Tỷ phú Elon Musk vượt Jeff Bezos trở thành người giàu nhất thế giới

08/01/2021 14:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tỷ phú Elon Musk, 49 tuổi, doanh nhân sở hữu Tập đoàn công nghệ Tesla và SpaceX, đã trở thành người giàu nhất hành tinh sau khi vượt qua tỷ phú Jeff Bezos của tập đoàn Amazon. 

Tỷ phú Elon Musk tiết lộ công nghệ kết nối não bộ người với điện thoại thông minh

Tỷ phú Elon Musk tiết lộ công nghệ kết nối não bộ người với điện thoại thông minh

Tại một sự kiện diễn ra ngày 17/7 ở thành phố San Francisco (Mỹ), tỷ phú công nghệ nổi tiếng với những ý tưởng táo bạo Elon Musk tiết lộ rằng công ty Neuralink được ông đầu tư đang có những bước tiến tích cực trong việc kết nối não người với thiết bị máy tính bằng cách cấy ghép con chip đặc biệt vào não người.

Giá cổ phiếu của hãng sản xuất xe điện Tesla đã tăng gần 8% vào cuối phiên 7/1 lên 816 USD/cổ phiếu, nâng giá trị vốn hoá thị trường của công ty này lên 774 tỷ USD. Điều này giúp Tesla trở thành công ty có giá trị vốn hoá lớn thứ 5 trên Phố Wall, chỉ ngay sau Alphabet, công ty mẹ của Google, và vượt Facebook (với giá trị vốn hoá ở mức 765 tỷ USD), đồng thời đưa Elon Musk vượt qua nhà sáng lập của Tập đoàn Amazon, tỷ phú Jeff Bezos, trong danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới của Bloomberg. 

Tổng tài sản của tỷ phú Elon Musk, một kỹ sư sinh ra tại Nam Phi, đã đạt 188,5 tỷ USD lúc 10h15 (theo giờ New York), nhiều hơn Jeff Bezos 1,5 tỷ USD, người đã nắm giữ vị trí giàu nhất thế giới từ tháng 10/2017. 

Trong ảnh: Tỷ phú Elon Musk tại một sự kiện ở Washington, DC, Mỹ ngày 9/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Tỷ phú Elon Musk tại một sự kiện ở Washington, DC, Mỹ ngày 9/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong năm qua, tài sản ròng của tỷ phú này đã tăng hơn 150 tỷ USD, đây có thể là kỷ lục về làm giàu nhanh nhất trong lịch sử. Góp phần vào thành tích này là một đợt tăng giá cổ phiếu chưa từng có tiền lệ của Tesla, với mức tăng 743% trong năm ngoái nhờ lợi nhuận ổn định. 

Dù tài sản tăng phi mã, ông Musk cho biết ít quan tâm đến vật chất và có ít tài sản ngoài số cổ phần tại Tesla và SpaceX. Trong một cuộc phỏng vấn tháng trước, ông nói rằng mục đính chính cho sự giàu có của mình là đẩy nhanh sự tiến hóa của nhân loại thành một nền văn minh vũ trụ. Ông nói: "Tôi muốn đóng góp nhiều nhất có thể cho thành phố trên sao Hỏa. Việc này cần rất nhiều tiền". 

Theo các nhà phân tích của Refinitiv, Tesla dự kiến ghi nhận mức lợi nhuận ròng 1,2 tỷ USD trong năm 2020, so với mức 5,8 tỷ USD lợi nhuận ròng của GM và mức lợi nhuận ròng 27,1 tỷ USD của Facebook.

Cuối tuần qua, "thế lực mới" trong ngành sản xuất ô tô của tỷ phú Elon Musk cũng khiến sàn chứng khoán Phố Wall bất ngờ với báo cáo doanh số xe năm 2020 lên tới 499.550 chiếc, gần chạm mục tiêu đặt ra ban đầu là 500.000 chiếc, nhưng đã vượt xa ước tính của giới phân tích.

Đối với Bezos, tỷ phú này vẫn sẽ nắm giữ vị trí dẫn đầu nếu không phải vì vụ ly hôn với người vợ cũ MacKenzie Scott, điều này khiến ông mất khoảng 1/4 khối tài sản tại Amazon, cùng với hoạt động từ thiện của ông. Riêng trong tháng 11/2020, ông Bezos đã chi khoảng 680 triệu USD cho các hoạt động từ thiện. 

Trong năm 2020, tổng giá trị tài sản của 500 người giàu nhất thế giới đã tăng thêm kỷ lục 1.800 tỷ USD, tương đương với mức tăng 31%. 

Trong sáu ngày đầu năm 2021, bảng xếp hạng của Bloomberg đã có những xáo trộn bất ngờ. Tỷ phú nước đóng chai của Trung Quốc Zhong Shanshan vượt Warren Buffett thành người giàu thứ 6 thế giới khi cổ phiếu doanh nghiệp này tăng mạnh, giúp ông có thêm 15,2 tỷ USD.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm