Trung Quốc dự kiến số lượt đi lại đợt Xuân vận năm 2022 tăng mạnh so với năm 2021

17/01/2022 20:58 GMT+7 | Tin tức 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Giao thông vận Trung Quốc ngày 17/1 dự kiến trong mùa du lịch lễ hội mùa Xuân, còn gọi là Xuân vận, năm 2022, có khoảng 1,18 tỉ lượt hành khách đi lại, tăng 35,6% so với năm 2021 nhưng vẫn giảm 20,3% so với năm 2020.  

Trung Quốc vận động người dân hạn chế về quê dịp Tết Nguyên đán

Trung Quốc vận động người dân hạn chế về quê dịp Tết Nguyên đán

Người lao động Trung Quốc năm thứ hai liên tiếp được vận động không về quê vào dịp Tết Nguyên đán, trong bối cảnh nhà chức trách trên toàn quốc đang siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 sau khi ghi nhận sự gia tăng số ca mắc ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này.

Đợt Xuân vận kéo dài 40 ngày, từ ngày 17/1 đến ngày 25/2, trong đó nhiều người về đoàn tụ với gia đình trong Tết Nguyên Đán.  

Chú thích ảnh
Người dân tại Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/ TTXVN

Công ty đường sắt quốc gia Trung Quốc dự kiến có tổng cộng 280 triệu lượt đi lại bằng đường sắt trong đợt Xuân vận năm nay, tăng 28,5% so với năm 2021,   

Theo số liệu từ trang Qunar.com, nền tảng đi lại trực tuyến hàng đầu ở Trung Quốc, đối với hàng không dân dụng, số lượng đặt vé tăng đáng kể và lượng đặt vé từ ngày 27/1 đến 2/2 vượt tổng lượng đặt vé trong cả đợt Xuân vận năm 2021.   

Các ga đường sắt và sân bay đang tăng cường nỗ lực phòng dịch COVID-19 như thúc đẩy dịch vụ không tiếp xúc và tăng cường kiểm tra thân nhiệt và khử khuẩn.  

Thúc Anh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm