Vụ tai nạn nghiêm trọng ở Đắk Nông: Tích cực cứu chữa các nạn nhân

14/06/2020 16:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 14/6, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hiện đơn vị đã hoàn thành phẫu thuật và đang hồi sức tích cực cho các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Đắk Nông vào ngày 13/6.

Sớm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại Đắk Nông

Sớm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại Đắk Nông

Chiều 13/6, tại huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil vào sáng cùng ngày.

Cụ thể, 5 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đều trong tình trạng đa chấn thương nặng, một số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, bao gồm: La Thị Thái (55 tuổi), Lê Thị Hồng Phượng (34 tuổi), Nông Thị Tình (49 tuổi), Huỳnh Thị Ngọc Thu (31 tuổi), Trương Thị Nguyệt Phương (57 tuổi) cùng trú tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Hiện bệnh nhân La Thị Thái (55 tuổi, trú Đắk R'la) được chẩn đoán đa chấn thương nặng, nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở nông, lộ sọ...đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân Nông Thị Tình (49 tuổi) được chẩn đoán vỡ lách, tràn máu màng phổi hai bên, gãy xương sườn, gãy xương đòn…đã được phẫu thuật. Tuy nhiên, bệnh nhân này đang trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đang huy động máu sống để truyền cấp cứu cho bệnh nhân tại Khoa hồi sức – cấp cứu.

Bệnh nhân Huỳnh Thị Ngọc Thu (31 tuổi) được chẩn đoán chấn thương ngực bụng, tràn khí màng phổi phải, gãy xương sườn, dập phổi phải, dập gan.. đã được phẫu thuật và bệnh nhân Trương Thị Nguyệt Phương (57 tuổi) được chẩn đoán dập vỡ gan, dập phổi, gãy nhiều xương sườn… đã được phẫu thuật. Hiện hai bệnh nhân này đang được các theo dõi điều trị tích cực tại Khoa hồi sức – cấp cứu.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn

Bệnh nhân Lê Thị Hồng Phượng (34 tuổi) bị đa chấn thương nhẹ, hiện đã chuyển về Khoa ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Cũng trong ngày 14/6, ông Nguyễn Anh Sơn, Phó Chánh văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Nông có mặt tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để thăm hỏi sức khỏe các nạn nhân đang nằm điều trị tại đây; đồng thời, trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng cho mỗi nạn nhân của vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 6 giờ ngày 13/6, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ xã Đắk R’La (còn gọi là chợ 312), huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 5 người chết, 5 người bị thương nặng. Vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 69C – 05159 va chạm với xe mang biển kiểm soát 48C – 03579 đi cùng chiều, sau đó xe 69C – 05159 đâm tiếp vào xe tải biển kiểm soát 47C – 12570 làm xe này lật nghiêng, tiếp tục đâm vào các sạp bán hàng của tiểu thương đang buôn bán. Sau khi gây tai nạn, xe tải 69C – 05159 di chuyển thêm khoảng 500m rồi lật ngửa.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong tại chỗ và 2 người tử vong khi đi cấp cứu.

Tuấn Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm