Tình tiết khó tin về mối quan hệ giữa Rashford và HLV Ten Hag sau bê bối vô kỷ luật

28/02/2024 10:36 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trước truyền thông và dư luận, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã cố gắng vạch ra ranh giới giữa việc Marcus Rashford vô kỷ luật và sự thiếu tôn trọng đối với thầy của mình. Tuy nhiên, đằng sau đó là một câu chuyện khác.

Sau bê bối vô kỷ luật, quan hệ giữa Rashford và HLV Ten Hag giờ ra sao?

Ngày 24-1-2024, truyền thông Anh phanh phui việc Marcus Rashford vô kỷ luật. Tiền đạo người Anh đã đáp chuyến bay sang Belfast, Bắc Ireland để gặp bạn thân Ro-Shaun Williams, người đang chơi cho CLB Larne, sau đó cùng bạn đến một quán rượu và tiệc tùng suốt hai đêm 24/1 và 25/1. Khi về lại Manchester, Rashford cáo ốm, bỏ một buổi tập của MU và nghỉ trận thắng Newport County 4-2 ở vòng bốn Cup FA.

Sự việc gây rùm beng làng bóng đá Anh. Ngày 29-1, Rashford và người đại diện có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington để nói chuyện với Ten Hag. MU sau đó thông báo "Rashford đã nhận trách nhiệm về hành động của mình, và mọi chuyện đã kết thúc".

"Rashford đã nhận trách nhiệm, và phần còn lại là việc xử lý nội bộ. Sự việc đã khép lại", HLV Ten Hag nói tại họp báo trước trận gặp Wolves. Khi được hỏi thêm về việc liệu hành vi của tiền đạo người Anh có thể hiện sự thiếu tôn trọng tới ban huấn luyện hay không, ông Ten Hag đáp: "Không liên quan gì đến điều đó. Như tôi đã nói, vụ việc kết thúc rồi".

Sau bê bối vô kỷ luật, quan hệ giữa Rashford và HLV Ten Hag giờ ra sao? - Ảnh 2.

HLV Ten Hag và Rashford không nói chuyện với nhau sau vụ cầu thủ này vô kỷ luật.

HLV Ten Hag đã cố gắng vạch ra ranh giới cho vụ việc trước dư luận. Nhưng theo tờ The Sun, câu chuyện đằng sau hoàn toàn khác. HLV Ten Hag và Rashford hầu như không nói chuyện sau vụ việc. Các nhân viên của MU được cho là đang lo ngại tình hình hiện tại không thể cứu vãn.

Hồi đầu mùa giải, Rashford từng một lần vô kỷ luật, tổ chức tiệc sinh nhật tại hộp đêm vài giờ sau trận MU thua Man City 0-3. Ten Hag từng gọi hành vi của Rashford là "không thể chấp nhận".

Rashford chỉ ghi được 5 bàn sau 31 trận trong mùa giải 2023-24, một sự sa sút rõ rệt về mặt phong độ sau khi ghi 30 bàn sau 56 trận mùa trước.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm