Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Một đối tượng nhận tội vi phạm luật nhập cư

07/10/2020 20:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/10, Gheorghe Nica, 43 tuổi, bị cáo buộc ngộ sát trong vụ 39 người Việt Nam tử vong trong xe tải tại Anh gây rúng động dư luận hồi năm ngoái, đã nhận tội vi phạm luật nhập cư.

Vụ 39 thi thể người Việt trong xe tải ở Anh: Thêm một nghi phạm nhận tội

Vụ 39 thi thể người Việt trong xe tải ở Anh: Thêm một nghi phạm nhận tội

Ngày 26/6, Alexandru Hanga, 28 tuổi, đã nhận tội vi phạm các quy định về nhập cư liên quan đến cái chết của 39 người Việt Nam trong xe container ở Anh, vụ việc mà cảnh sát mô tả là một thảm kịch buôn người không thể chối cãi.

Cụ thể, tại tòa án Old Bailey ở thủ đô London, Nica - công dân mang hai quốc tịch Anh và Romania, đã nhận tội tiếp tay cho hành động nhập cư bất hợp pháp. Nica cùng với đối tượng Eamonn Harrison, 23 tuổi, tới từ Bắc Ireland, vẫn bị cáo buộc 39 tội danh ngộ sát. Ngoài ra, còn hai đối tượng khác bị cáo buộc vi phạm luật nhập cư là Ronan Hughes (41 tuổi, người Ireland ) và tài xế xe tải Maurice Robinson (26 tuổi, tới từ Bắc Ireland). 

Trước đó, trong phiên tòa hồi tháng 4 vừa qua, Robinson đã nhận 39 tội ngộ sát, đồng thời thừa nhận đã tham gia đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Anh. Sau đó, ngày 28/8, tài xế xe tải người Ireland, Ronan Hughes, cũng đã nhận tội ngộ sát.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường
Cảnh sát phong tỏa hiện trường

Dự kiến, phiên tòa xét xử 4 đối tượng sẽ diễn ra trong ngày 7/10.

Ngày 23/10 năm ngoái, 39 thi thể người Việt Nam đã được tìm thấy trong một thùng xe container đông lạnh đỗ tại khu công nghiệp ở thị trấn Grays. Chiếc xe này được đưa từ Bỉ đến Anh qua đường phà.

Vụ việc này liên quan đến hoạt động buôn người và vận chuyển người trái phép qua biên giới. Theo kết quả điều tra, quá trình vận chuyển người trên xe đã gây ra sự ngạt khí và làm nhiệt độ tăng cao trong không gian kín và đây là nguyên nhân trực tiếp khiến số người trên xe tử vong

Đặng Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm