Việt Nam tham gia và tài trợ cuộc đua thuyền buồm dài nhất thế giới

27/08/2015 08:22 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Trong lịch sử 19 năm tổ chức Cuộc đua thuyền buồm Clipper, đây là lần đầu tiên có một thành phố của Việt Nam tham gia cuộc đua kéo dài trong gần 1 năm, đặc biệt với tư cách là Cảng đăng cai và Nhà tài trợ cho cuộc đua này.

Ngày 26/8/2015, tại St Katherine Docks, London, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã chủ trì, phối hợp cùng thành phố Đà Nẵng và Clipper tổ chức Lễ đặt tên thuyền Đà Nẵng - Việt Nam đồng thời cũng sẽ làm Lễ xuất phát cho Cuộc đua Clipper 2015 -2016 vào ngày 30/8/2015.

Hơn 100 khách từ chính quyền, doanh nghiệp, nghệ sĩ, truyền thông cùng thuyền trưởng và các thủy thủ Đội Đà Nẵng - Việt Nam đã tham dự sự kiện này. Đây là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự có mặt của đội Đà Nẵng - Việt Nam trong một hoạt động thể thao mang tính cạnh tranh và mạo hiểm bậc nhất thế giới này.

Lễ ký kết thỏa thuận nhà tài trợ và Cảng đăng cai Cuộc đua thuyền buồm Clipper. Ảnh: Văn Sơn/TTXVN

Lễ xuất phát của Cuộc đua thuyền buồm Clipper 2015 - 2016 sẽ diễn ra tại St Katherine Docks, London nhằm chào mừng phiên bản thứ 10 của cuộc đua trên biển có hành trình dài nhất thế giới dành cho thủy thủ không chuyên.

Cuộc đua gồm 12 đội thi đấu với nhau trên đoàn thuyền lớn nhất thế giới với các thuyền đua dài 70 feet. Có hơn 700 người đến từ 40 quốc gia khác nhau sẽ tham gia, khoảng 3.000 thủy thủ không chuyên đã được chuyển đổi thành các tay đua trên biển trong suốt lịch sử Clipper Race cho đến nay.

Đội Đà Nẵng - Việt Nam được dẫn dắt bởi thuyền trưởng người Australia - Wendy Tuck - cùng 59 thủy thủ (39 nam, 20 nữ), trong đó có 1 thủy thủ là người Đà Nẵng (Nguyễn Trần Minh An, 29 tuổi), những người còn lại đến từ 12 quốc gia và 47 nghề nghiệp khác nhau. Thành viên lớn tuổi nhất là 67 tuổi, thành viên nhỏ tuổi nhất là 19 tuổi.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 19 năm của sự kiện này có một thành phố của Việt Nam tham gia Cuộc đua Clipper, đặc biệt với tư cách là Cảng đăng cai và Nhà tài trợ.

Cuộc đua được coi là một trong những thách thức sức chịu đựng khó khăn nhất trên hành tinh với độ dài 40.000 hải lý và phải mất gần một năm để hoàn thành.

Đoàn thuyền Clipper Race dự kiến sẽ đến Đà Nẵng giữa tháng 2/2016. Cuộc đua Clipper 2015-2016 bắt đầu tại London và đến Rio de Janeiro - Brazil; Cape Tow - Nam Phi; Albany, Sydney, Habart, và Whitsundays - Australia trước khi đến Đà Nẵng. Sau Đà Nẵng, cuộc đua sẽ tiếp tục đến Thanh Đảo - Trung Quốc, Seattle và New York - Mỹ thông qua Panama; Derry - Londonderry - Bắc Ireland và một cảng châu Âu khác trước khi quay trở lại London vào ngày 30/7/2016


Hoàng Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm