Vụ tai nạn máy bay tại Nam Sudan: Hơn 40 người thoát chết

21/03/2017 13:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/3, một máy bay chở khách của hãng hàng không Nam Supreme đã gặp nạn khi hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Wau (Au), miền Tây Bắc Nam Sudan làm ít nhất 37 người bị thương.

Theo các quan chức chính phủ và sân bay, chiếc máy bay này chở 40 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ thủ đô Juba đã lao xuống đất khi hạ cánh ở sân bay Wau và bốc cháy.


Hiện trường vụ rơi máy bay. Ảnh: Twitter

Ông Paul Charles, kỹ sư ở sân bay Wau cho biết vụ việc xảy ra vào lúc thời tiết trong khu vực không tốt và tầm nhìn bị hạn chế. Theo Bộ trưởng Thông tin Nhà nước Nam Sudan Bona Gaudensio vụ tai nạn khiến ít nhất 37 người bị thương, may mắn không có ai thiệt mạng. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện ở Wau để điều trị. Chiếc máy bay cháy hầu như cháy rụi, chỉ còn lại phần đuôi.

Trước đó, hồi tháng 11/2015, một máy bay Antonov đã bị rơi khi cất cánh ở thủ đô Juba làm 36 người thiệt mạng.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm