Trong 24 giờ qua, số ca mắc Covid-19 mới tại Mỹ ở mức cao chưa từng có

21/12/2021 09:01 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 8h ngày 21/12 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 275.703.862 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.75.906 ca tử vong.

Thế giới ghi nhận gần 275 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 5.370.105 ca tử vong

Thế giới ghi nhận gần 275 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có 5.370.105 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 20/12 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 274.995.307 ca mắc COVID-19, trong đó có 5.370.105 ca tử vong. Tổng số ca đã khỏi bệnh là 246.665.397 ca.

Tổng số ca đã khỏi bệnh là 247.277.231 ca và số bệnh nhân đang được điều trị là 23.050.725 ca, trong đó có 88.675 trường hợp nguy kịch.     

Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới với 828.348 ca tử vong trong tổng số 51.992.549 ca mắc. Đáng chú ý, chỉ trong 24 giờ qua, số ca mắc mới tại nước này ở mức cao chưa từng có với 119.851 ca.   

Xét trên bình diện toàn cầu, trong 24 giờ qua, đã có thêm 518.295 ca mắc mới COVID-19; 531.094 trường hợp khỏi bệnh và 4.762 ca tử vong. Châu Âu tiếp tục là tâm dịch với số ca mắc mới và số ca tử vong cao nhất thế giới, lần lượt là 282.768 ca và 3.007 ca. Tại đây, tốc độ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Anh vẫn tăng cao chóng mặt với số ca mắc mới 91.743 ca. Trong khi đó, Nga ghi nhận số ca mới tử vong cao nhất thế giới với 1.019 ca.   

Chú thích ảnh
Xét nghiệm y tế để phát hiện người nhiễm COVID-19 tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 20/12, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố các bằng chứng thu thập được đến nay cho thấy biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 lây lan nhanh hơn biến thể Delta. Những người đã tiêm phòng vaccine hoặc hồi phục sau khi mắc COVID-19 vẫn có nhiều nguy cơ nhiễm hoặc tái nhiễm biến thể mới này.        

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng ngày, Hội đồng châu Âu đã đạt được thỏa thuận chính trị về quy định cho phép kích hoạt các biện pháp ứng phó y tế khẩn cấp của Cơ quan Ứng phó và chuẩn bị khẩn cấp y tế châu Âu (HERA) trong các trường hợp khẩn về sức khỏe cộng đồng ở Liên minh châu Âu (EU). Các biện pháp này bao gồm cung cấp và mua sắm nguyên liệu cũng như thực hiện các biện pháp đối phó y tế liên quan đến khủng hoảng, kích hoạt các cơ sở công nghiệp dành riêng để sản xuất vaccine và phương pháp điều trị, thành lập ủy ban khủng hoảng y tế với các quốc gia thành viên và tạo ra các cơ chế giám sát nhanh chóng.   

Trong khi đó, Hiệp hội Bệnh viện Đức (DKG) liên tục đưa ra cảnh báo về tình trạng quá tải tại các bệnh viện trong nước do biến thể Omicron vẫn lây lan mạnh. Chủ tịch DKG Gerald Gaß cho rằng nếu nhận định của các nhà khoa học là chính xác về khả năng lây lan của Omicron và khả năng tự bảo vệ đối với biến chứng nặng ở những người chưa được tiêm mũi vaccine tăng cường không quá cao, trong trường hợp xấu nhất, hệ thống bệnh viện của Đức sẽ phải ứng phó với số lượng lớn trường hợp biến chứng nặng cùng lúc.

Đây sẽ là tình huống hết sức nghiêm trọng, vượt xa mọi tình huống mà hệ thống y tế Đức phải đối mặt kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay. Ông Gaß cho biết giới chuyên môn dự đoán làn sóng dịch thứ năm sẽ ập đến trước khi các giường chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện giảm tải được số ca biến chứng nặng hiện nay.     

Trước nguy cơ trên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và lãnh đạo các bang ngày 20/12 đã thống nhất dự thảo thỏa thuận, theo đó dự kiến áp đặt các biện pháp hạn chế mới từ ngày 28/12 tới. Quy định mới chỉ cho phép tối đa 10 người đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 có mặt cùng lúc trong các hoạt động tập trung ở nơi công cộng, kể cả ngoài trời và không gian trong nhà. Trẻ em từ 14 tuổi trở xuống được miễn quy định này. Trong khi đó, một hộ gia đình nếu có một người chưa tiêm phòng chỉ được gặp tối đa hai người từ một gia đình khác.

Ngoài ra, chính quyền liên bang và các bang cũng dự kiến sẽ đóng cửa các câu lạc bộ và vũ trường. Các sự kiện văn hóa thể thao trong nhà và ngoài trời cũng sẽ bị giới hạn, với số lượng người được phép tham gia chỉ từ 30% đến 50% sức chứa. Các bang có tỷ lệ lây nhiễm cao phải hủy bỏ các sự kiện lớn hoặc tổ chức mà không có khán giả. Các quy định 2G, tức là đã tiêm vaccine hoặc đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 vẫn có hiệu lực đối với việc ra vào các địa điểm công cộng như nhà hàng, cửa hiệu không thiết yếu.   

Chú thích ảnh
Hình ảnh do Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm và dị ứng quốc gia Mỹ cung cấp cho thấy hình ảnh dưới kính hiển vi một tế bào (màu xanh) của bệnh nhân COVID-19 bị nhiễm virus SARS-CoV-2 (màu tím). Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Mỹ, thủ đô Washington D.C. ngày 20/12 đã ban bố tình trạng khẩn cấp, do số ca mắc mới tăng vọt. Thị trưởng Muriel Bowser cho biết với quyết định này, chính quyền thành phố sẽ có thêm công cụ để tiến hành mọi biện pháp cần thiết về mặt hành chính, như mua hàng hóa và dịch vụ. Bà Bowser cũng nhấn mạnh biện pháp đeo khẩu trang bắt buộc tại các địa điểm trong nhà sẽ có hiệu lực từ ngày 20/12 đến ngày 31/1/2022. Ngoài ra, biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với nhân viên chính quyền địa phương cũng sẽ được triển khai, gồm bắt buộc tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19, mở rộng xét nghiệm và các điểm tiêm chủng trên toàn thành phố.         

Theo Giám đốc Sở Y tế Washington D.C. Anjali Talwalkar, hiện 97% bệnh nhân COVID-19 tại thành phố mắc biến thể Delta trong khi khoảng 3% nhiễm biến thể Omicron. Dự báo số ca mắc biến thể Omicron sẽ tăng vọt trong những tuần tới.   

Liên quan tới nỗ lực tiêm phòng COVID-19, tại Pháp, ngày 20/12, Tổ chức giám định y tế Haute Autorite de la Sante (HAS) đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Bác sĩ Lise Alter phụ trách đánh giá nguy cơ của vaccine này dành cho trẻ em, khẳng định vaccine của Pfizer/BioNTech đã cho thấy hiệu quả phòng bệnh cao ở nhóm trẻ em trong độ tuổi trên. HAS khuyến nghị tất cả các bậc phụ huynh đưa con em đi tiêm phòng nếu có nguyện vọng. Tại Pháp, thời gian đầu, việc tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sẽ được thực hiện tại viện nhi, trước khi được triển khai đại trà tại các cơ sở y tế khác.   

Trong diễn biến cùng ngày, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Thái Lan cũng đã phê duyệt việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5-11 tuổi. Đây là loại vaccine đầu tiên được Thái Lan cấp phép sử dụng cho trẻ em trong độ tuổi này. Liều lượng vaccine sử dụng cho trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ giảm xuống còn 10 microgam, tương đương 1/3 liều dùng cho những người trên 12 tuổi. Thời gian giữa hai mũi tiêm là 21 ngày.   

Liên quan nỗ lực phòng dịch tại khu vực Đông Nam Á, ngày 20/12, Chính phủ Indonesia đã dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với hành khách đến từ Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời đưa Anh, Na Uy và Đan Mạch vào danh sách cấm nhập cảnh do lo ngại biến thể Omicron. Như vậy, tổng cộng có 13 quốc gia bị ảnh hưởng của lệnh cấm nhập cảnh của Indonesia gồm Nam Phi, Bostwana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola và Zambia.

Minh Tâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm