Trục vớt thành công 'Titanic của Italy'

17/09/2013 10:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Con tàu Costa Concordia đã được trục vớt thành công vào sáng ngày hôm nay sau hơn 20 tháng mắc cạn tại khu vực gần đao Giglio, Italy.

Phần thân tàu chìm sâu dưới mặt nước đã được kéo lên thành công

Quá trình trục vớt kéo dài hơn dự kiến do một số tác động xấu từ thời tiết. Dây ròng rọc lớn, dây cáp cùng một bể thép được sử dụng để tách con tàu lớn hơn kích cỡ của tàu Titanic ra khỏi bãi đá ngầm. Nơi con tàu đã bị mắc cạn từ tháng 1 năm 2012. Phần thân tàu ngập sâu trong nước được kéo lên đã trở thành màu nâu của bùn đất do ngâm quá lâu trong nước. "Quá trình trục vớt con tàu đã thành công tốt đẹp", ông Franco Porcellacchia, người đứng đầu nhóm nghiên cứu kỹ thuật của tàu Costa Crochiere cho biết.

Nhóm kỹ sư thực hiện quá trình trục vớt tàu Costa Concordia đã phải rất mất thời gian để kéo con tàu lên khoảng 25 độ, tách ra khỏi dải đá ngầm. Sau đó các kỹ sư sẽ chèn các hộp thép lớn vào bên trong thân tàu để góp phần tăng trọng lượng giúp con tàu có thể được kéo lên từ đáy biển. Công đoạn còn lại trở nên đơn giản hơn rất nhiều và chỉ mất khoảng 4 giờ để phần còn lại của con tàu nổi lên khỏi mặt nước.

Sau khi phần thân tàu được trục vớt lên mặt nước, các nhà nghiên cứu đã sử dụng robot thăm dò để điều tra những thiệt hại có thể là nguyên nhân khiến con tàu bị chìm. Tuy nhiên, những hình ảnh robot gửi về cho thấy không hề có dấu hiệu rò rỉ hay bị tác động từ đá ngầm.

Những yếu tố thời tiết, quá trình trục vớt con tàu gặp không ít khó khăn khiến khoản tiền cần thiết để kéo tàu Costa Concordia trở lại mặt nước đã lên tới con số 800 triệu USD. Các chuyên gia trong lĩnh vực hàng hải tỏ ra khá vui mừng trước thông tin con tàu được trục vợt. "Chúng tôi chưa từng trục vớt một con tàu lớn như vậy lên khỏi mặt nước. Thông thường phần thân tàu có thể sẽ bị nứt gãy và chìm lại dưới đáy biển. Tuy nhiên con tàu Costa Concordia đã được kéo lên hoàn toàn nguyên vẹn", ông Giovanni Ceccarelli, quản lý của dự án cho biết. Rất may mắn rằng con tàu đã trở lại nguyên vẹn mà không tạo nên một thảm họa nào khác.

Mặc dù đã trục vớt thành công con tàu được mệnh danh là "Titanic của Italy" nhưng thi thể của hai nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn vẫn chưa thể được tìm thấy. Các chuyên gia tin rằng thi thể nạn nhân vẫn còn nằm lại dưới khu vực con tàu bị mắc cạn.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm