'Titanic' và 'Avatar 2' của James Cameron thống trị phòng vé toàn cầu

13/02/2023 12:39 GMT+7 | Giải trí

James Cameron khẳng định là "vua phòng vé" khi TitanicAvatar 2 dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu trước màn ra mắt của phim Magic Mike's Last Dance.

Cụ thể, cuối tuần qua, Titanic trở lại rạp chiếu nhân dịp kỷ niệm 25 năm ra mắt, đã thu về tổng cộng 22,3 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, trong khi Avatar 2 thu về 25,8 triệu USD trong tuần công chiếu thứ 9.

'Titanic' và 'Avatar 2' của James Cameron thống trị phòng vé toàn cầu - Ảnh 1.

Một cảnh trong phim "Titanic" (1997)

Magic Mike's Last Dance là phần phim thứ 3 về câu chuyện vũ công thoát y do Channing Tatum đóng chính, đứng đầu phòng vé nội địa (Bắc Mỹ) với 8,2 triệu USD. Tuy nhiên, bộ phim lại xếp sau các bom tấn của James Cameron trên phạm vi toàn cầu với tổng cộng 18,6 triệu USD.

'Titanic' và 'Avatar 2' của James Cameron thống trị phòng vé toàn cầu - Ảnh 2.

Đạo diễn James Cameron

TitanicAvatar 2 hiện là những bộ phim có doanh thu cao thứ 3 và thứ 4 trong lịch sử lần lượt với 2,217 tỷ USD và 2,213 tỷ USD. Trong những ngày tới, Avatar 2 được dự đoán sẽ soán ngôi với Titanic trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé mọi thời đại.

'Titanic' và 'Avatar 2' của James Cameron thống trị phòng vé toàn cầu - Ảnh 3.

Một cảnh trong phim "Avatar 2" (2022)

Cuối tuần qua, Titanic đã thu về 6,4 triệu USD tại phòng vé nội địa và 15,9 triệu USD quốc tế.

Đó là một doanh thu tốt cho một bộ phim đã ra mắt trên màn ảnh rộng cách đây 25 năm và vẫn được phổ biến rộng rãi tại quê nhà lẫn trên thế giới.

Ngoài TitanicAvatar 2, James Cameron chịu trách nhiệm sản xuất 3 phim phát hành lớn nhất trong lịch sử với Avatar (2009) vẫn giữ vị trí quán quân với 2,92 tỷ USD.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm