Trung Quốc tin tưởng có thể giải quyết vấn đề thương mại với Mỹ

11/07/2019 18:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 11/7 cho biết Trung Quốc và Mỹ có thể tìm ra cách giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai bên nếu các lo ngại chính đáng được cân nhắc giải quyết.        

Giới chức Mỹ và Trung Quốc đối thoại thương mại

Giới chức Mỹ và Trung Quốc đối thoại thương mại

Tối 9/7, các trưởng đoàn đàm phán của Mỹ và Trung Quốc đã có một cuộc điện đàm, nối lại đối thoại thương mại song phương sau hai tháng bị gián đoạn do Washington cáo buộc Bắc Kinh muốn thay đổi các thỏa thuận đã đạt được trước đó.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn bộ trên, ông Cao Phong cho biết Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ các trừng phạt chống tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc trong thời gian sớm nhất và mở đường cho quan hệ song phương lành mạnh.        

Phát biểu trên được đưa ra sau khi các trưởng đoàn đàm phán của Mỹ-Trung đã có cuộc điện đàm, nối lại đối thoại thương mại song phương sau hai tháng bị gián đoạn do Washington cáo buộc Bắc Kinh muốn thay đổi các thỏa thuận đã đạt được trước đó. Theo Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Larry Kudlow, các cuộc gặp trực tiếp giữa hai bên "có thể" sẽ sớm được sắp xếp.     

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 4/7/2019. Ảnh: THX/ TTXVN

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã nhất trí tạm thời miễn áp mức thuế cao đối với 110 sản phẩm Trung Quốc trong vòng một năm tính từ ngày 9/7 nhằm hỗ trợ một số công ty của Mỹ bị ảnh hưởng từ chính sách thuế của Nhà Trắng. Ngoài ra, Washington cũng sẽ cho phép bán một số sản phẩm của Mỹ cho tập đoàn Huawei của Trung Quốc.   

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm