Tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại Mỹ ở người nghèo cao gần gấp đôi so với người giàu

04/04/2022 21:41 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả một nghiên cứu công bố ngày 4/4 tại Mỹ cho thấy tỷ lệ tử vong trong đại dịch COVID-19 ở các hạt kém phát triển hơn của nước này cao gần gấp đôi so với tỷ lệ tử vong ở những hạt phát triển hơn.   

Chuyên gia Mỹ kêu gọi thận trọng trước sự lây lan của biến thể 'Omicron tàng hình'

Chuyên gia Mỹ kêu gọi thận trọng trước sự lây lan của biến thể 'Omicron tàng hình'

Ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy số ca nhiễm dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron, còn gọi là "Omicron tàng hình", đang gia tăng ngay cả khi số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày tiếp tục giảm trên khắp California, bang đông dân nhất nước Mỹ.

Theo nghiên cứu của Chiến dịch vì người nghèo dựa trên dữ liệu về thu nhập và số ca tử vong thu thập tại hơn 3.200 hạt của Mỹ, mức chênh lệch về tỷ lệ tử vong nói trên thậm chí còn cao hơn trong làn sóng lây nhiễm biến thể Delta - làn sóng lây nhiễm thứ 4 ở nước này.

Cụ thể, trong đợt bùng phát này, tỷ lệ tử vong tại những hạt có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất nước Mỹ cao gấp 5 lần so với những hạt có thu nhập bình quân cao nhất.   

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm y tế ở Tarzana, California, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nghiên cứu cũng cho thấy tại 300 hạt có tỷ lệ tử vong cao nhất trong đại dịch COVID-19, tỷ lệ hộ nghèo trung bình là 45% và thu nhập trung bình của hộ gia đình thấp hơn 23.000 USD so với các hạt có tỷ lệ tử vong thấp hơn. Trong số 20 hạt có tỷ lệ tử vong cao nhất có nhiều hạt có mật độ dân cư thưa thớt ở các bang như Georgia, Texas và Virginia.   

Giám đốc Chiến dịch vì người nghèo, ông William Barber, nhấn mạnh thực trạng bất công trong xã hội Mỹ khi những người nghèo và thu nhập thấp bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID-19.   

Theo Đại học Oxford (Anh), Mỹ là quốc gia phát triển duy nhất trên thế giới không đảm bảo được các dịch vụ y tế cho tất cả người dân và đã chứng kiến mức suy giảm tuổi thọ ở nam giới trong đại dịch COVID lớn nhất trong số 29 quốc gia được nghiên cứu.   

Cho đến nay, hơn 980.000 người Mỹ đã tử vong vì COVID, cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Tâm lý do dự với vaccine là một trong những nguyên nhân khiến 25% dân số trưởng thành ở Mỹ vẫn chưa tiêm phòng.       

Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm