Toàn cảnh vụ Rashford nổi loại ở MU, trước nguy cơ trở thành một Jadon Sancho mới

30/01/2024 11:35 GMT+7 | Bóng đá Anh

Marcus Rashford đã bị loại khỏi đội hình MU lần thứ hai trong mùa giải này sau khi có thông tin cho rằng cầu thủ này vô kỷ luật, phá vỡ quy định ra ngoài tiệc tùng trong thời gian toàn đội tập luyện chuẩn bị cho trận đấu.

Toàn cảnh vụ Rashford nổi loại ở MU, liệu có trở thành một Jadon Sancho thứ hai?

Sau thành tích tốt nhất từ trước đến nay với 30 bàn thắng ở mùa giải trước- mùa giải đầu tiên huấn luyện viên Erik Ten Hag phụ trách MU, Rashford chỉ ghi được 4 bàn trong mùa giải. Phong độ sa sút, đi kèm là thái độ thi đấu và vấn đề kỷ luật của Rashford ở đội bóng.

Rashford bị loại khỏi đội hình xuất phát của MU trong trận gặp Wolves vào ngày 31 tháng 12 năm 2022 sau khi đến muộn trong một cuộc họp toàn đội. Rashford cũng không có tên trong danh sách thi đấu trận đấu ở vòng 4 Carabao Cup với Newcastle sau khi bị bắt gặp ở một hộp đêm ở Manchester ngay sau trận thua 0-3 trước Manchester City. "Điều đó là không thể chấp nhận được", HLV Ten Hag nói vào thời điểm đó. "Tôi đã nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đã xin lỗi và mọi chuyện khép lại ở đây".

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc.

Thứ Sáu tuần qua, HLV Ten Hag cho biết Rashford không thể tham gia tập luyện trước chuyến làm khách tới sân của Newport County trong khuôn khổ vòng 4 FA Cup… do bị ốm. Nhưng một ngày sau, tờ The Athletic (Anh) đăng tải video cho thấy Rashford đi chơi đêm ở Belfast chỉ 2 ngày trước đó. MU tới thủ đô Bắc Ireland vào tối thứ Tư, và đến chơi tại hộp đêm Thompsons Garage ở đây vào thứ Năm, vài giờ trước khi có lịch trình đến buổi tập của câu lạc bộ vào ngày hôm sau. Phải tới thứ Sáu, Rashford mới lên chuyến bay riêng trở lại Manchester. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy Rashford bị ốm như HLV Ten Hag nói.

Toàn cảnh vụ Rashford nổi loại ở MU, liệu có trở thành một Jadon Sancho thứ hai? - Ảnh 2.

Rashford bỏ tập để tiệc tùng.

Tối Chủ nhật, MU đánh bại Newport County 4-2. Rashford không có mặt trong danh sách ra sân. Khi được hỏi về sự vắng mặt của Rashford, HLV  Ten Hag nói. "Cậu ấy cáo bệnh. Còn lại là chuyện nội bộ, tôi sẽ giải quyết". Khi một phóng viên nhắc đến chuyện Rashford tới  Belfast chơi đêm và hỏi rằng liệu CLB có cảm thấy mình bị lừa dối không, ông Ten Hag đáp: "Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện đó, tôi sẽ giải quyết".

Toàn cảnh vụ Rashford nổi loại ở MU, liệu có trở thành một Jadon Sancho thứ hai? - Ảnh 3.

Rashford đã cùng anh trai và người đại diện Dwaine Maynard trình diện ban lãnh đạo MU.

Đầu tuần này, trước những ồn ào về thói vô kỷ luật, bỏ tập đi chơi, Rashford đã đi đến một quyết định. Cầu thủ người Anh cùng anh trai và người đại diện Dwaine Maynard trình diện ban lãnh đạo MU, trong đó có Giám đốc bóng đá John Murtough và HLV Ten Hag tại trung tâm huấn luyện Carrington. MU muốn xác minh sự thật về những gì đã xảy ra ở Belfast. Tối thứ Hai, MU đưa ra tuyên bố, cho biết Rashford "đã nhận trách nhiệm về hành động của mình" và sẽ tập luyện cùng toàn đội chuẩn bị cho trận đấu với Wolverhampton Wanderers vào thứ Năm. Đồng thời, MU khẳng định "vấn đề đã được khép lại", không đề cập đến án phạt trừ lương đối với Rashford.

Báo chí Anh đánh giá đây là một giải pháp "hợp lý" của MU vào thời điểm này, khi Anthony Martial chấn thương phải nghỉ đến tháng 4, và câu lạc bộ chưa thể mua một tiền đạo bổ sung trong phiên chợ Đông tháng 1/2024. Song, về lâu dài, liệu vấn đề vô kỷ luật của Rashford có thể giải quyết triệt để hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Nền văn hóa không tốt

Khi Ten Hag đến MU vào năm 2022, ông thừa nhận có một "nền văn hóa không tốt" đang tồn tại ở câu lạc bộ. Và thực tế, Ten Hag đã phải đau đầu với các vấn đề kỷ luật trong nhiệm kỳ ở Old Trafford, đặc biệt là trường hợp của Jadon Sancho.

Sau trận thua Arsenal hồi tháng 9/2023, HLV Ten Hag bày tỏ sự không hài lòng với thái độ tập luyện của Sancho. Cầu thủ người Anh lập tức công khai "bật thầy" trên mạng xã hội, tố Ten Hag "nói dối". MU sau đó cố gắng thu xếp, yêu cầu Sancho xin lỗi HLV Ten Hag nhưng cầu thủ người Anh từ chối. Sancho bị loại hoàn toàn khỏi đội hình chính MU kể từ đó. Báo chí Anh sau đó tiết lộ, Sancho bị nghiện game, thường xuyên thức đêm nên sáng ra thì vật vờ, đi tập muộn khiến HLV Ten Hag phải đặt lịch có mặt ở Carrington cho cầu thủ này, sớm hơn 1 giờ so với các cầu thủ khác của MU. Tuy nhiên, tình hình không mấy cải thiện nên vị thuyền trưởng MU phải mạnh tay xử lý anh.

Tháng 1/2024, Sancho chuyển đến khoác áo Dortmund theo hợp đồng cho mượn kéo dài tới hết mùa. Trên trang cá nhân, Sancho viết dòng trạng thái mới, cho thấy sự sẵn sàng cho một hành trình mới tại Dortmund. Rashford là cầu thủ MU đầu tiên bình luận trên Instagram của Sancho, thể hiện sự ủng hộ. Những người hâm mộ MU cũng tinh mắt phát hiện ra rằng, khi hợp đồng cho mượn Sancho được công bố, chỉ có hai cầu thủ nhấn nút "thích" bài đăng thông báo của câu lạc bộ. Họ là Rashford và Aaron Wan-Bissaka, cả hai cầu thủ đều được biết đến là bạn thân của Sancho.

Toàn cảnh vụ Rashford nổi loại ở MU, liệu có trở thành một Jadon Sancho thứ hai? - Ảnh 4.

Rashford là cầu thủ MU đầu tiên bình luận trên Instagram của Sancho khi anh rời MU đến Dortmund.

Đã có những lo ngại về việc Rashford đi vào "vết xe đổ" của Sancho. Khi được hỏi sau trận đấu ở Newport về việc liệu Rashford có phải là một ví dụ khác về "văn hóa không tốt" ở MU hay không, HLV Ten Hag nói: "Tôi không muốn đề cập tới chuyện này". Nói xong, Ten Hag chuyển sang đề tài về trận thắng của MU.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm