nỗ lực khắc phục khó khăn.

CAF

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm