Từ 3/2, không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa rét đậm

03/02/2020 07:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, hiện bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ngày 3/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc, chiều tối đến đêm 3/2  ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, gió giật cấp 8 tại phía Tây khu vực Nam Biển Đông

Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, gió giật cấp 8 tại phía Tây khu vực Nam Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm 31/1, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 7 độ C, khu vực Hà Nội có mưa nhỏ về đêm và sáng. Trên biển, ảnh hưởng của không khí lạnh gây gió cấp 7, giật cấp 8 tại vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; từ đêm 3/2, Bắc Trung Bộ có mưa. Từ ngày 4/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm.

Từ chiều tối và đêm 3/2, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 3/2, vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết các khu vực ngày 3/2: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C, cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Chú thích ảnh
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, chiều tối chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, chiều tối chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 17-20 độ C.

Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội có mưa. Ảnh: Internet

Các tỉnh từ  Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C; cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên  và Nam Bộ ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ    13-16 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C; nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thắng Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm